Sao ông không không mang rác về nhà mình mà đổ?

Sao ông không không mang rác về nhà mình mà đổ?

Thứ 7, 30/07/2016 | 06:15
0
Chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho xe đổ tạm chất thải ngay gần nhà dân tại phường Kỳ Trinh khiến nhiều người bức xúc.

Thói đời là thế, muốn người ta lựa chọn, chấp nhận một thứ kinh khủng thì hãy đặt cạnh nó một thứ kinh khủng hơn. Dường như đó chính là tôn chỉ cho chiến lược yên dân của các cán bộ thị xã Kỳ Anh về việc chôn lấp trái phép chất thải công nghiệp Formosa .

Giờ đây ta mới thấy hóa ra hành động “sai phạm” của ông Lê Quang Hòa - Giám đốc Công ty Môi trường – Đô thị thị xã Kỳ Anh chẳng đáng bị lên án như chúng ta tưởng. Bởi giờ đây, quyết định của một vị “quan” gần dân, chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh còn “sốc” hơn gấp bội.

Theo thông tin từ người dân, họ phát hiện bốn xe tải đang đổ trộm chất thải của Formosa gần khu dân cư thuộc tổ dân phố Đông Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Pháp luật - Sao ông không không mang rác về nhà mình mà đổ?

Cơ quan chức năng lập biên bản sự việc đổ chất thải Formosa theo chỉ đạo Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh.

Lý giải về việc này, ông Trần Anh Đàn - Chủ tịch UBND phường Kỳ Trinh cho biết: “Các xe ô tô chở rác thải được vận chuyển đến nhà máy Phú Hà nhưng bị từ chối và sau đó đưa về đổ tạm tại đây là theo sự chỉ đạo của UBND thị xã Kỳ Anh”. Và lý giải của ông Đàn hoàn toàn xác thực bởi ngay sau đó, ông Nguyễn Quốc Hà – Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cũng công nhận rằng: “Đó là theo chỉ đạo của tôi. Đổ tạm thời vào đấy, chờ Sở Tài nguyên – Môi trường vào làm việc, xác định đối tượng rác, chúng tôi sẽ bốc rác đi ngay. Nếu mưa, chúng tôi sẽ lấy bạt để lấp lại, không có vấn đề gì cả”(?!).

Có thể thấy, chỉ đạo của ông Chủ tịch UBND thị xã khiến cho người dân và độc giả rất bất ngờ... Không hiểu tại sao ông có thể tư duy rằng cứ che bạt thì “không có vấn đề gì cả”. Nếu công dụng của cái bạt “mạnh mẽ”, “tuyệt đối” như thế thì có lẽ loài người chẳng cần phải dựng cửa xây nhà mà cứ thế... che bạt là xong!

Vả lại, đâu cứ phải trời mưa thì số rác thải đó mới “

Tag: Hà Tĩnh
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.