Sao

Sao "kẻ hủy diệt" thừa nhận có con riêng

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:08
0
Cựu Thống đốc bang California Arnold Schwarzenegger thừa nhận ông đã có một đứa con riêng với người giúp việc cách đây 10 năm. Có lẽ đây là lý do chính khiến bà Maria Shriver rời nhà của hai vợ chồng trước khi họ cùng tuyên bố chia tay hồi tuần trước.

Trả lời tạp chí Los Angeles Times, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Arnold Schwarzenegger cho biết, sau khi kết thúc nhiệm kỳ Thống đốc bang vào tháng 1 năm nay, ông đã thú nhận chuyện này với vợ mình, bà Maria Shriver. Sau đó bà Maria Shriver đã rời khỏi dinh thự sang trọng của họ tại Los Angeles và kể từ đó họ bắt đầu sống ly thân.

Cựu Thống đốc bang California Arnold Schwarzenegger (Ảnh: AP)

Danh tính của "người thứ ba" không được tiết lộ nhưng được biết người phụ nữ này đã làm việc cho gia đình nam tài tử này được 20 năm nay và mới nghỉ hưu hồi tháng 1vừa rồi.

Arnold Schwarzenegger cũng đã xin lỗi vợ con cùng gia đình nhưng không đưa ra lý do gì để biện minh cho lỗi lầm của mình. Ông yêu cầu truyền thông tôn trọng sự riêng tư của vợ và các con mình, không muốn họ bị làm phiền vì chuyện này.

Theo tờ Los Angeles Times, đứa con này đã hơn 10 tuổi và cựu Thống đốc bang California thường xuyên chu cấp để nuôi đứa bé.

Arnold Schwarzenegger và Maria Shriver (Ảnh: AFP)

Arnold Schwarzenegger và Maria Shriver đã kết hôn vào tháng 4/1986 sau 9 năm qua lại, họ đã có với nhau 4 người con tuổi từ 13-21. Trong suốt 8 năm Arnold Schwarzenegger làm Thống đốc bang California, vợ chồng họ thường xuyên phải xa nhau. Sau khi Schwarzenegger rời nhiệm sở hồi tháng 1/2011, ông tuyên bố quay lại làng giải trí (trước đây ông từng là diễn viên Hollywood nổi tiếng), quyết định này đã khiến cho tình cảm của họ bị rạn nứt.

Hôm 9/5, cựu chính khách, nam tài tử điện ảnh Schwarzenegger, 63 tuổi và phu nhân Shriver, 55 tuổi cùng tuyên bố ly hôn sau 25 năm chung sống. Theo thỏa thuận giữa hai người, họ sẽ chia sẻ với nhau trách nhiệm nuôi con.

Phương Trang (tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.