Sập giàn giáo 3 người chết, đơn vị thi công lên tiếng

Sập giàn giáo 3 người chết, đơn vị thi công lên tiếng

Bùi Thế Anh
Thứ 4, 17/01/2018 | 14:11
0
Sau khi xảy ra tai nạn sập giàn giáo khiến 3 người chết và 3 người bị thương, đơn vị thi công đã trả lời PV báo Người Đưa Tin một số thông tin xung quanh vụ việc.

Theo tìm hiểu của PV, công trường xảy ra vụ sập giàn giáo xây dựng tại phố Tố Hữu (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) là do công ty CP Phát triển đầu tư và dịch vụ Việt Nhật làm chủ đầu tư.

Đơn vị thi công dự án là công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội. Thời điểm xảy ra sự cố, công trình đang thi công được 2 tầng. Công trình có diện tích sàn tầng 1 là 1.528m2, chiều cao sàn tầng 1 là 5,5m, kích thước 1 cạnh là 17,4m và 1 cạnh khác là 14,7m. Thời điểm xảy ra sự cố sập giàn giáo, đơn vị thi công đang tiến hành đổ bê tông các dầm của tầng 1.

Xã hội - Sập giàn giáo 3 người chết, đơn vị thi công lên tiếng

Hiện trường vụ sập giàn giáo. (Ảnh: Thế Anh).

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Chu Văn Đức, Đội trưởng đội Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm cho biết: “Sáng nay, đơn vị đã lập biên bản và tạm thời đình chỉ thi công công trình xây dựng trên để lực lượng chức năng kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện tại, chúng tôi đang yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công cung cấp đầy đủ thông tin về dự án”.

Trong khi đó, ông Cấn Văn Đức, Trưởng phòng Tổ chức lao động – Hành chính, công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội cho hay: “Hiện tại, công ty đang cố gắng xử lý sự cố. Chúng tôi đang liên hệ với phía gia đình các nạn nhân để xem ý kiến của họ như thế nào. Phía gia đình đã kiến nghị với cơ quan chức năng để đưa các nạn nhân về địa phương. Nguyên nhân vụ sập giàn giáo đang chờ kết luận của cơ quan chức năng”.

Xã hội - Sập giàn giáo 3 người chết, đơn vị thi công lên tiếng (Hình 2).

Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm đình chỉ thi công dự án. (Ảnh: Thế Anh).

Trước đó, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện UBND phường Đại Mỗ cho biết: “Công trình được UBND quận Nam Từ Liêm cấp phép xây dựng từ ngày 14/11/2017, thông báo khởi công là ngày 15/11, diện tích bị sập rộng khoảng 256m2. Đây là dự án xây dựng khu vực cây xanh kết hợp bãi đỗ xe và dịch vụ dành cho ô tô”.

 

Xác định chủ đầu tư công trình sập giàn giáo 3 người chết

Thứ 4, 17/01/2018 | 12:02
Đại diện UBND phường Đại Mỗ cho biết, chủ đầu tư dự án là công ty Việt Nhật, công trình được cấp phép vào tháng 11/2017, sự cố xảy ra trước thời điểm UBND phường tiến hành kiểm tra.

Cận cảnh hiện trường vụ sập giàn giáo làm 3 người chết

Thứ 4, 17/01/2018 | 09:58
Tại công trình xảy ra tai nạn, đơn vị thi công đã dùng tấm bạt lớn để quây che đi hiện trường.

Sập giàn giáo công trường, 3 nạn nhân tử vong

Thứ 4, 17/01/2018 | 09:25
Lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC số 3 Hà Nội cho biết lực lượng này vừa tham gia cứu hộ vụ sập giàn giáo xảy ra lúc 2h30 hôm nay, 17/1, khiến 3 người chết và 3 người khác bị thương.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.