Bản tin 19/8: Sắp rào đường Trần Hưng Đạo để thi công nhà ga metro; dừng tìm kiếm cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn ở Hà Nội

Bản tin 19/8: Sắp rào đường Trần Hưng Đạo để thi công nhà ga metro; dừng tìm kiếm cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn ở Hà Nội

Thứ 6, 19/08/2022 | 06:00
0
Sắp rào đường Trần Hưng Đạo để thi công nhà ga metro; dừng tìm kiếm cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn ở Hà Nội; thêm 3.295 ca mắc Covid-19 là những tin đáng chú ý.

Sắp rào đường Trần Hưng Đạo để thi công nhà ga metro

Ngày 18/8, Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, để phục vụ thi công khu vực garage và đường chuyển làn sau ga S12, thuộc Dự án đường sắt đô thị (metro) Nhổn - ga Hà Nội, sáng 20/8, đơn vị sẽ tổ chức rào chắn tạm, vận hành thử phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên phố Trần Hưng Đạo, đoạn từ Lê Duẩn đến Trần Bình Trọng, VietNamNet đưa tin.

Sau khi rào thử, dự án sẽ tiến hành quan trắc, theo dõi và điều chỉnh phương án (nếu có) dự kiến trong 7 ngày và dựng hàng rào cố định theo phương án đã được thống nhất ngày 27/8.

Trong thời gian rào chắn, các phương tiện có nhu cầu đi trên đường Trần Bình Trọng theo hướng từ Dã Tượng ra Lê Duẩn sẽ đi theo hướng: Trần Bình Trọng - Trần Hưng Đạo - Dã Tượng - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn hoặc Yết Kiêu - Trần Hưng Đạo - Quán Sứ - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn.

Các phương tiện xe cấp cứu, xe chở bệnh nhân… có nhu cầu vào Bệnh viện tim Hà Nội được phép lưu thông 2 chiều trên tuyến đường Yết Kiêu - Trần Hưng Đạo đoạn từ Cổng viện Tim Hà Nội đến Quán Sứ.

MRB cũng lưu ý phương án sẽ tổ chức giao thông một chiều đối với các phương tiện ô tô lưu thông trên phố Quán Sứ (đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo); phương tiện xe máy, xe đạp và người đi bộ trên hệ thống đường tạm trên đường Trần Hưng Đạo (theo chiều và đoạn từ Trần Bình Trọng đi Quán Sứ); các phương tiện ô tô lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Phan Bội Châu ra Lê Duẩn).

Đối với các tòa nhà phía Bắc ga có lối đi với chiều rộng trung bình khoảng 1.2m cho người đi bộ và các phương tiện xe máy lưu thông 2 chiều ra vào khu dân cư nội bộ.

Với xe bus điều chỉnh tuyến 03A, 11, 38 đi theo lộ trình cho phù hợp với phương án rào chắn và phân luồng tổ chức giao thông.

Đội cứu hộ dừng tìm kiếm cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn ở Hà Nội

Sau gần 2 ngày tìm kiếm trên sông Đáy (khu vực cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội) nhưng không có kết quả, đội cứu hộ 116 (Thái Bình) đã dừng công tác tìm kiếm chị L. H. N. (23 tuổi) mất tích cách đây hơn một tháng.

Cụ thể, chiều tối 18/8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Nhâm Quang Văn, Đội trưởng đội cứu hộ 116, cho biết đội đã dừng tìm kiếm chị L. H. N..

Xã hội - Bản tin 19/8: Sắp rào đường Trần Hưng Đạo để thi công nhà ga metro; dừng tìm kiếm cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn ở Hà Nội

Thợ lặn tìm kiếm cô gái mất tích chiều 18/8. Ảnh: C.TUỆ/Tuổi Trẻ Online

Theo anh Văn, sau gần 2 ngày dùng 2 chiếc canô cùng hệ thống camera tìm kiếm, quét khoảng 1km ở khu vực thượng nguồn và xuôi về hạ nguồn sông Đáy đoạn từ cầu Cù Sơn nhưng đến cuối chiều 18/8 không đem lại kết quả.

Chiều 18/8, ngoài đội cứu hộ 116 thì thợ lặn cũng được huy động tới khu vực cầu Cù Sơn để tìm kiếm do phát hiện một số vật dụng nghi ngờ. Tuy nhiên cũng không có kết quả.

Trước đó, ngày 27/7, Công an Tp.Hà Nội ra quyết định truy tìm người mất tích có dấu hiệu liên quan đến tội phạm. Người được truy tìm là chị L. H. N., mất tích từ ngày 14/7.

Theo thông tin từ gia đình, N. ra khỏi phòng trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa lúc 20h ngày 14/7. Đến 21h, không liên lạc được với N., người thân đã lần theo định vị trên điện thoại để tìm thì thấy địa điểm thay đổi từ xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ sang khu vực cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức.

Trưa 2/8, trong quá trình tìm kiếm ở khu vực cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, gia đình phát hiện một chiếc dép của N. Trưa 6/8, gia đình tìm thấy túi xách của N. chỗ mép bờ sông ở cầu Tân Phú, huyện Quốc Oai, cách nơi tìm thấy chiếc dép khoảng 500 - 600m.

Ca mắc mới Covid-19 cao nhất trong 3,5 tháng qua

Bản tin phòng chống dịch ngày 18/8 của Bộ Y tế cho biết có 3.295 ca Covid-19 mới, tăng hơn 300 ca so với ngày trước đó. Đây cũng là ngày có số ca mắc nhiều nhất trong 3,5 tháng qua

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.376.571 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.687 ca nhiễm).

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 8.877 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.049.215 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 208 ca.

Từ 17h30 ngày 17/8 đến 17h30 ngày 18/8 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 1 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.103 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Minh Hoa (t/h)

Sau 8 năm hoạt động, Hanoi Metro lỗ lũy kế gần 160 tỷ đồng

Thứ 7, 18/06/2022 | 16:17
Hanoi Metro chưa chính thức được UBND Tp.Hà Nội bàn giao dự án ga đường sắt đô thị Hà Nội số 2A, tuyến Cát Linh - Hà Đông nên chi phí khấu hao chưa tính vào KQKD.

Thông tin mới nhất vụ cô gái 16 tuổi mất tích bí ẩn sau khi đến Tp.HCM làm việc

Thứ 2, 13/06/2022 | 14:29
Rạng sáng 13/6, Nguyễn Thị Thu Ngọc đã gọi video phone về cho chị gái của mình và người chị đã ghi lại hình ảnh của em mình.

Thượng úy quân đội trở về sau 23 ngày mất tích bí ẩn

Thứ 4, 01/06/2022 | 09:13
Sau 23 ngày mất tích, thượng úy quân đội Trần Văn Minh bất ngờ trở về trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

TP.HCM: Xây dựng đơn giá khai thác vận hành tuyến Metro số 1

Thứ 3, 15/12/2020 | 12:54
Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM tích cực phối hợp với sở GTVT TP nghiên cứu, trình UBND TP này ban hành kế hoạch khai thác vận hành tuyến Metro số 1.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát triển khai liên kết đào tạo với nước ngoài

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Bộ GD&ĐT cho biết qua kiểm tra, một số địa phương có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đúng quy định.

Chuyện gì xảy ra với nhan sắc của Hoa hậu Ngọc Châu?

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:24
Hoa hậu Ngọc Châu từng được ví là "búp bê châu Á", hiện tại bị fan sắc đẹp chỉ ra nhiều điểm khác lạ trên gương mặt.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10 THPT công lập

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:19
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm nay gồm ba môn là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, không có môn thứ tư.

Tuyên Quang: Người Dao trên vùng cao Lâm Bình làm du lịch

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Những năm gần đây, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao Tuyên Quang đã biết khai thác thế mạnh văn hóa bản địa để phát triển kinh tế bằng dịch vụ, du lịch.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Tháng 3 hoan ca

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, tối 29/3, tại Công viên Apec (quận Hải Châu) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật miễn phí.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội xem xét kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên vụ cháy chung cư mini

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:57
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện quy trình kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên liên quan vụ cháy chung cư mini.

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Bản tin 27/3: Hà Nội đề nghị bổ sung 2.648 biên chế cho giáo dục

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Hà Nội đề nghị bổ sung 2.648 biên chế cho giáo dục; Người nhà tự đắp lá cây chữa viêm da, bé 4 tháng tuổi bị loét má nặng...

Bắc Giang: 3 người tử vong do uống rượu ngâm lá ngón

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:27
Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã có kết luận, 3 nạn nhân ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang tử vong đều do chất độc của cây lá ngón ngâm trong bình rượu.