Sắp được mãn nhãn với mô hình Châu Ấn thuyền từng chở Công nữ Ngọc Hoa

Sắp được mãn nhãn với mô hình Châu Ấn thuyền từng chở Công nữ Ngọc Hoa

Lê Nhâm Thân
Chủ nhật, 29/10/2017 | 15:54
0
Châu Ấn thuyền, đây là con thuyền đã đưa Công nữ Ngọc Hoa về quê chồng ở Nagasaki, Nhật Bản do chính quyền và nhân dân tỉnh Nagasaki trao tặng cho TP.Hội An.

Ngày 29/10, tin từ trung tâm Văn hóa Thể thao TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam, nhân hướng đến các sự kiện chào mừng APEC 2017 và kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (21/9/1973 – 21/9/2018) Hội An sẽ chính thức đưa vào hoạt động “Không gian văn hóa Việt Nam – Nhật Bản” từ ngày 10/11/2017.

Theo đơn vị này, lễ khai trương dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 11/11 tại Quảng trường sông Hoài, TP.Hội An. Không gian văn hóa Việt Nam – Nhật Bản sẽ kéo dài trên toàn bộ tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai và khu vực xung quanh Chùa Cầu. Tại đây sẽ thường xuyên diễn ra các hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như: Trưng bày tư liệu lịch sử, kết quả khảo cổ học về giao thương và mối quan hệ của Phố Nhật ở Hội An thế kỷ XVII; trình diễn trà đạo Nhật Bản; trưng bày bonsai Việt Nam - Nhật Bản; trò chơi trẻ em Việt Nam - Nhật Bản; gấp giấy Origami; trình diễn nhạc cụ dân tộc; thả hoa đăng Nhật Bản; trình diễn thư pháp; dạy hát dân ca...

Xã hội - Sắp được mãn nhãn với mô hình Châu Ấn thuyền từng chở Công nữ Ngọc Hoa

Ảnh minh họa.

Đặc biệt, điểm nhấn của sự kiện này là Lễ tiếp nhận mô hình Châu Ấn thuyền. Đây là con thuyền đã đưa Công nữ Ngọc Hoa về quê chồng ở Nagasaki, Nhật Bản do chính quyền và nhân dân tỉnh Nagasaki trao tặng. Cùng với lễ tiếp nhận là màn tái hiện đám cưới của vị công nữ với thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro. Tại buổi lễ, sẽ có sự hiện diện của hậu duệ hai vị này.

Qua sự kiện tiếp nhận mô hình Châu Ấn thuyền, du khách và người dân sẽ có cơ hội tận mắt chứng kiến con thuyền đặc biệt này. Châu Ấn thuyền - loại thuyền buồm thương mại có trang bị vũ trang, được cấp giấy phép thông hành có dấu triện đỏ nhằm đi tới các cảng Đông Nam Á trong nửa đầu thế kỷ XVII. 

Được biết, việc khai trương “Không gian văn hóa Việt Nam – Nhật Bản” và tiếp nhận Châu Ấn thuyền là hoạt động ngoại giao có ý nghĩa quan trọng của TP.Hội An trong giai đoạn sắp tới. Ngoài việc tiếp tục khẳng định và vun đắp cho tình hữu nghị giữa Việt Nam, Hội An và đất nước Nhật Bản, các hoạt động này còn góp phần thu hút các du khách, đặc biệt là du khách Nhật Bản đến với Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An.

Agribank và Tập đoàn Yanmar (Nhật Bản) ký kết triển khai thỏa thuận hợp tác

Thứ 6, 27/10/2017 | 11:19
Chiều ngày 26/10 tại TP.Cần Thơ, Agribank và tập đoàn Yanmar Nhật Bản tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm cụ thể hóa chiến lược kinh doanh của hai bên đã được ký kết vào ngày 01/06/2017 tại Nhật Bản.

Tuyên bố về Tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Thứ 4, 16/09/2015 | 11:14
Nhân chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên ra Tuyên bố về Tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Chuyến thăm mở ra tầm nhìn mới cho quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Thứ 7, 12/09/2015 | 08:14
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 15 đến ngày 18/9/2015.
Cùng tác giả

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Đà Nẵng: "Siêu trộm" Bảo Nhân lại sa lưới

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:29
Mặc dù có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng Bảo Nhân vẫn chưa chịu tu tâm dưỡng tính. Lần này, Bảo Nhân tiếp tục sa lưới.

Thành phố Đà Nẵng: Xử lý hành vi đòi nợ kiểu "giang hồ"

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:08
Các hành vi đòi nợ kiểu uy hiếp, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín người khác sẽ bị xử lý nghiêm.

Tp.Đà Nẵng: Xử lý dứt điểm tình trạng bát nháo trước cổng trường học

Thứ 2, 25/03/2024 | 14:06
Không chỉ tụ tập buôn bán trước cổng trường để dụ dỗ, lôi kéo học sinh mua hàng, các chủ sạp còn chửi bởi, nói lời lẽ thô tục với cán bộ giáo viên khi bị nhắc nhở.