Sắp xét xử vụ bố đẻ, mẹ kế bạo hành con trai 10 tuổi như thời trung cổ

Sắp xét xử vụ bố đẻ, mẹ kế bạo hành con trai 10 tuổi như thời trung cổ

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 29/08/2018 | 10:22
1
Mỗi lần cháu K. nghịch ngợm, cặp đôi bố đẻ, mẹ kế đã nghĩ ra đủ trò từ đánh đập, không cho con cắt tóc, thậm chí bắt con uống nước mắm để trừng phạt cháu.

Dự kiến, ngày 31/8, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) sẽ đưa vụ án Hành hạ con và Cố ý gây thương tích ra xét xử đối với hai bị can Trần Hoài Nam (SN 1983, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Phạm Thị Tú Trinh (SN 1983, quê ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu). Nạn nhân trong vụ án là cháu Trần Nguyên K. (SN 2008, con đẻ bị cáo Nam).

Hồ sơ điều tra - Sắp xét xử vụ bố đẻ, mẹ kế bạo hành con trai 10 tuổi như thời trung cổ

Bị can Trần Hoài Nam tại cơ quan công an

Theo truy tố của VKSND quận Cầu Giấy, do mâu thuẫn vợ chồng, Nam ly hôn với người vợ đầu và được nuôi dưỡng cháu K.. Hai bố con Nam ở nhà bố mẹ đẻ của Nam tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.

Hai năm sau, Nam kết hôn với Phạm Thị Tú Trinh, khi đó cháu K. đang học lớp 2. Quá trình chung sống, do mâu thuẫn với mẹ đẻ, vợ chồng Nam và cháu K. chuyển ra sinh sống tại một khách sạn gần nhà. Thời gian này, Nam và Trinh cho cháu K. nghỉ học nhằm cách ly không cho cháu gặp mẹ và ông bà nội.

Quá trình sinh sống cùng Nam và Trinh, do cháu K. nhiều lần nghịch ngợm nên các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất sẽ dùng roi vọt mỗi lần cháu K. không nghe lời.

Cụ thể, Nam đã nhiều lần dùng muôi múc canh bằng inox đánh vào đầu con mình; dùng mắc áo nhôm duỗi ra, gấp lại, cuốn băng dính tạo thành roi đánh vào người, tay, chân cháu bé; ngoài ra, Nam còn dùng tay, chân đá, đạp vào người cháu K. gây nên nhiều vết thương, rách da, chảy máu, cùng cách xưng hô tao – mày với chính con đẻ của mình. Trung bình, cứ 1 tuần, cháu K. lại phải chịu một đến hai trận đòn đau đớn từ bố đẻ.

Chưa hết, Nam và Trinh còn thống nhất không cho cháu K. cắt tóc từ tháng 9 đến tháng 12/2017; không cho cháu đi ra ngoài; nhiều lần phạt cháu phải ngủ ở phòng khách, trong khi Nam và Trinh ngủ trên giường, bỏ mặc cháu nằm ngủ dưới nền nhà. Nhiều lần, các đối tượng để cháu K. ở nhà một mình tự nấu ăn, không bố trí người trông nom, chăm sóc. Khoảng cuối tháng 10/2017, Nam còn phạt cháu K. phải uống nước mắm khi cháu nghịch.

Cuối tháng 11/2017, Nam đi làm về, phát hiện con tiểu tiện ở cửa phòng ngủ nên Nam đã dồn cháu K. vào góc tường ở phòng khách, dùng chân đạp liên tiếp nhiều nhát vào người cháu K. khiến cháu bé khóc lóc và ngã quỵ xuống. Lúc đó, có sự chứng kiến của Trinh nhưng cả hai không đưa cháu đi viện.

Đến ngày 5/12/2017, cháu K. tiếp tục nhận trận đòn đau đớn từ bố đẻ và dì ghẻ, do bận công việc nên các đối tượng bỏ mặc cháu K. ở nhà và nói “khi về sẽ xử lý tiếp”. Do sợ bị bố và cô Trinh đánh nên cháu K. đã mở cửa trốn xuống phòng vệ sinh tầng 1, rồi ra ngoài đi xe bus về nhà ông bà nội ở Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội. Tại đây, cháu K. đã kể lại toàn bộ sự việc bị bố và cô Trinh đánh đập cho ông bà nghe. Quá phẫn nộ trước hành vi dã man này, ông nội cháu K. đã đưa cháu bé đến cơ quan công an trình báo.

Biết được việc này, trong hai ngày, 6 và 7/12/2017, lần lượt Nam và Trinh đã đến Công an phường Nghĩa Đô xin đầu thú.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, VKS có đủ cơ sở truy tố ra trước tòa bị can Trần Hoài Nam về tội Hành hạ con và Cố ý gây thương tích. Đồng phạm trong vụ án, Phạm Thị Tú Trinh cũng bị truy tố về tội Hành hạ con.

Thông tin mới nhất vụ bố bị tố bạo hành con: Đưa hai cháu bé đi khám thương tích

Thứ 4, 20/06/2018 | 13:15
Cơ quan công an đã đưa hai cháu bé đi khám thương tích để làm căn cứ xử lý hành vi bạo hành con của ông bố.

Kết luận điều tra vụ bố đẻ, mẹ kế hành hạ con man rợ ngay giữa Thủ đô

Thứ 5, 05/04/2018 | 13:42
Mỗi lần cháu Khánh nghịch ngợm, Trần Hoài Nam đã không ngại ngần giáng những trận đòn thừa sống thiếu chết lên người con dưới sự cổ xúy của Phạm Thị Tú Trinh. Chưa hết, để phạt cháu bé, Nam còn bắt con uống nước mắm và không cho cháu cắt tóc trong nhiều tháng liền.

Nghi vấn mẹ bạo hành con gái ruột ở Hà Nội: Cần làm rõ để xử lý

Thứ 5, 22/12/2016 | 11:52
Bạo hành trẻ em là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đáng bị lên án. Nhiều vụ việc xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tâm lý cũng như sự phát triển của trẻ.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.