Sau 30 năm, hơn 115.000ha rừng đặc dụng vẫn được bảo vệ nguyên vẹn

Sau 30 năm, hơn 115.000ha rừng đặc dụng vẫn được bảo vệ nguyên vẹn

Thứ 7, 25/06/2022 | 11:30
0
Với phương châm “bảo vệ rừng tận gốc”, sau 30 năm, Vườn Quốc gia Yok Đôn vẫn bảo vệ nguyên vẹn hơn 115.000ha rừng đặc dụng được nhà nước giao.

Vườn Quốc gia Yok Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) chính thức được thành lập vào ngày 24/6/1992, với tổng diện tích hơn 58.000ha. Đến năm 2010, Vườn Quốc gia Yok Đôn được mở rộng với tổng diện tích hơn 115.000ha, vùng đệm hơn 133.000ha, trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Để bảo tồn những cánh rừng nguyên sinh và các loại động thực vật, từ năm 2013-2022, Vườn Quốc gia Yok Đôn đã đẩy mạnh hoạt động giáo dục môi trường trong cộng đồng, trường học một cách có hiệu quả cao.

Hằng năm, Vườn Quốc gia Yok Đôn đã tổ chức các hoạt động trong trường học cho các em học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông. Theo đó, mỗi năm tổ chức cho 2-3.000 học sinh tham dự, nắm bắt thông tin liên quan.

Dân sinh - Sau 30 năm, hơn 115.000ha rừng đặc dụng vẫn được bảo vệ nguyên vẹn

Bằng sự nỗ lực, quyết tâm, sau 30 năm, Vườn Quốc gia Yok Đôn vẫn bảo vệ nguyên vẹn hơn 115.000ha rừng đặc dụng.

Các hình thức tuyên truyền cũng được đơn vị thực hiện đa dạng, với nhiều hình thức phong phú để thu hút mọi người tham gia. Theo đó, ngoài các chương trình tuyên truyền trực tiếp, Vườn Quốc gia Yok Đôn đã sử dụng các trang mạng xã hội như: Website, fanpage, zalo... để tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ rừng tự nhiên, động vật hoang dã, nguồn nước...

Với phương châm “bảo vệ rừng tận gốc”, sau 30 năm Vườn Quốc gia Yok Đôn vẫn bảo vệ nguyên vẹn hơn 115.000ha rừng đặc dụng được nhà nước giao quản lý, bảo vệ.  

Đặc biệt, trong 10 năm trở lại đây (2012-2022), Hạt Kiểm lâm của Vườn quốc gia Yok Đôn đã phát hiện, xử lý 4.495 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu, tạm giữ 2.319m3 gỗ, 5.097 phương tiện, công cụ các loại; thu nộp ngân sách Nhà nước gần 24 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong những năm qua, Vườn Quốc gia Yok Đôn cũng phối hợp với một số viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước để tổ chức nghiên cứu và đạt được một số thành tích nhất định trong việc nhân giống, bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm; phát hiện nhiều loài động vật, thực vật mới cho ngành khoa học…

Theo kết quả điều tra, nghiên cứu, hiện Vườn Quốc gia Yok Đôn đã thống kê được 1.006 loài thực vật, 373 loài chim, 112 loài cá, 92 loài thú, 55 loài bò sát, 385 loài côn trùng... Trong đó, có nhiều loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam 2007.

Dân sinh - Sau 30 năm, hơn 115.000ha rừng đặc dụng vẫn được bảo vệ nguyên vẹn (Hình 2).

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh (bìa phải) tặng 8 chữ vàng cho Vườn Quốc gia Yok Đôn.

Ông Phạm Tuấn Linh, Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn cho biết, giai đoạn 2022-2030, để bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững tài nguyên rừng, Vườn Quốc gia Yok Đôn sẽ tập trung mọi nguồn lực để bảo vệ nguyên vẹn diện tích và tăng độ che phủ của rừng.

Trong chuyến công tác tại tỉnh Đắk Lắk mới đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh cùng đoàn công tác của Bộ đã đến tham dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Vườn Quốc gia Yok Đôn.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho hay, Vườn Quốc gia Yok Đôn là nơi bảo tồn rừng đặc dụng lớn thứ 2 trên cả nước, có vị trí vô cùng đặc biệt, nằm giữa 2 tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông, tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Do đó, đặt ra nhiều thách thức, khó khăn đối với công tác quản lý bảo vệ rừng. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, quyết tâm, Vườn Quốc gia Yok Đôn đã bảo vệ nguyên vẹn hơn 115.000ha rừng đặc dụng được giao. Đồng thời, bảo vệ được nhiều loại động vật trong sách đỏ, giữ vững hệ sinh thái rừng đặc dụng.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh yêu cầu trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo, người lao động của Vườn Quốc gia Yok Đôn cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân. Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý nghiêm các vụ xâm lấn rừng, vi phạm lâm luật. Mặt khác, phát huy những thành quả đã đạt được trong công tác bảo vệ rừng, giữ gìn hệ sinh thái, khai thác tốt tiềm năng du lịch.

Cũng nhân dịp này, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố các quyết định khen thưởng, tặng bằng khen của Bộ đối với 3 tập thể, 4 cá nhân; tặng kỉ niệm chương cho 37 cá nhân.

Ngoài ra, Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam cũng tặng bằng khen đối với 6 tập thể, 23 cá nhân của Vườn Quốc gia Yok Đôn vì có thành tích xuất sắc trong việc phát triển Vườn Quốc gia Yok Đôn và sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn.

Khánh Ngọc

Gian nan cuộc chiến bảo vệ rừng giữa vòng vây “lâm tặc”

Thứ 2, 11/04/2022 | 11:00
Với diện tích rừng nguyên sinh lớn, những cánh rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai trở thành “miếng mồi” béo bở “lâm tặc” ngày đêm chầu trực triệt hạ.

Cam kết bảo vệ các khu rừng trên Trái đất trong Hội nghị COP 26

Thứ 4, 03/11/2021 | 11:04
Theo AP, nước Anh đã ca ngợi cam kết của hơn 100 quốc gia chấm dứt nạn phá rừng trong thập kỷ tới là thành tựu lớn đầu tiên của COP 26.

Bước ngoặt của thợ săn thú khét tiếng bỏ nghề thành người bảo vệ rừng

Chủ nhật, 14/02/2021 | 13:57
Hơn nửa đời đi săn thú rừng, giết hại hàng nghìn động vật hoang dã, thế nhưng đến nay anh Lương Văn Kính lại làm nhiệm vụ bảo vệ rừng khiến ai cũng bất ngờ.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.