Sau 4 năm cả nước giảm 7 sở, 1.440 phòng ban

Sau 4 năm cả nước giảm 7 sở, 1.440 phòng ban

Hoàng Thị Bích
Thứ 6, 05/11/2021 | 18:36
0
Thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18 của Trung ương, tính đến hết tháng 6/2021, cả nước giảm được 7 sở, 1.440 phòng...

Giảm 7 sở ở 6 địa phương

Chiều 5/11, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo thường kỳ quý IV/2021 về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của Bộ Nội vụ.

Thông tin về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Nội vụ cho biết tính đến thời điểm 30/6/2021, kết quả sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện thời gian qua đã đạt được một số kết quả bước đầu:

Đối với cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh (gọi chung là Sở): 1.173 sở, giảm 7 sở so với thời điểm 30/6/2017.

Đối với Tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn: Phòng thuộc Sở: 7.215 phòng, giảm 1.440 phòng; Chi cục thuộc Sở: 907, giảm 208 chi cục; Cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp huyện: 8.490 phòng, giảm 451 phòng so với thời điểm 30/6/2017.

Sự kiện - Sau 4 năm cả nước giảm 7 sở, 1.440 phòng ban

Quang cảnh buổi họp báo.

Ông Vũ Đăng Minh cho biết, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện là vấn đề rất nóng, được dư luận xã hội quan tâm.

“Chúng ta biết, giảm tổ chức bộ máy liên quan đến việc sắp xếp lại nhân sự, chức năng nhiệm vụ. Mục tiêu cuối cùng phải đảm bảo tinh gọn, khắc phục sự chồng chéo, nhầm lẫn chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị. Khi sắp xếp lại bộ máy tinh gọn lại thì liên quan đến vấn đề nhân sự, con người- đây là vấn đề rất khó. Nhưng, bằng sự quyết tâm chỉ đạo của Bộ Nội vụ, quyết tâm chính trị của các tỉnh, các địa phương thì đến nay đã đạt được một số kết quả nhất định như trên”.

Về cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh giảm được 7 sở, so với thời điểm 30/6/2017. Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế Vũ Hải Nam thông tin các tỉnh giảm đó là: Lào Cai, Hoà Bình, Bắc Ninh, Đắk Nông, Bạc Liêu (2 sở), Cà Mau.

Sự kiện - Sau 4 năm cả nước giảm 7 sở, 1.440 phòng ban (Hình 2).

Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế Vũ Hải Nam.

Nói về ý nghĩa của thí điểm sát nhập sở ngành Vụ trưởng Vũ Hải Nam cho biết, việc sắp xếp lần này ngoài việc giải quyết việc giao thoa chồng chéo giữa các Bộ, hiện giữa các đơn vị trong Bộ vẫn còn những giao thoa với nhau. Nên khi rà soát, làm sao cơ cấu lại phải đảm bảo nguyên tắc là một việc chỉ có một đầu mối thực hiện. Những ngành nào có mối quan hệ liên thông với nhau thì nên giao cho một đầu mối.

Giải quyết vướng mắc trong việc bố trí, sử dụng 500 trí thức trẻ

Trong thời gian qua, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành nghị quyết 136/NQ-CP về giải pháp bố trí đối với đội viên đề án 500 trí thức trẻ. Bộ Nội vụ chỉ đạo và phối hợp với sở, ngành thuộc 34 tỉnh thuộc phạm vi đề án để giải quyết vướng mắc trong việc bố trí, sử dụng 500 trí thức trẻ sau khi họ hoàn thành nhiệm vụ.

Tại buổi họp báo, ông Vũ Đăng Minh cũng thông tin, Bộ Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc tuyển dụng, bố trí đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện hàng năm và bảo đảm hoàn thành việc bố trí trước ngày 31/12/2025.

Sự kiện - Sau 4 năm cả nước giảm 7 sở, 1.440 phòng ban (Hình 3).

Ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Nội vụ thông tin tại buổi họp báo.

Về kết quả bố trí, phân công 500 đội viên trí thức trẻ đến nay, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long thông tin: “Từ năm 2013, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Nội vụ đã chủ trì phối hợp với 34 địa phương triển khai thực hiện đề án 500 trí thức trẻ, tuyển chọn được 500 trí thức trẻ đội viên ưu tú. Tiêu chuẩn về 500 xã vùng sâu, vùng xa. Qua 5 năm triển khai đề án này cho thấy đây là một chủ trương đúng của Đảng, Nhà nước trong việc đưa trí thức trẻ tham gia phát triển nông thôn, miền núi.

Qua thực tiễn, chúng ta được một thế hệ cán bộ, đội ngũ những người sau đây sẽ tham gia vào các vị trí trong xã hội, đảm bảo các tiêu chuẩn về đạo đức, cách mạng, phẩm chất, trí tuệ.

Ngày 19/1/2020 Chính phủ đã tổ chức tổng kết đề án này trực tuyến, theo báo cáo của các địa phương tại buổi tổng kết còn 435 em chưa được bố trí. Đến thời điểm này đã có 67 đội viên được bố trí, hiện nay còn 385 đội viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nguyện vọng nhưng chưa được bố trí công tác, có 48 đội viên không có nguyện vọng. Hiện nay, trách nhiệm của Bộ Nội vụ được Thủ tướng và Chính phủ giao đó là phối hợp với 34 địa phương có trách nhiệm tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, bố trí phân công công tác đối với các đội viên”.

Ông Hoàng Quốc Long cho biết, trong thời gian tới, thực hiện Nghị quyết 136 của Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp với 34 địa phương và các Bộ, ngành địa phương tiếp tục đến tháng 12/2025 hoàn thành bố trí, phân công công tác các đội viên đảm bảo chế độ, chính sách theo quy định

Những ý kiến xung quanh quy định về trang phục đi làm của bộ Nội vụ

Thứ 6, 25/06/2021 | 11:33
Việc quy định chi tiết về trang phục không được mặc của bộ Nội vụ, trong đó có việc không được mặc quần bò khi đi làm, hiện đang có khá nhiều những ý kiến khác nhau.

Chính sách thôi việc thuộc diện tinh giản biên chế

Thứ 7, 20/03/2021 | 15:14
Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế nếu không đủ điều kiện về hưu trước tuổi thì sẽ thực hiện chính sách thôi việc.

"Đã đến lúc không thể ầu ơ, khoan nhượng với tinh giản bộ máy"

Thứ 2, 30/10/2017 | 14:00
“Cái bánh ngân sách dù có trở thành nồi cơm của Thạch Sanh cũng khó bao bọc nổi nền hành chính cồng kềnh như hiện nay. Đã đến lúc không thể ầu ơ, khoan nhượng với tinh giản bộ máy hành chính Nhà nước”, ĐBQH Nguyễn Minh Sơn nêu quan điểm.
Cùng tác giả

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.