Sau 5 tháng hoạt động, cơ sở sản xuất bột ngọt giả bị phát hiện

Sau 5 tháng hoạt động, cơ sở sản xuất bột ngọt giả bị phát hiện

Thứ 7, 20/06/2015 | 15:54
0
Sau hơn 5 tháng lén lút sản xuất và tiêu thụ bột ngọt, bột nêm giả ra thị trường, cơ sở này đã bị lực lượng trinh sát Công an thị xã Hương Thủy (TT Huế) phát hiện.

Ngày 20/6, Thượng tá Võ Thành Kỳ, Trưởng Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một cơ sở sản xuất bột ngọt giả do ông Nguyễn Tất Hay (SN 1950), trú tại tổ 5, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy làm chủ.

Tin nhanh cho hay, trước đó Ban chỉ huy công an thị xã Hương Thủy đã nhận được nguồn tin phản ánh của nhân dân nên đã khẩn trương thành lập chuyên án HG515 để vào cuộc điều tra làm rõ hành vi sản xuất bột ngọt giả này. Theo đó, chỉ trong một thời gian ngắn vào cuộc điều tra, vào ngày 17/6, lực lượng trinh sát công an thị xã đã ập vào bắt quả tang ông Nguyễn Tất Hay đang lén lút vận chuyển 28kg bột ngọt và 18kg bột nêm giả đem đi tiêu thụ.

Pháp luật - Sau 5 tháng hoạt động, cơ sở sản xuất bột ngọt giả bị phát hiện

Tang vật bị thu giữ

Kiểm tra tại nhà ông Hay, lực lượng công an cũng phát hiện Nguyễn Tất Hùng (SN 1976, con trai ông Hay) đang sản xuất bột ngọt giả tại nhà. Tại đây, công an đã thu giữ: Máy dán ép bao bì, các phương tiện sản xuất bột ngọt giả, 35kg bao bì giả thương hiệu bột ngọt Ajinomoto, 3 bao bột ngọt nguyên liệu có khối lượng 60kg, 12 bao bột nêm với khối lượng 240kg, không có nhãn mác của nước ngoài, 2 bao đường tinh luyện có khối lượng 40kg, cùng 58 bao bột ngọt thành phẩm giả nhãn hiệu Ajinomoto với khối lượng 41,2kg và 20 bao bột nêm giả nhãn hiệu Kooker.

Tại cơ quan điều tra, tên Hùng đã khai nhận từ tháng 2 đến khi bị bắt cơ sở Hùng đã sản xuất hơn 1,7 tấn hàng giả, gồm hai loại sản phẩm bột ngọt với nhãn mác Ajinomoto và bột nêm giả nhãn mác Kooker để lén lút đem đi tiêu thụ tại hai thị trường Huế và Lào.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Thủy tiếp tục cũng cố hồ sơ tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án.

Phi Hoàng

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.