Sau 'cẩu tặc', đến lượt 'trắc tặc' bị dân quây đánh

Sau 'cẩu tặc', đến lượt 'trắc tặc' bị dân quây đánh

Thứ 3, 08/10/2013 | 15:47
0
Trong khi dư luận vụ việc 800 người dân cùng đứng đơn nhận tội đánh chết 2 "cẩu tặc" ở huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) còn chưa kịp lắng xuống thì mới đây, tối 29/9, một vụ việc thương tâm tương tự đã xảy ra ở "ngôi làng của các tỷ phú" - làng Đồng Kỵ (TX. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Lần này, các đối tượng trộm cắp đã chọn các khúc gỗ trắc đã thành phẩm, loại gỗ có giá trị kinh tế rất cao để hành động...

Đi ăn trộm, nổ súng vào người truy đuổi

Sẩm tối ngày 29/9 tại khu vực xưởng gỗ của gia đình anh K. (phường Đồng Kỵ, TX. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) bỗng xuất hiện 2 thanh niên lạ mặt đi trên chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha màu trắng, trẻ tuổi, một người rất cao to. Mặc dù cả khu vực đều là nơi buôn bán sầm uất, quanh năm người ra kẻ vào nườm nượp nhưng bởi vốn đã quen phải chịu nạn trộm cắp hoành hành suốt thời gian qua, nên nhất cử nhất động của 2 đối tượng đều bị lọt vào tầm ngắm của những người dân cảnh giác.

Miền bắc - Sau 'cẩu tặc', đến lượt 'trắc tặc' bị dân quây đánh

Đối tượng Kiên bị thương rất nặng.

Đúng như dự đoán, sau khi lượn lờ chán chê, 2 kẻ lạ mặt dừng xe và để đối tượng cao to len cổng mò vào bên trong khu vực chứa gỗ của nhà anh K. để "hành sự". Tuy nhiên, khi khúc gỗ trắc quý giá trong kho gỗ chưa kịp đưa ra cổng thì bất ngờ xuất hiện những tiếng hô hoán lớn. Cả hai đối tượng hoảng sợ nhảy lên xe bỏ chạy. Hàng chục người dân giận dữ, gào thét quyết tâm truy đuổi kẻ trộm gỗ.

Theo lời kể một người dân chứng kiến sự việc với PV, thì sau khi vọt xe khỏi hiện trường vụ trộm được khoảng 50m, nhận thấy nguy cơ bị bắt giữ, đối tượng ngồi sau đã rút khẩu súng bắn đạn ghém nhằm vào đoàn người để bóp cò. Tuy nhiên, may mắn khẩu súng không lên được đạn nên không ai bị thương vong.

Đúng lúc đó, một thanh niên bản xứ tên D. lao xe máy cắt ngang xe hai tên trộm. Cú cắt ngang đầu xe khiến người điều khiển xe máy loạng choạng giảm ga, đồng thời anh D. cũng bỏ xe máy để lao theo. Tuy nhiên, khi vừa lấy lại được thăng bằng, trong khi tên trộm điều khiển xe cho tăng ga thì đối tượng to béo ngồi sau lại tiếp tục lấy một khẩu súng điện ra gí vào người anh D.. Trong tích tắc, bỏ qua mọi sợ hãi, người đàn ông dũng cảm đã lao vào khống chế các đối tượng. Chỉ vài giây vật lộn, anh D. với sự giúp sức của hàng chục người dân đã mau chóng khống chế được các đối tượng trộm cắp trên đoạn phố Thanh Bình, khá hẹp và đông xe cộ đi lại.

Miền bắc - Sau 'cẩu tặc', đến lượt 'trắc tặc' bị dân quây đánh (Hình 2).

Hiện trường vụ "trắc tặc" bị đánh hội đồng dã man.

Trận đánh hội đồng

Quá bức xúc trước liên tiếp những thái độ hung tợn, liều lĩnh của các đối tượng, nhất là đối tượng to béo ngồi sau, hàng chục người dân đã lao vào đánh đấm rất dã man.

"Lúc bắt được hai đối tượng, không chỉ dân làng Đồng Kỵ mà những người đi đường khi nghe nói bắt được trộm gỗ cũng lao vào "đánh hôi". Ở hiện trường có một số công trình xây dựng đang dở dang nên nhiều người trong lúc bức xúc đã cầm gạch, đá hoặc bất cứ thứ gì mà họ vơ vội được cứ thế đánh túi bụi vào người hai đối tượng đồng thời dùng dây trói giật khủy tay rồi bắt chúng nằm gục bên đường", nhân chứng cho PV biết.

Theo mô tả của những người dân địa phương chứng kiến sự việc thì đối tượng to béo bị đánh bị thương rất nặng, mặt mũi nát bấy, máu me chảy thành vũng, gần như "nằm đơ" luôn tại chỗ. Nhiều người dân còn quả quyết, đối tượng này đã chết hoặc sẽ chẳng thể sống nổi quá 24 giờ sau khi bị đánh. Đối tượng còn lại, thì bị thương nhẹ hơn, nhưng tên này cũng gần như ngất lịm với thương tích trên khắp cơ thể. Thậm chí, để "trừng trị" đến tận cùng lũ trộm cắp, người dân còn bê chiếc xe máy đè ngang lên chân của đối tượng to béo.

Khoảng 20 phút sau công an phường Đồng Kỵ đã có mặt nhưng vì người dân tập trung quá đông, có đến hàng trăm người, ai cũng phản đối không cho lực lượng chức năng đưa hai đối tượng đi bệnh viện, phố Thanh Bình tắc nghẽn cả mấy tiếng đồng hồ. Sau đó, công an phường đã gọi thêm lực lượng công an thị xã vào cuộc mới đưa được hai thanh niên vào bệnh viện Từ Sơn cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Tuy nhiên, do thương tích khá nặng, bệnh viện Từ Sơn chỉ làm các thao tác sơ cứu cho 2 đối tượng này rồi chuyển gấp lên bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Được biết, danh tính của người bị thương nặng được xác định là Nguyễn Xuân Kiên, trú tại khu Trung, thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Nghi phạm còn lại không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính, chỉ biết thông tin ban đầu là gia đình ở phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.

Theo tìm hiểu của PV, thời gian gần đây tại làng nghề gỗ này thường xuyên bị kẻ gian đánh cắp nhiều loại gỗ quý, thậm chí có nhà mất cả xe ô tô chứa hàng trăm kg gỗ trắc trị giá hàng trăm triệu đồng, không chỉ mất gỗ mà tình hình an ninh trật tự cũng trở nên phức tạp. Chính vì thế tất cả bức xúc được người dân Đồng Kỵ dồn hết vào 2 đối tượng này. Được biết, khúc gỗ trắc 2 đối tượng định trộm cắp nặng khoảng 20kg, giá trị khoảng 20 triệu đồng.

Chiều 30/9, trả lời PV, ông Nguyễn Ngọc Lợi, phó trưởng công an thị xã Từ Sơn xác nhận thông tin vụ việc trên đồng thời cho biết cơ quan này đang tích cực tiến hành, điều tra xác mình làm sáng tỏ vụ việc. "Hiện hai nghi phạm trộm cắp đang được cấp cứu tại bệnh viện, cơ quan công an đang tập trung xác minh những người đã tham gia đánh trọng thương hai nghi phạm này", ông Lợi cho biết.                     

800 hộ dân cùng ký đơn nhận tội đánh chết trộm chó

Trước đó, khoảng 18h30' ngày 27/8, khi 2 tên "cẩu tặc" đang thực hiện hành vi trộm cắp địa bàn thôn Danh Thượng 2, xã Danh Thắng (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) thì bị quần chúng nhân dân bắt quả tang. Quá bức xúc, hàng trăm người dân địa phương và từ các vùng lân cận cùng ùa đến đánh chết 2 tên "cẩu tặc" này. Sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Hiệp Hòa đã xuống địa bàn điều tra sự việc. Ngay trong đêm 27/8, lực lượng công an đã bắt 4 người dân trong thôn lên trên trụ sở công an để giải quyết. Tiếp đến, cơ quan công an có quyết định khởi tố 7 người dân liên quan đến sự việc. Trước sự việc đó, người dân càng bức xúc cho rằng cơ quan chức năng không có đủ cơ sở để xác định 7 người trên địa bàn đánh chết “cẩu tặc” để khởi tố. Chính vì thế, người dân đã hủy 7 tờ quyết định khởi tố của cơ quan công an khi biết được thông tin. Đồng thời hàng trăm hộ dân đã cùng ký vào đơn tự thú việc có tham gia đánh chết hai tên “cẩu tặc” vào ngày 27/8 để cơ quan công an xử lý.

Long Nguyễn

800 hộ dân nhận đánh chết cẩu tặc: Nên đình chỉ vụ án

Thứ 5, 26/09/2013 | 08:59
Luật sư cho rằng vụ án “cẩu tặc” bị đánh chết tại Bắc Giang nên được đình chỉ vì không thể quy kết tội cho một số cá nhân khi mà hàng trăm người cùng đánh “cẩu tặc”.

Công an Bắc Giang: Không đến trăm người đánh chết 'cẩu tặc'

Thứ 6, 20/09/2013 | 13:52
Liên quan đến vụ việc 800 hộ dân ở huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang cùng làm đơn tự thú có tham gia đánh chết 2 người trộm chó vào chiều tối ngày 27/8, công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Qua hiện trường vụ việc và lời khai thì không thể có đến hàng trăm người tham gia đánh chết 2 kẻ trộm chó.

800 hộ dân nhận đánh chết cẩu tặc: Không thể tất cả vô tội

Thứ 3, 24/09/2013 | 18:52
Sau khi Báo điện tử Người đưa tin đăng tải bài viết “Vụ 800 hộ dân nhận đánh chết cẩu tặc: Tất cả sẽ thoát tội” đã có thêm nhiều ý kiến của chuyên gia pháp luật chia sẻ về vấn đề này.

Vụ 800 hộ nhận đánh chết cẩu tặc: Tất cả sẽ thoát tội?

Thứ 3, 17/09/2013 | 09:10
Sự việc 800 hộ dân kí đơn xin nhận tội đánh chết “cẩu tặc” gây xôn xao dư luận. Liệu tất cả có bị xử lý hình sự?

800 hộ dân 'nhận tội' đánh chết 'cẩu tặc'

Thứ 2, 09/09/2013 | 21:22
Đó là những hộ của 3 xóm Danh Thượng 1, Danh Thượng 2, Danh Thượng 3, xã Danh Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Thanh Hóa: 'Cẩu tặc' liều chết

Chủ nhật, 11/08/2013 | 09:18
Dù đã có gần chục “cẩu tặc” bị người dân phát hiện đánh đến chết nhưng tình trạng trộm chó trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn diễn biến phức tạp, khiến nhiều làng quê không còn yên ả.

800 hộ dân nhận đánh chết cẩu tặc: Nên đình chỉ vụ án

Thứ 5, 26/09/2013 | 08:59
Luật sư cho rằng vụ án “cẩu tặc” bị đánh chết tại Bắc Giang nên được đình chỉ vì không thể quy kết tội cho một số cá nhân khi mà hàng trăm người cùng đánh “cẩu tặc”.

Công an Bắc Giang: Không đến trăm người đánh chết 'cẩu tặc'

Thứ 6, 20/09/2013 | 13:52
Liên quan đến vụ việc 800 hộ dân ở huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang cùng làm đơn tự thú có tham gia đánh chết 2 người trộm chó vào chiều tối ngày 27/8, công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Qua hiện trường vụ việc và lời khai thì không thể có đến hàng trăm người tham gia đánh chết 2 kẻ trộm chó.

800 hộ dân nhận đánh chết cẩu tặc: Không thể tất cả vô tội

Thứ 3, 24/09/2013 | 18:52
Sau khi Báo điện tử Người đưa tin đăng tải bài viết “Vụ 800 hộ dân nhận đánh chết cẩu tặc: Tất cả sẽ thoát tội” đã có thêm nhiều ý kiến của chuyên gia pháp luật chia sẻ về vấn đề này.

Vụ 800 hộ nhận đánh chết cẩu tặc: Tất cả sẽ thoát tội?

Thứ 3, 17/09/2013 | 09:10
Sự việc 800 hộ dân kí đơn xin nhận tội đánh chết “cẩu tặc” gây xôn xao dư luận. Liệu tất cả có bị xử lý hình sự?

800 hộ dân 'nhận tội' đánh chết 'cẩu tặc'

Thứ 2, 09/09/2013 | 21:22
Đó là những hộ của 3 xóm Danh Thượng 1, Danh Thượng 2, Danh Thượng 3, xã Danh Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Thanh Hóa: 'Cẩu tặc' liều chết

Chủ nhật, 11/08/2013 | 09:18
Dù đã có gần chục “cẩu tặc” bị người dân phát hiện đánh đến chết nhưng tình trạng trộm chó trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn diễn biến phức tạp, khiến nhiều làng quê không còn yên ả.
Cùng chuyên mục

Áo ấm vùng cao - Góp yêu thương cho mùa giá lạnh

Thứ 5, 05/12/2013 | 14:36
Vừa qua, các tình nguyện viên của chương trình 'Áo ấm vùng cao' đã có mặt tại xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai để trao tặng những chiếc áo ấm, giúp các em học sinh chống chọi với cái lạnh của mùa đông.

Xe camry tông chết cô gái trẻ

Thứ 6, 29/11/2013 | 10:06
Không làm chủ được tốc độ, chiếc ôtô 4 chỗ đã tông thẳng vào cô gái đang đi trên đường khiến người điều khiển xe máy tử vong, tài xế chấn thương nặng.

Con trai trưởng công an xã tự tử gây rúng động làng quê

Thứ 4, 27/11/2013 | 15:00
Đang có công việc ổn định, gia đình hạnh phúc, bỗng nhiên, anh Nguyễn Mạnh C., ngụ tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội lại uống thuốc diệt cỏ tự tử. Cái chết của anh Nguyễn Mạnh C. đang gây xôn xao dư luận địa phương vì nghi có “dính líu” đến xã hội đen.

Xe tải chở nhựa đường bất ngờ bốc cháy

Thứ 3, 26/11/2013 | 15:12
Vào 7 giờ sáng nay 26/11, một vụ cháy xe tải đã xảy ra tại ngã ba Quyết Thắng, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La). Lái xe kịp thời thoát nạn song vụ cháy đã gây ách tắc giao thông.

Nhà báo ép xe, truy bắt cướp trên phố Hà Nội

Thứ 3, 26/11/2013 | 08:04
Một đôi nam nữ đang đi trên đường thì bất ngờ bị nam thanh niên đi xe Exciter lao lên giật túi xách. Đúng lúc này một nhà báo đã dũng cảm đuổi theo ép xe và cùng người dân khống chế tên cướp thì liền bị đối tượng chống trả. Sau đó tên cướp bỏ lại xe máy cùng túi xách của nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn.