Vào hôm thứ tư ngày 1 tháng 7, Mỹ và Cuba đã tuyên bố đạt thỏa thuận mở lại đại sứ quán tại thủ đô hai nước, chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao lần đầu tiên kể từ năm 1961.
Một chương mới cho quan hệ Mỹ - Cuba
Thỏa thuận này không có nghĩa mối quan hệ Washington - Havana sẽ trở lại như thời kỳ trước cuộc cách mạng của Fidel Castro. Quốc hội Mỹ vẫn sẽ duy trì lệnh cấm vận kinh tế với Cuba và chính sách này vẫn khó thay đổi hoàn toàn trong thời gian tới.
Tuy nhiên, sự tái thiết lập các đại sứ quán, dự kiến vào ngày 20 tháng 7 tới, sẽ là bước đột phá trong mối quan hệ gay gắt lâu năm giữa hai nước.
Theo báo The New York Times (Mỹ), sự kiện này khiến cho thế giới chỉ còn 3 nước không có quan hệ ngoại giao với Mỹ. 2 trong số đó không khó để đoán: Iran và Triều Tiên.
Quan hệ ngoại giao Iran và Mỹ chấm dứt từ năm 1980
Mỹ và Iran cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 1980 vài tháng sau khi sinh viên Iran vây Đại sứ quán Mỹ tại Tehran và bắt 52 người Mỹ làm con tin vào tháng 11 năm 1979.
Còn quan hệ giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên, luôn căng thẳng từ lúc Bắc Triều Tiên ra đời, và càng trở nên xấu hơn khi ông Kim Jong Un bắt đầu nắm quyền lãnh đạo vào năm 2011.
Vũ khí hạt nhân là nguyên nhân khiến mối quan hệ Mỹ - Triều tiên chưa bao giờ hạ nhiệt
Còn nước thứ ba với Mỹ hai bên lại không hề có xung đột nào trong suốt chiều dài lịch sử. Đó là một vương quốc ở Nam Á: Bhutan