Vào đêm 13/12 đại diện thường trực của Nga ở LHQ Vitaly Churkin tuyên bố các quận cuối cùng của Aleppo, vốn nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân đối lập suốt bốn năm qua đã thất thủ trong tay quân chính phủ Syria.
Các chuyên gia Nga cho rằng cuộc đàm phán nhiều bên ở Syria nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ bắt đầu. Tuy nhiên, một kết thúc cho cuộc xung đột thực tế vẫn còn xa vời.
Các nhà ngoại giao lưu ý rằng vẫn còn quá sớm để nói về cái kết cho toàn bộ cuộc chiến trên cả nước. "Để nói rằng cuộc xung đột tại Syria gần kết thúc là điều không hẳn đúng. Một chặng đường dài vẫn cần phải đi qua, nhưng con đường này được kỳ vọng sẽ trở lại vào quỹ đạo của nghị quyết được thông qua cuối tháng mười hai, trong đó nói về sự cần thiết của việc soạn thảo hiến pháp mới và tổ chức bầu cử được giám sát bởi cộng đồng quốc tế ở Syria", ông Churkin nói.
Với việc giành chiến thắng tại Aleppo quân đội chính phủ sẽ kiểm soát một khu vực rộng lớn với nhiều thành phố có dân cư đông đúc và cơ sở hạ tầng kinh tế quan trọng. Đây sẽ là nền tảng giúp chính phủ Syria tăng cường thêm sức mạnh, đồng thời làm suy yếu các nguồn hỗ trợ cho phe đối lập.
Sau chiến thắng ở Aleppo, Nga sẽ cố gắng thúc giục đại diện của phe đối lập ngồi xuống bàn đàm phán và bắt đầu một vòng đàm phán các bên ở Syria.
"Quân đội Syria đã cơ bản chiếm được thủ đô của phe đối lập. Bây giờ chúng tôi có điều kiện tiên quyết cho một vòng đàm phán hòa bình với các lực lượng đối lập để cùng nhau đưa ra những quyết định cuối cùng", nhà quan sát quấn sự Mikhail Khodorenok nói trên Gazeta.ru.
Theo ông, điều chú trọng đầu tiên của Nga vẫn là đảm bảo an ninh cho dân thường ở Aleppo. Hơn 100 cảm tử quân của Nga đã bắt đầu rà mìn trong thành phố, theo Alexei Ramm, một chuyên gia quân sự nói trên tờ Izvestiya.
Ramm cho biết đại diện Bộ Quốc phòng Nga sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người dân phải gánh chịu nhiều thương đau trong cuộc xung đột, mang đến cho họ các nhu yếu phẩm như thực phẩm, quần áo và chăm sóc y tế.
"Bây giờ điều cần thiết là giữ thành phố dưới sự kiểm soát và thiết lập một chế độ trạm kiểm soát nghiêm ngặt. Đơn vị chiến đấu không thể được phép xuất hiện trong thành phố", Ramm nói thêm rằng các quân đội Syria có thể được tăng cường xung quanh thành phố.
Tuy nhiên ông Khodorenok cho rằng hầu hết các lực lượng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Syria sẽ được di dời khỏi Aleppo để tới Palmyra.
Sau Aleppo lực lượng không quân Nga đang chuẩn bị giải phóng cho một thành phố lớn khác là Deirez-Zor.
Tuy nhiên, kế hoạch của Bộ Quốc phòng Nga đã thất bại khi 4.000 chiến binh ISIS chỉ trong ba ngày đã đẩy lùi quân đội chính phủ Syria ra khỏi Palmyra và tái chiếm lại thành phố cổ.
"Các kế hoạch đang được xem xét và bộ chỉ huy sẽ sớm đưa ra quyết định về cách chuẩn bị các hoạt động giải phóng thành phố. Không thể có một bước tiến ở Deirez-Zor nếu bỏ qua Palmyra. Bạn sẽ có 4.000 quân IS đe dọa phía sau lưng", Ramm nói. Ông chỉ ra rằng với sự sụp đổ của Palmyra những kẻ khủng bố đã tiếp cận được nhiều thứ khác, trong đó có căn cứ không quân Diyaz ở phía tây thành phố.
"Để các hoạt động ở Deirez-Zor thành công, điều cần thiết là phải giữ quyền kiểm soát Aleppo và Palmyra và đảm bảo những kẻ khủng bố sẽ bị đẩy ra khỏi thành phố", Ramm nói thêm.
Các nhà phân tích Nga cho rằng để chuẩn bị kế hoạch được tiếp diễn, điều quan trọng là phải hiểu về mối quan hệ quân sự và chính trị tại Syria có sự liên kết thế nào với liên minh phương Tây.
Theo Pavel Zolotarev, chuyên gia cao cấp tại viện nghiên cứu Mỹ-Canada thuộc Học viện khoa học Nga cho rằng, hợp tác giữa Nga và Mỹ có thể sẽ gia tăng nếu vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được chính thức trao cho James Mattis, cựu chỉ huy chiến dịch Tự do Bền vững ở Afghanistan.
"Ông ấy là một người đàn ông thực tế với kinh nghiệm quân sự tốt. Ông là người sẽ phải tổ chức lại mọi công việc mà liên minh phương Tây đã và đang làm với Nga ở Syria. Tôi hy vọng việc hợp tác quân sự sẽ được mở rộng mà không cần những lý do như kiểu Nga là bạn hay không là bạn của Mỹ", Zolotarev nói.
Theo quan điểm của Alexei Ramm, hợp tác quân sự có thể được xây dựng theo cách của chiến dịch của Mỹ tại Afghanistan vào năm 2001, khi dịch vụ trinh sát của hai nước chia sẻ thông tin về vị trí của các phần tử khủng bố trên khắp lãnh thổ.
Mặc dù các chuyên gia Nga không kỳ vọng mọi thứ sẽ tiến triển thuận lợi như việc tiến tới một kế hoạch chung nói trên, nhưng mong muốn cả hai có thể sẽ không can thiệp vào công việc riêng của nhau. Người Mỹ sẽ chăm sóc các chiến binh IS ở miền bắc Iraq và Nga sẽ toàn lực đối phó với các nhóm khủng bố còn lại ở Syria", ông nói thêm.
Quốc Vinh