Sau mưa lớn, người Hà Nội háo hức ra kênh bẩn... bắt cá

Sau mưa lớn, người Hà Nội háo hức ra kênh bẩn... bắt cá

Thứ 4, 25/05/2016 | 15:15
0
Nhiều con kênh là điểm đen của ô nhiễm môi trường nhưng nhờ cơn mưa lớn sáng này, nhiều con kênh đã thay da đổi thịt, nước sạch lạ thường, thậm chí, có nơi người dân còn đánh bắt cá.

Những dòng sông, con kênh hôi thối chạy len lỏi trong thành phố từ lâu đã là nỗi ác mộng của người dân thủ đô. Hầu hết, chúng là những con kênh dẫn nước thải sinh hoạt và đều là những dòng nước chết, không có bất kì sự sống nào có thể tồn tại được.

Xã hội - Sau mưa lớn, người Hà Nội háo hức ra kênh bẩn... bắt cá

Có người còn có mang thuyền ra thả lưới

Xã hội - Sau mưa lớn, người Hà Nội háo hức ra kênh bẩn... bắt cá (Hình 2).

Không ngại kênh bẩn

Vậy mà chỉ sau một đêm, những dòng kênh đen ngòm đó đã được hồi sinh, nước sạch và trong vắt đến bất ngờ.

Tại một con kênh ngay đoạn ngã 4 Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng, người dân đã phát hiện các đàn cá lớn tràn về trên sông. Ban đầu, một số người dùng cần cũng có thể câu được những con cá mè, cá trôi kích thước lớn, có những con nặng đến vài kg.

Anh Đỗ Minh Anh cho biết, sở dĩ dòng kênh này tự nhiên có cá là do các có một số hộ dân nuôi cá sinh thái, nhờ nước mưa ngập thì bơi tràn qua các con kênh: "Thi thoảng người dân mới có cảnh vui vẻ như thế. Từ sáng đến giờ tôi bắt được gần chục con, mà con nào cũng to vài kg", anh này cho biết.

Xã hội - Sau mưa lớn, người Hà Nội háo hức ra kênh bẩn... bắt cá (Hình 3).

Rất nhiều người hiếu kì về bắt cá ở kênh bẩn

Xã hội - Sau mưa lớn, người Hà Nội háo hức ra kênh bẩn... bắt cá (Hình 4).

Người dân thì cho đây là 1 dịp may

Hiện tượng cá trôi nổi hàng loạt trên sông, những dòng kênh chết khiến nhiều người đi đường hiếu kì, dừng lại xem chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí, tại sông Tô Lịch, sông Nhuệ con sông đã qua nổi tiếng về mức độ ô nhiễm cũng đã khiền nhiều người còn ra sức hò hét, cổ vũ người nhà bắt cá.

Bác Hiếu (Mỹ Đình) cho biết: "Số cá này, để gia đình ăn, nếu ăn không hết thì đem cho hàng xóm".

Xã hội - Sau mưa lớn, người Hà Nội háo hức ra kênh bẩn... bắt cá (Hình 5).

Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.