Sau ông Nguyễn Minh Mẫn, một công dân đề nghị được tổ chức họp báo

Sau ông Nguyễn Minh Mẫn, một công dân đề nghị được tổ chức họp báo

Thứ 5, 09/11/2017 | 11:18
0
Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội xác nhận có một công dân gửi thông báo về việc tổ chức họp báo về việc cá nhân. Nếu được đồng ý, thì đây là trường hợp thứ hai được tổ chức trong hai tháng gần đây.

Lãnh đạo sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết đã nhận được thông báo tổ chức họp báo của bà Nguyễn Thị Luật (SN 1938, trú tại địa chỉ số 480I, đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Vụ việc này đang được các phòng, ban chuyên môn của Sở thụ lý, giải quyết theo trình tự.

Cụ thể, vào ngày 4/11, công ty Luật TNHH Everest và bà Nguyễn Thị Luật phát đi thư mời tham dự họp báo tới một số cơ quan báo chí.

Theo đó, bà Luật ủy quyền cho công ty Luật TNHH Everest tổ chức buổi họp báo từ 8h đến 12h ngày 10/11 tại tầng 4, Lotte Mart, số 229, đường Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội). Bà Nguyễn Thị Luật sẽ chủ trì buổi họp báo với sự tham gia của một số cơ quan báo chí.

Nội dung buổi họp báo xoay quanh kiến nghị của gia đình bà Luật về bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bắc Giang về vụ án tranh chấp chia tài sản chung, tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế, thi hành án năm 2016.

An ninh - Hình sự - Sau ông Nguyễn Minh Mẫn, một công dân đề nghị được tổ chức họp báo

Trước đó cũng có một trường hợp được tổ chức họp báo với tư cách cá nhân.

Theo ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc công ty Luật TNHH Everest, ngày 20/10, bà Luật đã gửi thông báo tổ chức họp báo và một số tài liệu liên quan đến UBND TP.Hà Nội, sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Ngày 25 và 27/10, bà Luật nộp bổ sung một số tài liệu theo yêu cầu của sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Ngày 30/10, Sở có công văn 2184 từ chối đề nghị được tổ chức họp báo. Ngày 31/10, bà Luật gửi đơn khiếu nại đối với công văn 2184, đồng thời gửi hồ sơ đề nghị được tổ chức họp báo (lần 2) vào thời gian nêu trên.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin sáng 9/11, bà Phan Lan Tú, Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội xác nhận thông tin về việc bà Nguyễn Thị Luật thông báo tổ chức họp báo và bị từ chối tổ chức họp báo. Bà Tú cho biết, Sở đã nhận được hồ sơ lần 1 và lần 2.

“Các phòng chuyên môn của Sở đang nghiên cứu và sẽ có thông tin chính thức về việc này”, bà Tú cho biết.

Trước đó vào ngày 15/10, ông Nguyễn Minh Mẫn (quyền Vụ trưởng vụ III, Thanh tra Chính phủ) đã được sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đồng ý cho tổ chức họp báo với tư cách cá nhân để cung cấp thông tin việc ông Mẫn không xúc phạm, mạt sát phóng viên báo chí.

Xuân Hòa

Infographic: Những phát ngôn "lạ đời" của ông Nguyễn Minh Mẫn

Thứ 6, 20/10/2017 | 06:36
Ngày 15/10, ông Nguyễn Minh Mẫn, quyền Vụ trưởng vụ III (Thanh tra Chính phủ) cũng đã tổ chức được một cuộc họp báo sau 2 lần đề nghị bất thành.

Thanh tra Chính phủ lên tiếng về cuộc họp báo của ông Nguyễn Minh Mẫn

Thứ 2, 16/10/2017 | 12:47
Người phát ngôn của Thanh tra Chính phủ cho biết: “Đang trong quá trình xử lý việc ông Mẫn không thực hiện theo yêu cầu kết luận của Thanh tra Chính phủ”.

Quyền Vụ trưởng Nguyễn Minh Mẫn sẽ không được tổ chức họp báo

Thứ 6, 06/10/2017 | 14:23
Ông Mẫn sẽ không được cấp phép họp báo vì trong hồ sơ xin cấp phép gửi sở Thông tin Truyền thông Hà Nội có nhiều điểm không phù hợp.
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.