Sau vụ cá chết trắng, người Hà Nội hoang mang ngừng ăn hải sản

Sau vụ cá chết trắng, người Hà Nội hoang mang ngừng ăn hải sản

Thứ 4, 27/04/2016 | 14:49
0
Tình hình cá chết hàng loạt ở nhiều tỉnh miền Trung đang rấy lên lo ngại hàng được các thương lai mua giá rẻ tuồn ra thị trường. Người Hà Nội hoang mang ngừng ăn hải sản!

Trước đó, một người dân ở Nghệ An đã phải nhập viện trong tình trạng nghi nhiễm độc tố do ăn cá chết ở các tỉnh miền Trung. Nhưng trong sáng nay 27/4, ở các chợ hải sản lớn như chợ Kim Liên (Đống Đa), chợ Long Biên, chợ Đức Viên,.. lượng hàng bán ra vẫn ổn định nhưng đang có dấu hiệu chững lại.

Theo đó, cá thu tươi ở các chợ trên có giá trung bình khoảng 250.000 đồng/kg. Cá hồng tươi giá 150.000 đồng/kg. Cá thu nướng 280.000 đồng/kg, cá bạc má loại vừa 15.000 đồng/con, cá chim 150.000 đồng/kg, bạch tuộc có giá dao động từ 120.000-150.000 đồng/kg, cua biển có giá dao động từ 350.000-400.000 đồng/kg, tôm càng xanh 400.000 đồng/kg…

Pháp luật - Sau vụ cá chết trắng, người Hà Nội hoang mang ngừng ăn hải sản

Hải sản ở Hà Nội bán vẫn ổn định nhưng nhiều người Hà Nội đã quyết định tạm ngừng ăn hải sản thời điểm này.

Phỏng vấn nhanh chị Hương, một tiểu thương trong chợ Khâm Thiên, chị này cho biết: “Mấy hôm nay lượng hàng bán ra vẫn ổn định. Không có biến động gì về giá cả”.

Chị Hương nói, chị biết về vụ cá chết trắng ven biển 4 tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, hầu hết hải sản tại Hà Nội rất ít khi nhập từ 4 tỉnh đó và thường nhập từ các tỉnh miền bắc như Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh hoặc Nam Định.

Chị Hương khẳng định: “Không chỉ mình nhà mình mà tất cả ai bán hải sản đều lo ngại về tình hình trong đó. Tuy nhiên, chúng tôi không vì vài đồng bạc lẻ mà đầu độc người dân. Tôi chẳng biết các hàng khác thế nào, chứ nhà tôi nhất định không nhập cá chết về bán”.

Pháp luật - Sau vụ cá chết trắng, người Hà Nội hoang mang ngừng ăn hải sản (Hình 2).

Còn đối với những bà nội trợ, hải sản là một món ăn ưa thích của nhiều gia đình. Trước thông tin trên, nhiều chị, em cũng to ra rất lo lằng về mặt hàng này.

Chị Ánh (Khương Trung) cho biết: “Nhà mình rất thích ăn đồ biển, đặc biệt là tôm biển. Hầu như tuần nào cũng có một bữa ăn tôm. Nhưng nghe thấy mấy vụ ngộ đ

Tag: Nghệ An
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.