Sẽ điều chỉnh chính sách để người lao động và gia đình sống được bằng lương

Sẽ điều chỉnh chính sách để người lao động và gia đình sống được bằng lương

Chủ nhật, 06/01/2019 | 17:09
0
Từ nay đến năm 2020, Chính phủ sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng, hoàn thiện chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội để từ năm 2021 trở đi người lao động có thể bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho cả cá nhân và gia đình bằng lương.
Chính trị - Sẽ điều chỉnh chính sách để người lao động và gia đình sống được bằng lương

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà cho công nhân Kon Tum. Ảnh VGP/Thành Chung

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chia sẻ điều này khi tham dự chương trình Tết sum vầy do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 6/1, tại Gia Lai, Kon Tum.

Cùng tham dự có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường, Thứ trưởng của các bộ: Lao động, Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Văn phòng Chính phủ cùng lãnh đạo hai địa phương Kon Tum và Gia Lai.

Chuẩn bị đón năm mới Kỷ Hợi đang đến, liên đoàn Lao động và các cấp chính quyền, đoàn thể ở hai địa phương này cũng tổ chức nhiều chương trình có ý nghĩa để hơn 9 vạn công nhân, người lao động đón Tết và tạo động lực lao động trong năm mới.

Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình Tết sum vầy của Tổng liên đoàn Lao động và các hoạt động chăm lo cho nhân dân nói chung, người lao động nói riêng của các địa phương, Phó Thủ tướng cho rằng, đây là dịp để Đảng, Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể bày tỏ tình cảm chân thành tới lực lượng lao động chính trong xã hội, nhất là những người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết năm 2018, kinh tế đất nước có tốc độ phát triển cao nhất trong 10 năm trở lại đây, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, ngân sách vượt thu hơn 100.000 tỷ đồng,... tạo thêm nguồn lực để thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong năm tới.

Chính trị - Sẽ điều chỉnh chính sách để người lao động và gia đình sống được bằng lương (Hình 2).

Phó Thủ tướng trao quà cho công nhân, người lao động tỉnh Gia Lai. Ảnh VGP/Thành Chung

“Tăng trưởng kinh tế cao có sự đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, mỗi người công nhân trong công xưởng và người nông dân trên đồng ruộng”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, đồng thời nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo, phát triển đội ngũ công nhân, người lao động.

Đặc biệt, từ nay cho tới năm 2020, Chính phủ sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng, hoàn thiện chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội để từ năm 2021 trở đi người lao động có thể bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho cả cá nhân và gia đình bằng lương.

Phó Thủ tướng mong muốn năm 2019, mọi đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tiếp tục chấp hành tốt kỷ luật lao động, nỗ lực nâng cao trình độ nghề nghiệp, làm việc năng suất, chất lượng cao, góp phần tạo nên nền tảng cho nền kinh tế đất nước bứt phá trong năm 2019, tiến tới thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Phó Thủ tướng đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum và Gia Lai và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn ở cơ sở, đồng thời có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tạo tiền đề để công đoàn làm tốt nhiệm vụ phát triển đoàn viên, chủ động tập hợp công nhân lao động trong tình hình mới; thực hiện tốt Chỉ thị 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp bảo đảm đón Tết vui tươi, lành mạnh.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục triển khai có hiệu quả, thiết thực chương trình Tết sum vầy cũng như các hoạt động khác hỗ trợ công nhân, người lao động.

Theo chinhphu.vn

Mức đóng BHXH thay đổi thế nào khi tăng lương tối thiểu vùng năm 2019?

Chủ nhật, 30/12/2018 | 09:01
Bạn đọc hỏi: Tôi làm việc tại KCN Hà Nội, mức lương và khoản phụ cấp 4,3 triệu đồng/tháng. Vậy từ năm 2019, khi mức lương tối thiểu vùng tăng, tôi có phải tăng mức đóng BHXH?

Chi tiết về 2 lần tăng lương trong năm 2019

Thứ 7, 15/12/2018 | 07:03
Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019, tăng lương cơ sở từ 1/7/2019 là hai chính sách quan trọng đối với người lao động trong năm tới. Hàng triệu người lao động sẽ được hưởng lợi đáng kể từ sự thay đổi này.

Tăng lương cơ sở từ 1/7/2019

Thứ 4, 12/12/2018 | 14:31
Tại Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2019.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Khách sạn có được tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách?

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:08
Thực tế, có khách sạn tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách trong thời gian lưu trú, khi khách rời đi sẽ trả lại tiền. Vậy việc tạm thu có đúng hay không?

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
     
Nổi bật trong ngày

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?