Sếp lớn từ chức sau... vài ngày tại vị

Sếp lớn từ chức sau... vài ngày tại vị

Thứ 2, 23/09/2013 | 20:04
0
Vừa nhậm chức chưa được nóng ghế, không ít lãnh đạo đã bất ngờ thoái vị khiến cho dư luận xôn xao.

8 ngày

Mặc dù mức lương 80 triệu đồng/tháng kèm khoản thưởng 200.000 cổ phiếu Mai Linh cho thời gian làm việc từ 12/8/2013 đến 11/11/2013 nhưng chỉ sau 8 ngày chính thức điều hành hãng taxi này, bà Bùi Bích Lân đã quyết định từ nhiệm chiếc ghế tổng giám đốc.

Sếp lớn từ chức sau... vài ngày tại vị Những năm vừa qua, Mai Linh vẫn loay hay xử lý nợ nần, kết quả kinh doanh nhiều năm thua lỗ và bị đối thủ lớn Vinasun vượt qua trên phương diện. Với việc từ chức của bà Lân thì Chủ tịch Mai Linh, ông Hồ Huy, quay trở lại chức vụ Tổng giám đốc kể từ chiều 13/9.

18 ngày

Vượt qua nhiều ứng viên sáng giá, ông Phạm Văn Trung được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen (HSG) chọn giữ cương vị Tổng giám đốc. Tuy nhiên, mới đảm đương 18 ngày, ông đã xin từ chức. Lý do xin thôi việc được ông Trung đưa ra là do cá nhân. Ý nguyện này của ông Trung đã được Hội đồng quản trị duyệt.

Sếp lớn từ chức sau... vài ngày tại vị (Hình 2).Ông Trung là một trong những người gắn bó với Tập đoàn Hoa Sen ngay từ những ngày đầu thành lập. Khởi đầu là trợ lý Tổng giám đốc, sau đó ông đảm nhiệm nhiều vị trí khác.

32 ngày

Ông Phạm Văn Thăng được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) ngày 20/6. Ngay sau đó, ông đã quyết định thôi giữ chức vụ này từ ngày 22/7. Như vậy, chỉ sau 32 ngày ông đã rời chiếc ghế “nóng” này.

Sếp lớn từ chức sau... vài ngày tại vị (Hình 3).Theo quyết định của hội đồng quản trị SHB, ngân hàng này chấp thuận cho ông Phạm Văn Thăng được chấm dứt hợp đồng lao động với công ty và bàn giao toàn bộ các công việc, tài sản, hồ sơ quản lý cho tổng giám đốc.

4 tháng

Cuối tháng 11 năm ngoái, CEO Air Mekong Lương Hoài Nam cũng bất ngờ xin từ chức sau 4 tháng ở vị trí giám đốc điều hành hãng hàng không này, với lý do cá nhân. Thời điểm đó, chia sẻ trên trang cá nhân, ông Nam cho hay, lý do từ nhiệm của mình là muốn được sum họp cùng gia đình.

Sếp lớn từ chức sau... vài ngày tại vị (Hình 4).Hồi đầu tháng 7/2012, ông chính thức nhận vị trí giám đốc điều hành tại Air Mekong. Trước đó, ông có 11 năm công tác tại Vietnam Airlines. Từ năm 2004 đến 2010, ông làm cho hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific.

Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Đức của Công ty CP ôtô Hàng Xanh bất ngờ nghỉ việc chỉ sau 4 tháng tại vị. Trước đó, ông Đức là tổng giám đốc HAX, nhưng xin từ chức do năm 2012 công ty thua lỗ và lui xuống vị trí Phó tổng giám đốc kiêm giám đốc kinh doanh.

5 tháng

Bà Đàm Bích Thủy - tổng giám đốc VIB mới được bổ nhiệm hồi tháng 5/2013 thay bà Dương Thị Mai Hoa đã tạm thời “nhường ghế” cho ông Hàn Ngọc Vũ. Ông Vũ cũng đồng thời là thành viên HĐQT. VIB cho biết, lý do thay tổng giám đốc của ngân hàng này là bà Thủy mong muốn từ nhiệm khỏi vị trí CEO để tập trung cho công việc mới, và được HĐQT VIB đồng ý.

Sếp lớn từ chức sau... vài ngày tại vị (Hình 5).Trước đó, bà Dương Thị Mai Hoa bất ngờ ngờ từ chức tổng giám đốc VIB vào cuối tháng 1/2013 để chuyển sang làm tổng giám đốc của Maritime Bank.

Hơn 1 năm

Ông Trương Đình Anh bất ngờ từ nhiệm tổng giám đốc FPT vào tháng 9/2012. Ông là tổng giám đốc thế hệ thứ ba của tập đoàn, sau ông Trương Gia Bình và ông Nguyễn Thành Nam.

Sếp lớn từ chức sau... vài ngày tại vị (Hình 6).Ông được bổ nhiệm từ tháng 3/2011 sau những thành tích ấn tượng tại Công ty Viễn thông FPT (FPT Telecom), đưa công ty này từ chỗ là một trung tâm Internet với 4 nhân sự trở thành nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến hàng đầu và là một trong 3 doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất tới sự phát triển Internet tại Việt Nam.

Tuấn Khanh (Theo VEF)

Vì sao cựu CEO Trương Đình Anh bán hơn 1 triệu cổ phiếu FPT?

Thứ 5, 12/09/2013 | 15:14
Trong những ngày qua giới tài chính, chứng khoán được phen xôn xao khi cựu CEO FPT Trương Đình Anh công bố bán tới 1,16 triệu trên tổng số 1,18 triệu cổ phiếu FPT mà ông đang nắm giữ.

Những phát ngôn ‘gây bão’ của cựu CEO FPT Trương Đình Anh

Thứ 5, 12/09/2013 | 10:16
Nhắc đến Trương Đình Anh là nhắc đến CEO đầy tài năng của ngành công nghệ, đồng thời dư luận cũng nhớ đến ông với những phát ngôn “gây bão”.

Sau cựu CEO, cổ đông ngoại lớn nhất FPT bán vốn điều lệ

Thứ 2, 16/09/2013 | 11:21
Thông tin Orchid Fund, nhà đầu tư Singapore rao bán toàn bộ hơn 10% vốn điều lệ FPT đã khiến không ít người “giật mình”.

Nữ CEO Mai Linh từ nhiệm vì 'không phù hợp'

Thứ 5, 19/09/2013 | 11:35
Bắt đầu đảm nhận công việc Tổng giám đốc Tập đoàn Mai Linh (MLG) từ 5/9 nhưng đến ngày 12/9, bà Bùi Bích Lân được Hội đồng quản trị công ty chấp thuận đề nghị từ chức trong một cuộc họp bất thường.

Thêm một doanh nghiệp của Mai Linh bị kiện 8 tỷ đồng BHXH

Thứ 3, 05/02/2013 | 14:57
Trước đó, 5 doanh nghiệp khác có cổ phần ở Mai Linh cũng để nợ tổng số tiền 38,7 tỷ đồng.

Phó tổng giám đốc SHB rời ghế sau 32 ngày tại vị

Thứ 7, 20/07/2013 | 08:49
Thông tin từ Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) cho biết, hội đồng quản trị ngân hàng này đã miễn nhiệm chức danh phó tổng giám đốc đối với ông Phạm Văn Thăng.
Cùng chuyên mục

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Thị trường đất nền “tan băng”: Cẩn trọng giá ảo

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:42
Mức độ tìm kiếm, số lượng giao dịch đất nền ở ngoại thành Hà Nội đã phục hồi đáng kể nhưng theo các chuyên gia, tình trạng tăng giá “vô căn cứ” vẫn xuất hiện.

Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:00
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2024, tạo ra nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp bứt phá.
     
Nổi bật trong ngày

Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:00
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2024, tạo ra nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp bứt phá.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Thị trường đất nền “tan băng”: Cẩn trọng giá ảo

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:42
Mức độ tìm kiếm, số lượng giao dịch đất nền ở ngoại thành Hà Nội đã phục hồi đáng kể nhưng theo các chuyên gia, tình trạng tăng giá “vô căn cứ” vẫn xuất hiện.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.