Sếp ngành nào nhận lương cao nhất?

Sếp ngành nào nhận lương cao nhất?

Thứ 4, 20/11/2013 | 15:35
0
Ngân hàng luôn là ngành "hot" tại Việt Nam với mức thu nhập của nhân viên vào mức cao nhất. Vì thế dễ hiểu tại sao sếp ngân hàng là những lãnh đạo có mức lương đứng top đầu tại Việt Nam.

Thống kê của cơ quan quản lý về thu nhập đối với các vị lãnh đạo quản lý ở 31 công ty mẹ các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước cho thấy, 19 lãnh đạo có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm, 12 lãnh đạo khác có thu nhập từ 700-900 triệu đồng/năm.

Cụ thể, đứng đầu về mức thu nhập "khủng" trong giới lãnh đạo là sếp của một ngân hàng quốc doanh đã cổ phần hóa, niêm yết trên sàn chứng khoán với mức thu nhập trong năm 2011 của lãnh đạo này đã lên tới hơn 275 triệu đồng/tháng, tương ứng khoảng 3,2 tỷ đồng/năm.

Bất động sản - Sếp ngành nào nhận lương cao nhất?Năm 2012, lãnh đạo này có mức thu nhập 202 triệu đồng/tháng, tức khoảng gần 2,5 tỷ đồng/năm, giảm 27% so với năm trước đó.

Cũng theo số liệu thống kê năm 2011, lãnh đạo của ngành dệt may có mức thu nhập cao thứ 2 với mức thu nhập vào khoảng 243 triệu đồng/tháng, tương ứng 2,9 tỷ đồng/năm.

Năm 2012, vị trí lãnh đạo thu nhập cao nhất có một chút thay đổi. Lãnh đạo ngành dệt may nói trên giảm mạnh tới 70% và chỉ còn 74 triệu đồng/tháng, giảm tổng thu nhập xuống còn 899 triệu đồng/năm và rơi xuống vị trí thứ 23. Vị trí thứ 2 mà lãnh đạo ngành dệt đang nắm giữ thuộc về sếp của một ngân hàng quốc doanh khác vừa cổ phần hóa. Vị lãnh đạo này tăng vọt từ 1,2 tỷ năm 2011 và ở vị trí 11 lên vị trí thứ 2 trong năm 2012 với mức thu nhập trên 2 tỷ/năm.

Đáng chú ý, lãnh đạo thu nhập cao ở vị trí 3 và 4 trong năm 2011 đều là sự nắm giữ của lãnh đạo các ngân hàng quốc doanh đã cổ phần hóa với mức thu nhập tới 1,9 tỷ đồng. Năm 2012 tuy có giảm đôi chút nhưng 2 lãnh đạo ngân hàng này vẫn thu về khoảng 1,6 tỷ đồng/năm và xếp vị trí thứ 6 và 7.

Những số liệu nói trên cho thấy, ngành ngân hàng vẫn là ngành thu nhập vào top cao nhất tại Việt Nam hiện nay. Điều này lý giải vì sao được làm việc trong ngành ngân hàng vẫn là niềm mơ ước của nhiều người.

Tuấn Khanh  

Ngân hàng nào trả lương cao nhất Việt Nam?

Thứ 3, 19/11/2013 | 14:58
Với mức trả lương trung bình 17,4 triệu đồng/ tháng, Ngân hàng Quân đội (MB) là ngân hàng trả lương cao nhất Việt Nam hiện nay.

Những cuộc đấu trí giữa ngân hàng và 'chúa chổm' thời khốn khó

Thứ 2, 18/11/2013 | 15:08
Đứng trước những "con nợ" siêu chây ỳ, khoản nợ xấu khổng lồ, nhiều ngân hàng đã nghĩ ra các "quái chiêu" vô tiền khoáng hậu để thu hồi nợ. Họ sẵn sàng "khủng bố" điện thoại, thuê xã hội đen dằn mặt, xiết nợ cả lăng mộ... để thu về khoản nợ của mình.

Giả con trai cựu thống đốc ngân hàng chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng

Thứ 7, 16/11/2013 | 09:28
Hành vi lừa đảo vô cùng chuyên nghiệp tinh vi chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng của Lưu khó ai tin Lưu được cho là bị... “tâm thần”

Đại gia ngân hàng Mỹ bí mật thuê con gái ông Ôn Gia Bảo?

Thứ 7, 16/11/2013 | 09:38
Để củng cố ảnh hưởng tại Trung Quốc, ngân hàng JPMorgan Chase của Mỹ đã bí mật thuê bà Ôn Như Xuân, con gái cựu Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, tờ New York Times số ra ngày 13/11 đưa tin.

Hơn 700 nhân viên ngân hàng ACB mất việc

Thứ 4, 13/11/2013 | 15:47
Chỉ trong vòng 3 tháng quý 3/2013, hơn 700 nhân viên ngân hàng ACB mất việc làm.

Xóa sổ 20% số ngân hàng lớn nhất thế giới?

Chủ nhật, 10/11/2013 | 08:45
Theo McKinsey & Co., một phần năm các ngân hàng lớn nhất thế giới có thể bị chia nhỏ hoặc bán như một phần của quá trình điều chỉnh toàn diện để tăng lợi nhuận cho cổ đông.

Ngân hàng nào trả lương cao nhất Việt Nam?

Thứ 3, 19/11/2013 | 14:58
Với mức trả lương trung bình 17,4 triệu đồng/ tháng, Ngân hàng Quân đội (MB) là ngân hàng trả lương cao nhất Việt Nam hiện nay.

Những cuộc đấu trí giữa ngân hàng và 'chúa chổm' thời khốn khó

Thứ 2, 18/11/2013 | 15:08
Đứng trước những "con nợ" siêu chây ỳ, khoản nợ xấu khổng lồ, nhiều ngân hàng đã nghĩ ra các "quái chiêu" vô tiền khoáng hậu để thu hồi nợ. Họ sẵn sàng "khủng bố" điện thoại, thuê xã hội đen dằn mặt, xiết nợ cả lăng mộ... để thu về khoản nợ của mình.

Giả con trai cựu thống đốc ngân hàng chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng

Thứ 7, 16/11/2013 | 09:28
Hành vi lừa đảo vô cùng chuyên nghiệp tinh vi chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng của Lưu khó ai tin Lưu được cho là bị... “tâm thần”

Đại gia ngân hàng Mỹ bí mật thuê con gái ông Ôn Gia Bảo?

Thứ 7, 16/11/2013 | 09:38
Để củng cố ảnh hưởng tại Trung Quốc, ngân hàng JPMorgan Chase của Mỹ đã bí mật thuê bà Ôn Như Xuân, con gái cựu Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, tờ New York Times số ra ngày 13/11 đưa tin.

Hơn 700 nhân viên ngân hàng ACB mất việc

Thứ 4, 13/11/2013 | 15:47
Chỉ trong vòng 3 tháng quý 3/2013, hơn 700 nhân viên ngân hàng ACB mất việc làm.

Xóa sổ 20% số ngân hàng lớn nhất thế giới?

Chủ nhật, 10/11/2013 | 08:45
Theo McKinsey & Co., một phần năm các ngân hàng lớn nhất thế giới có thể bị chia nhỏ hoặc bán như một phần của quá trình điều chỉnh toàn diện để tăng lợi nhuận cho cổ đông.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).