Hãng tin Sputnik của Nga ngày 30/4 đưa tin cho biết, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nêu một loạt những thách thức chính đang đe dọa an ninh quốc tế và đề xuất của Nga về các biện pháp giúp ngăn chặn thế giới chìm sâu vào hỗn loạn và bất ổn tại Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow lần thứ 5.
"Cách đánh giá tình trạng sức khỏe của thế giới hiện đại từ năm này sang năm khác không trở nên lạc quan hơn. Ngược lại, đến nay vẫn chưa ngăn chặn được xu hướng gia tăng nguy cơ xung đột trong quan hệ quốc tế, các cơ chế giải quyết khủng hoảng bị đình trệ, những khu vực mới gần đây được coi là khá an toàn đang bị bao trùm bởi bất ổn", ông Lavrov nhận định.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
Theo ông, nguy cơ lớn nhất mà nhân loại đang phải đối mặt chính là chủ nghĩa khủng bố. Những kẻ khủng bố đang thách thức trật tự thế giới dựa trên pháp luật và các chuẩn mực về hành vi văn minh quốc tế.
Đáp ứng với mối đe dọa này, các nhà lãnh đạo Nga đã mở chiến dịch chống khủng bố IS tại Syria. Theo ông Lavrov, thực tế đã chỉ ra rằng đây là một quyết định đúng đắn.
"Hoạt động của Lực lượng Không quân-vũ trụ Nga (VKS) phối hợp với Quân đội Chính phủ và sau đó với các đơn vị của phe đối lập yêu nước Syria đã cho phép đẩy lùi những kẻ khủng bố khỏi nhiều khu vực, tạo điều kiện để ký kết thỏa thuận ngừng bắn, để bắt đầu quá trình giải quyết chính trị tại Syria.
Kết quả này đã đạt được trong bối cảnh Nga và Hoa Kỳ thiết lập sự đối tác. Các đối tác khác trong nhóm quốc tế hỗ trợ Syria (MTT) cũng đã góp phần của mình vào việc chung. Trên thực tế, hoạt động này đang phát triển theo hướng thực hiện sáng kiến thành lập một liên minh chống khủng bố rộng rãi", ông Lavrov nhấn mạnh.
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cũng lưu ý rằng các khu vực khác cũng đang đối mặt với nhiều căng thẳng. Theo ông,