SHB ôm 6.600 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, bầu Hiển "đảm bảo an toàn tuyệt đối"

Trần Thu Thảo
Thứ 4, 20/04/2022 | 19:39
0
Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển khẳng định 6.600 tỷ đồng trái phiếu SHB đang nắm giữ, trong đó có 4.100 tỷ trái phiếu BĐS đều an toàn tuyệt đối và thanh khoản cao.

Chiều ngày 20/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua tờ trình về kế hoạch kinh doanh, phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, tăng vốn điều lệ năm 2022…

Lợi nhuận quý I đạt 30% kế hoạch năm

Cụ thể, SHB đã thông qua kế hoạch năm 2022 đầy tham vọng với việc lần đầu tiên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế vượt mốc 10.000 tỷ đồng. Nếu hoàn thành kế hoạch này, SHB sẽ có năm đầu tiên gia nhập nhóm ngân hàng lợi nhuận chục nghìn tỷ, đồng thời ghi nhận mức lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Cụ thể, SHB dự kiến ghi nhận tối thiểu 11.686 tỷ đồng lãi trước thuế năm nay, tăng tới 87% so với năm 2021. Kỳ vọng này được đưa ra dựa trên tăng trưởng tổng tài sản của ngân hàng ở mức trên 12% và vốn điều lệ tăng 37% so với năm 2021. Hai chỉ tiêu tài chính quan trọng nhất là nguồn vốn huy động và tổng dư nợ tín dụng, SHB dự kiến tăng lần lượt 9,8% và 14,4%, đạt 504.539 tỷ và 421.715 tỷ đồng vào cuối năm nay. Nợ xấu kiểm soát dưới 1,3%.

Ông Đỗ Quang Hiển cũng tiết lộ lợi nhuận quý I/2022 của SHB là 3.226 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch đặt ra, ngân hàng hoàn thành khoảng 30% kế hoạch năm dù mới đi được 1/4 năm tài chính. 

Tài chính - Ngân hàng - SHB ôm 6.600 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, bầu Hiển 'đảm bảo an toàn tuyệt đối'

Lãnh đạo SHB cho biết ngân hàng còn khoảng 6.600 tỷ đồng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, trong đó, số dư đầu tư trái phiếu doanh nghiệp bất động sản là 4.100 tỷ đồng.

Tại đại hội, cổ đông đặt câu hỏi về việc mức tăng trưởng này liệu còn khả thi không, ông Đỗ Quang Hiển cho biết khi ngân hàng đưa kế hoạch đã cân nhắc, có phương pháp lập kế hoạch kinh doanh.

"Quan điểm của SHB và quan điểm của HĐQT cũng như cá nhân, chúng tôi chưa bao giờ đưa ra con số trước mà đưa ra có cơ sở, căn cứ, phương pháp, nguyên lý tổ chức thực hiện…", ông Hiển nói.

Ông Hiển cho rằng ngay cả các tập đoàn lớn trên thế giới, các tỷ phú đưa ra kế hoạch kinh doanh cũng đều xuất phát từ căn cứ cơ sở… "Thực tế, SHB có nhiều thế mạnh mà trước đây chưa khai thác hết. Chúng tôi đang cấu trúc và tập trung triển khai thế mạnh đó. SHB sẽ tăng mạnh CASA, hoạt động dịch vụ trong năm nay, cổ đông có thể yên tâm về mục tiêu lợi nhuận", ông Hiển nói thêm. 

Ông Võ Đức Tiến, Phó Chủ tịch HĐQT SHB cũng nhấn mạnh, chỉ tiêu lợi nhuận tăng 87% hoàn toàn có cơ sở vì năm ngoái SHB đã tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro để xử lý xong nợ xấu VAMC. "Năm ngoái, SHB trích lập dự phòng 7.487 tỷ đồng để xử lý hết nợ còn năm nay là 4.500 tỷ. Do đó, gánh nặng trích lập năm nay sẽ giảm khoảng 3.000 tỷ so với năm ngoái, là cơ sở giúp ngân hàng tăng mạnh lợi nhuận", ông Tiến trả lời thắc mắc của cổ đông. 

Đầu tư 6.600 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

Các cổ đông SHB cũng thắc mắc về tỉ trọng cho vay bất động sản trong tổng dư nợ của ngân hàng. Ngoài ra, một câu hỏi đặt ra liên quan đến việc SHB hiện đầu tư trái phiếu doanh nghiệp là bao nhiêu. 

Ông Võ Đức Tiến cho biết, dư nợ cho vay bất động sản của SHB hiện ở mức 6,75%. Lượng trái phiếu doanh nghiệp đang đầu tư là 6.600 tỷ đồng, trong đó trái phiếu bất động sản là 4.100 tỷ đồng.

"Đây đều là những trái phiếu của các doanh nghiệp, dự án có tài chính và thanh khoản tốt. Tôi khẳng định các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của SHB là an toàn tuyệt đối và thanh khoản cao", ông Đỗ Quang Hiển trả lời cổ đông. 

Ngoài ra, tại đại hội, cổ đông thắc mắc về vấn đề chi trả cổ tức năm 2021 với tỉ lệ 15%. Cổ đông cho rằng SHB vừa trải qua đợt tăng vốn mạnh năm 2021 và thị trường đang có nhiều biến động, ảnh hưởng tới giá trị cổ phiếu. Cổ đông này đề nghị nên dùng lợi nhuận để mua cổ phiếu quỹ vì thị giá đang thấp, nên chọn thời điểm khác để chia cổ tức bằng cổ phiếu. Nếu chia cổ tức thì giá cổ phiếu bị điều chỉnh, cổ phiếu nhận được lại phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Cổ đông là những người chủ của ngân hàng. Chúng ta phải hướng đến nâng cao sức khoẻ, năng lực tài chính cho ngân hàng. Do đó, vẫn cần tăng vốn để đảm bảo chuẩn mực quốc tế, an toàn, bền vững.

"Giá trị của các doanh nghiệp, nền kinh tế nói chung và SHB nói riêng đều có thể phân tích, nghiên cứu và thấy giá trị sẽ cao hơn thời điểm hiện tại. Đúng là giá cổ phiếu có xuống thời gian gần đây, nhưng thị trường có lên có xuống, nhà đầu tư nên có niềm tin kiên trì và phân tích, không nên chạy theo xu thế mà nên đầu tư những cổ phiếu có giá trị, bền vững", ông Hiển trả lời.

Ngoài ra, về việc cổ phần hóa SHB tại Campuchia, Lào, ông Hiển cho biết đang có một số đối tác đặt vấn đề. "Tuy nhiên, quan trọng nhất đối tác phải là đối tác có uy tín, năng lực điều hành về quản lý vốn, công nghệ… để sau khi thoái vốn, có thể là thoái vốn một phần hoặc tất cả, SHB vẫn phát hành bền vững", ông nói.

Về thắc mắc của cổ đông liên quan đến việc SHB có thể bán cổ phần với giá thấp, Chủ tịch SHB động viên các cổ đông yên tâm bởi trong quá trình đàm phán, chúng tôi sẽ định gía trên cơ sở đối tác có năng lực quản trị điều hành công nghệ, vốn, uy tín, có thương hiệu để giúp SHB quản trị điều hành, phát triển. "Tôi mong muốn đối tác cũng sẽ tham gia quản trị một cách công khai, minh bạch, bền vững chứ không phải chỉ đầu tư vào ngắn hạn rồi rút", ông Hiển nhấn mạnh. 

So với nhiệm kỳ cũ, nhiệm kỳ mới của SHB sẽ có thêm 2 thành viên là ông Đỗ Quang Vinh và ông Đỗ Văn Sinh. Trong đó, ông Đỗ Quang Vinh là con trai cả của ông Đỗ Quang Hiển. 

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, đến cuối năm 2021, nhà băng này có tổng tài sản đạt 506.600 tỷ đồng, tăng 23% so với cuối năm liền trước. Vốn tự có theo tiêu chuẩn Basel II đạt khoảng 53.231 tỷ đồng. Hai chỉ tiêu quan trọng nhất của ngân hàng bao gồm huy động vốn thị trường 1 đạt 379.000 tỷ và dư nợ cấp tín dụng đạt 369.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 12 và 16% so với cuối năm 2020. Nếu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm nay, tổng tài sản đến cuối năm 2022 của SHB sẽ đạt tối thiểu 567.400 tỷ đồng.

Con trai bầu Hiển ứng cử vào Hội đồng quản trị SHB

Chủ nhật, 17/04/2022 | 07:30
Trong nhiệm kỳ mới, ông Đỗ Quang Hiển cũng phải đưa ra quyết định chọn vị trí Chủ tịch tại SHB hoặc Tập đoàn T&T để đảm bảo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng SHB lên tiếng về 2 lô trái phiếu bị hủy của Tân Hoàng Minh

Thứ 3, 05/04/2022 | 18:36
SHB khẳng định chỉ là tổ chức cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản và dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm 2 lô trái phiếu của Tân Hoàng Minh bị UBCKNN hủy bỏ.

Công ty chứng khoán của Bầu Hiển muốn tăng gấp đôi vốn điều lệ

Thứ 6, 11/02/2022 | 07:00
Ông Đỗ Quang Hiển cũng cho biết SHS dự kiến chia cổ tức năm 2021 với tổng tỉ lệ là 50%, bao gồm cả tiền mặt và cổ phiếu.

Doanh nhân tuổi Dần: Bầu Hiển - ông chủ ngân hàng nhiều duyên nợ với bóng đá Việt

Thứ 4, 02/02/2022 | 09:03
Ngoài kinh doanh, làm ngân hàng và bất động sản, doanh nhân Đỗ Quang Hiển còn có niềm đam mê khác, đó là bóng đá. Bởi vậy, nhiều người vẫn quen gọi ông là Bầu Hiển.

Công ty chứng khoán của bầu Hiển chi 100 tỷ đồng mua cổ phiếu SHB

Thứ 4, 15/12/2021 | 10:55
Trong đợt phát hành tăng vốn của SHB, bầu Hiển và nhóm cổ đông liên quan đã chi hơn 1.200 tỷ đồng để mua vào gần 100 triệu cổ phiếu SHB.

Phó Tổng Giám đốc SHB Đỗ Quang Vinh: "Chuyển đổi số là dấu mốc tạo nên thành công"

Thứ 3, 14/12/2021 | 10:20
Trong công cuộc chuyển đổi số, điểm khởi đầu của SHB khá chậm hơn với ngân hàng khác, nhưng theo ông Đỗ Quang Vinh, đó lại là lợi thế.

Con trai bầu Hiển làm Phó Tổng giám đốc SHB

Thứ 7, 30/10/2021 | 15:52
Ông Đỗ Quang Vinh, sinh năm 1989 trở thành Phó tổng giám đốc ngân hàng trẻ nhất của SHB.
Cùng tác giả

Cách nào kiểm soát công ty bảo hiểm không lách luật đầu tư bất động sản?

Thứ 5, 15/09/2022 | 20:03
Các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn được đầu tư, sở hữu BĐS để làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc, nhưng không sử dụng và được mua cổ phiếu doanh nghiệp BĐS.

VN-Index tăng điểm phiên đáo hạn phái sinh

Thứ 5, 15/09/2022 | 17:40
Chứng khoán ngày 15/9 không có dòng cổ phiếu dẫn dắt dù vẫn tăng điểm. Một số nhóm được coi là khỏe hơn so với phần còn lại có thể kể đến phân bón, điện, BĐS...

Hoàng Anh Gia Lai thu hơn 11 tỷ mỗi ngày nhờ nuôi heo, trồng chuối

Thứ 4, 14/09/2022 | 18:07
Doanh nghiệp của bầu Đức ghi nhận doanh thu đạt 2.708 tỷ đồng sau 8 tháng đầu năm, trong đó ngành chăn nuôi chiếm 779 tỷ đồng, ngành cây ăn trái đạt 1.472 tỷ đồng.

Xả hàng cổ phiếu vốn hóa, chứng khoán giảm hơn 7 điểm

Thứ 4, 14/09/2022 | 17:42
Chứng khoán giảm phiên thứ 2 liên tiếp, trùng với diễn biến giảm của thị trường quốc tế khi sắc đỏ từ nhóm VN30 lan rộng ra tất cả các ngành nghề.

"Khoảng trống đột ngột" và niềm tin trên thị trường trái phiếu

Thứ 3, 13/09/2022 | 19:50
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp là một trong những "mạch máu" quan trọng của nền kinh tế nhưng có quan điểm cho rằng trái phiếu lại giống trò đánh bạc.
Cùng chuyên mục

PGBank đặt mục tiêu lãi gấp rưỡi trong năm 2024 

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:50
Năm 2024, PGBank đặt kế hoạch tổng tài sản 63.503 tỷ đồng, tăng 14,4%; tổng thu thuần đạt 2.086 tỷ đồng, tăng 49,7% so với năm 2023.

LPBank sẽ đổi tên thành Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:03
Tên gọi “Ngân hàng Lộc Phát” trong quan niệm của người Á Đông mang ý nghĩa tạo dựng sự phát triển, tài lộc, may mắn, phồn vinh và thịnh vượng.

Áp lực bán tháo trên diện rộng, VN-Index "thủng" mốc 1.200 điểm

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:49
Phe bán áp đảo, nhóm ngân hàng là gánh nặng chính của thị trường khiến VN-Index giảm 22,67 điểm xuống 1.193,01 điểm.

Giá USD ngân hàng lên kịch trần, vượt 25.400 đồng/USD

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:39
Sáng 17/4, giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng mức kịch trần vượt 25.400 đồng/USD. Đây là mức tăng mạnh nhất của tỷ giá trung tâm trong vòng 1 năm trở lại.

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện lừa đảo

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:33
Ngày 17/4, Công an thành phố Hà Nội đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

PGBank đặt mục tiêu lãi gấp rưỡi trong năm 2024 

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:50
Năm 2024, PGBank đặt kế hoạch tổng tài sản 63.503 tỷ đồng, tăng 14,4%; tổng thu thuần đạt 2.086 tỷ đồng, tăng 49,7% so với năm 2023.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.