Siêu bão Goni mạnh nhất 2020 tàn phá Philippines và đe dọa biển Đông

Siêu bão Goni mạnh nhất 2020 tàn phá Philippines và đe dọa biển Đông

Chủ nhật, 01/11/2020 | 19:00
0
Goni là cơn bão mạnh nhất thế giới tính từ đầu năm 2020 đến nay. Sức gió của bão Goni lên tới 225km/h, với gió giật 310km/h.

Vào lúc 4h50 sáng ngày 1/11 (giờ địa phương), siêu bão Goni mạnh nhất trên Trái Đất năm 2020 đã áp sát và phá hoại Philippines với sức gió là 225km/giờ, gây ra ít nhất 2 vụ lở đất và nguy cơ xảy ra lũ lụt tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất. Bão cũng đã đổ bộ vào khu vực phía Nam đảo Luzon.

Tin nhanh - Siêu bão Goni mạnh nhất 2020 tàn phá Philippines và đe dọa biển Đông

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines sơ tán người dân ở tỉnh Camarines Sur.

Đến 13h chiều nay, tâm bão trên khu vực miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17.

Nguồn tin AP cho hay, trước đó, nhà chức trách cảnh báo nguy cơ bão lớn khiến mực nước nhiều vùng ven biển có thể dâng cao 3m, làm ngập các vùng thấp. Các vùng ven biển của thủ đô Manila cũng nhận được cảnh báo tương tự.

Chính quyền các địa phương Philippines được dự báo là nằm trong phạm vi đổ bộ của siêu bão Goni đã tiến hành sơ tán khẩn cấp gần 1 triệu dân ra khỏi khu vực nguy cơ cao.

Goni đã chính thức đạt sức mạnh mới Ultra Typhoon được đánh giá mạnh ngang siêu bão Haiyan năm 2013.

Sức gió duy trì 10 phút ở cấp 18 (221-240km/h) giật cấp 22, sức gió duy trì 1 phút đạt  cấp 22 (307 - 330km/h) giật cấp 24.

Các thông số gió đã chạm tới sức mạnh Siêu bão cuồng phong Ultra Typhoon (siêu bão cuồng phong). Đây là một trong những thuật ngữ mới được sử dụng trong thang Beaufort mở rộng 2. Trong đó ngoài mức độ Super ở cấp 16, thì bắt đầu ở cấp 18 là Ultra, cấp 23 là Hyper.

Tin nhanh - Siêu bão Goni mạnh nhất 2020 tàn phá Philippines và đe dọa biển Đông (Hình 2).

Mắt bão Goni nhìn từ vệ tinh NASA.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển khá nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc mỗi giờ đi được 20-25km và đi vào Biển Đông.

Đến 13h trưa ngày 2/11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) từ vĩ tuyến 13,0 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 115,5 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, đi chậm lại với vận tốc mỗi giờ khoảng 15-20km.

Tin nhanh - Siêu bão Goni mạnh nhất 2020 tàn phá Philippines và đe dọa biển Đông (Hình 3).

 

Đến 13h ngày 3/11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km.

Đến 13h ngày 4/11, tâm bão cách bờ biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, do chịu tác động của không khí lạnh nên cường độ và diễn biến của bão Goni sẽ phức tạp, khó lường, cần theo dõi liên tục các bản tin cập nhật về cơn bão do Trung tâm phát hành.

Nguyên Anh (Tổng hợp)

Siêu bão Goni đổ bộ Philippines: Mưa gió dữ dội và 2 lần sạt lở đất

Chủ nhật, 01/11/2020 | 13:54
Sáng sớm 1/11, siêu bão Goni đã đổ bộ phía nam của hòn đảo Luzon của Philippines mang theo những cơn gió dữ dội, gây ra hai lần sạt lở đất.

Ứng phó siêu bão Goni:Rà soát các khu dân cư có nguy cơ xảy ra lũ quét

Chủ nhật, 01/11/2020 | 09:36
Tiếp tục rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu để chủ động .

Siêu bão Goni với sức gió cấp 17 đang di chuyển vào Biển Đông

Thứ 7, 31/10/2020 | 16:32
Dự báo trong 24 - 48 giờ tới siêu bão Goni sẽ đi vào Biển Đông và hướng vào các tỉnh miền Trung.

Sau bão số 9, Biển Đông có thể tiếp tục đón bão số 10

Thứ 5, 29/10/2020 | 15:29
Cơn bão mới vừa hình thành ở phía Đông Philippines, khả năng mạnh thêm và đi vào Biển Đông trong ít ngày tới.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.