Siêu dự án thủy lộ sông Hồng: TS. Nguyễn Xuân Thủy nói ‘khả thi’

Siêu dự án thủy lộ sông Hồng: TS. Nguyễn Xuân Thủy nói ‘khả thi’

Thứ 7, 07/05/2016 | 06:52
0
“Ở góc độ nào đó còn nhiều điều phải bàn luận. Nhưng cá nhân tôi thấy dự án này khả thi, chi phí rất lớn nhưng tạo ra hiệu quả”, TS. Nguyễn Xuân Thủy nói.

Những tin tức về dự án giao thông xuyên Á trên sông Hồng vẫn liên tục được dư luận cập nhật và bàn luận. Tuy rằng, ông Nguyễn Xuân Tự - Vụ trưởng Vụ Giám sát và thẩm định đầu tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư, người trực tiếp trình dự án lên Chính phủ có lên tiếng trong cuộc họp báo thường kỳ tháng 4 của Chính phủ vào chiều ngày hôm qua khẳng định dự án mới chỉ là bước ban đầu, thế nhưng, nhiều chuyên gia vẫn tỏ ra lo ngại về tính khả thi của dự án trên thực tế.

Tuy nhiên, đưa quan điểm hoàn toàn trái ngược khi nhìn nhận vấn đề này, TS. Nguyễn Xuân Thủy, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Giao thông lại ủng hộ dự án này nếu nó được thực hiện trên thực tế.

Kinh doanh - Siêu dự án thủy lộ sông Hồng: TS. Nguyễn Xuân Thủy nói ‘khả thi’

TS. Nguyễn Xuân Thủy đưa quan điểm về dự án siêu tỉ đô đang gây xôn xao dư luận và nói dự án này khả thi nếu đầu tư phát triển âu tàu.

“Về dự án siêu tỉ đô dọc sông Hồng, tôi nghĩ bên công ty cũng đã phải có sự bàn bạc với phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cũng đã nhìn thấy một phần thực trạng của dự án đường thủy dọc sông Hồng đang bị ách tắc.

Theo như tôi biết, hiện nay, chúng ta xây dựng ba tầng thủy điện là Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình nên nước đổ về sông Hồng là rất ít, thậm chí có những lúc trơ đáy, hàng hóa không vận chuyển được.

Như vậy, tuyến giao thông sông Hồng gần như bị cách đoạn. Theo tôi, đây cũng chính là nguyên nhân chính để nhà đầu tư đề xuất dự án này.

Nói cách khác, bây giờ tuyến sông Hồng không chạy được từ Vân Nam xuống Hà Nội ra biển nữa mà đi theo từng đoạn. Những tàu chạy cũng phải theo từng khúc sông.

Trong khi đó, môi trường Hà Nội đang gặp nhiều bất cập. Nước cạn nên nhiều nơi thành bãi rác. Nước không thông nên dẫn đến ứ đọng, làm xấu cảnh quan sông Hồng. Thêm nữa, tuyến sông Hồng là hết sức quan trọng với đồng bằng Bắc Bộ, không chỉ liên quan đến vấn đề giao thông mà còn thủy lợi, cấp nước cho p

Cùng chuyên mục

Phí vận chuyển ghi nhận tăng bằng lần tại một doanh nghiệp thủy sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:10
Quý I/2024, phí vận chuyển của Thủy sản Cửu Long An Giang đạt 9,3 tỷ đồng, tăng 2,6 lần; trực tiếp đẩy chi phí bán hàng của công ty lên gấp đôi so với cùng kỳ.

Lợi nhuận quý I/2024 của hãng tàu cao tốc Superdong đi lùi 40%

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:00
Quý I/2024, hãng tàu Superdong chỉ báo lãi hơn 20 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2023 vì doanh thu tuyến Phú Quốc sụt khi bị cạnh tranh giá.

Thanh Hóa: Tăng trưởng GRDP ấn tượng trong quý I/2024

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:00
Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I năm 2024 của Thanh Hóa đạt 13,15%

Lợi nhuận quý I/2024 của PGBank đi lùi 24% so với cùng kỳ

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:30
Dù đã tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro xuống 42 tỷ đồng, giảm 17,6%, PGBank vẫn báo lãi sau thuế tương ứng đạt 92,8 tỷ đồng, giảm 23,8% so với quý I/2023.

SpaceX của tỷ phú Elon Musk “lấn sân” sang dịch vụ giám sát tình báo?

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:15
Ít nhất 50 vệ tinh của SpaceX dự kiến sẽ có mặt tại các cơ sở của Northrop Grumman để thực hiện các thủ tục thử nghiệm và lắp đặt cảm biến trong những năm tới.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.