Siêu pháo bắn viên đạn nặng 7 tấn

Siêu pháo bắn viên đạn nặng 7 tấn

Thứ 7, 23/11/2013 | 09:18
0
Những năm Chiến tranh Thế giới thứ 2, Đức quốc xã đã xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng với những vũ khí độc nhất vô nhị, trong đó siêu pháo Schwerer Gustav được chú ý hơn cả.

Karl Great

Quân sự - Siêu pháo bắn viên đạn nặng 7 tấn

Karl Great là khẩu cối tự hành lớn nhất từng được chế tạo. Nó có sức hủy diệt cực lớn nhưng hiệu quả tác chiến lại không đáng kể. Ảnh: All-information.

Đây là một loại súng cối tự hành siêu nặng do công ty Rheinmetall phát triển. Khẩu cối này có đường kính nòng tới 60 cm, nghĩa là tương đương với cỡ nòng của pháo hạm thời đó.

Karl Great phóng đi đạn cối nặng tới 2 tấn, bắn xa 10km, có thể phá hủy một tòa nhà cao tầng chỉ với một phát bắn. Để vận hành khẩu cối siêu nặng này cần tới kíp chiến đấu lên tới 21 người.

Đức quốc xã đã  chế tạo 7 khẩu cối loại này. Hiện nay, chỉ còn một khẩu được trưng bày tại bảo tàng ở Nga.

Schwerer Gustav

Đây có thể xem là khẩu pháo lớn nhất từng được chế tạo, với đường kính nòng pháo lên đến 80 cm, tương đương cỡ nòng của pháo hạm lớn nhất thế giới thời đó.

Pháo bắn được viên đạn nặng 7 tấn. Toàn bộ khối lượng của khẩu pháo này lên đến 1.350 tấn. Để di chuyển khẩu pháo này, các binh sĩ cần đến 2 tuyến đường sắt đặt sát nhau.

Quân sự - Siêu pháo bắn viên đạn nặng 7 tấn (Hình 2).

Siêu pháo Schwerer Gustav có kích thước khổng lồ dài 47,3 mét. Nòng pháo có chiều dài 32,5 mét, chiều rộng 7,1 mét, chiều cao 11,6 mét. Khối lượng chiến đấu lên đến 1.350 tấn. Ảnh: All-information.

Pháo này có tầm bắn khoảng 37 km. Đạn pháo bắn đi từ Schwerer Gustav có thể xuyên thủng tường bê tông cốt thép dày đến 7 mét hoặc phá nát xe tăng có lớp giáp dày đến 1 mét (nếu có loại xe tăng như vậy).

Đức từng chế tạo 2 khẩu pháo loại này và sử dụng trong chiến dịch bao vây Sevastopol (Ukraine ngày nay).

Trong chiến dịch, pháo đã bắn đi khoảng 30.000 tấn đạn. Có uy lực rất mạnh nhưng Schwerer Gustav bắn rất chậm, với tốc độ bắn vào khoảng 14 phát một ngày.

Vào giai đoạn cuối chiến tranh, quân đội Mỹ đã phá hủy khẩu pháo vì lo sợ nó rơi vào tay Liên Xô.

Pháo tạo lốc xoáy

Một vũ khí quái đản khác mà chỉ có những kỹ sư Đức quốc xã nghĩ ra là pháo tạo lốc xoáy. Ý tưởng thiết kế được đưa ra là ứng dụng nguyên lý tạo ra các vụ nổ ở trong buồng đốt áp lực cao rồi xả vào mục tiêu tạo một cơn lốc xoáy nhân tạo.

Quân sự - Siêu pháo bắn viên đạn nặng 7 tấn (Hình 3).

 

Pháo tạo lốc xoáy, đúng là những ý tưởng thiết kế mà chỉ có những kỹ sử của Đức quốc xã mới có thể  nghĩ ra. Ảnh: All-information.

Mục đích của vũ khí “siêu dị” này là tạo ra những cơn lốc xoáy ngăn chặn máy bay ném bom của lực lượng đồng minh. Tuy nhiên, trên thực tế, pháo này chỉ tạo ra một cơn lốc xoáy trong phạm vi khoảng 200 m không đạt yêu cầu để đánh chặn các máy bay ném bom. Dự án sau đó đã bị hủy bỏ.

Supergun V3

Hochdruckpumpe V3 là khẩu pháo ứng dụng nguyên lý nòng nhiều buồng đốt có từ thế kỷ 19. Nòng pháo có chiều dài tới 140 mét và được bố trí nhiều liều phóng đặt bên trong. Chúng được cài đặt thời gian để kích nổ ngay khi quả đạn pháo vừa đi qua để tăng thêm lực đẩy cho viên đạn.

Quân sự - Siêu pháo bắn viên đạn nặng 7 tấn (Hình 4).

Khẩu pháo siêu dị này đã bị quân Đồng minh phá hủy trước khi nó có thể khai hỏa tiêu diệt mục tiêu. Ảnh: Ona.c.blog.so.

Theo thiết kế, V3 có thể bắn một quả đạn pháo cỡ 150 mm, có khối lượng 140 kg, đi xa tới 165 km. V3 được thiết kế để công phá các mục tiêu bên trong nước Anh và phía Bắc nước Pháp.

Tuy nhiên, do kích thước khá đồ sộ nên nó đã bị lực lượng đồng minh phá hủy trước khi nó có thể sử dụng để bắn phá nước Anh và Pháp.

Theo Tri thức

Trung Quốc đang thử nghiệm siêu vũ khí Saddam Hussein?

Thứ 4, 20/11/2013 | 10:39
Hình ảnh vệ tinh mới nhất vừa được phát hiện có thể là hệ thống pháo tầm xa đang được Trung Quốc thử nghiệm. Các chuyên gia nhận xét, hệ thống này có vẻ tương tự như siêu vũ khí của Saddam Hussein, được gọi là dự án Babylon.

Cận cảnh module huấn luyện phi công lái tiêm kích Su-35 của Nga

Thứ 3, 19/11/2013 | 15:39
Cùng với sự ra đời của phiên bản máy bay tiêm kích thế hệ 4++ Su-35 (phiên bản hiện đại hóa và trang bị hạng nặng của máy bay tiêm kích Su-27 do Nga nghiên cứu, chế tạo), hãng sản xuất máy bay Sukhoi cũng đồng thời cho ra mắt module huấn luyện phi công lái Su-35.

Chuyên gia quốc tế: Việt Nam sẽ không mua vũ khí Trung Quốc

Thứ 3, 19/11/2013 | 15:55
Riêng ở Đông Nam Á, có vẻ như Việt Nam và Singapore sẽ là 2 quốc gia “không bao giờ mua vũ khí Trung Quốc”.rn

Phóng sự ảnh của Người đưa tin: Cận cảnh sức mạnh Mỹ ở Tacloban

Thứ 2, 18/11/2013 | 18:51
Những ngày này, không chỉ sân bay Tacloban, sân bay Cebu mà cả vịnh Leyte luôn ầm ầm tiếng máy bay quân sự cất, hạ cạnh. Hầu như không khi nào vắng bóng máy bay, nhất là trực thăng quân sự Mỹ trên bầu trời. Chính sự hiện diện này đã trấn an tinh thần người dân Tacloban rất nhiều: Họ không còn cảm giác bị bỏ rơi, cắt rời với thế giới loài người.

Sự thật tham vọng các dự án khí cầu quân sự của Mỹ

Thứ 7, 16/11/2013 | 10:12
Trong những năm 2000, Lầu Năm Góc đã chi ra 7 tỷ $ về một chương trình khá đầy tham vọng để phát triển các Khí cầu quân sự.

Philippines xây căn cứ quân sự chiến lược cách Trường Sa 150km

Thứ 3, 12/11/2013 | 09:56
Nằm trong vùng quần đảo Palawan, Oyster Bay nhìn thẳng ra biển Đông Nam Á và chỉ cách Trường Sa 150km. Manila đang gấp rút xây dựng biến vùng vịnh thiên nhiên được du khách hâm mộ thành một căn cứ quân sự chiến lược răn đe Trung Quốc.

Trung Quốc đang thử nghiệm siêu vũ khí Saddam Hussein?

Thứ 4, 20/11/2013 | 10:39
Hình ảnh vệ tinh mới nhất vừa được phát hiện có thể là hệ thống pháo tầm xa đang được Trung Quốc thử nghiệm. Các chuyên gia nhận xét, hệ thống này có vẻ tương tự như siêu vũ khí của Saddam Hussein, được gọi là dự án Babylon.

Cận cảnh module huấn luyện phi công lái tiêm kích Su-35 của Nga

Thứ 3, 19/11/2013 | 15:39
Cùng với sự ra đời của phiên bản máy bay tiêm kích thế hệ 4++ Su-35 (phiên bản hiện đại hóa và trang bị hạng nặng của máy bay tiêm kích Su-27 do Nga nghiên cứu, chế tạo), hãng sản xuất máy bay Sukhoi cũng đồng thời cho ra mắt module huấn luyện phi công lái Su-35.

Chuyên gia quốc tế: Việt Nam sẽ không mua vũ khí Trung Quốc

Thứ 3, 19/11/2013 | 15:55
Riêng ở Đông Nam Á, có vẻ như Việt Nam và Singapore sẽ là 2 quốc gia “không bao giờ mua vũ khí Trung Quốc”.rn

Phóng sự ảnh của Người đưa tin: Cận cảnh sức mạnh Mỹ ở Tacloban

Thứ 2, 18/11/2013 | 18:51
Những ngày này, không chỉ sân bay Tacloban, sân bay Cebu mà cả vịnh Leyte luôn ầm ầm tiếng máy bay quân sự cất, hạ cạnh. Hầu như không khi nào vắng bóng máy bay, nhất là trực thăng quân sự Mỹ trên bầu trời. Chính sự hiện diện này đã trấn an tinh thần người dân Tacloban rất nhiều: Họ không còn cảm giác bị bỏ rơi, cắt rời với thế giới loài người.

Sự thật tham vọng các dự án khí cầu quân sự của Mỹ

Thứ 7, 16/11/2013 | 10:12
Trong những năm 2000, Lầu Năm Góc đã chi ra 7 tỷ $ về một chương trình khá đầy tham vọng để phát triển các Khí cầu quân sự.

Philippines xây căn cứ quân sự chiến lược cách Trường Sa 150km

Thứ 3, 12/11/2013 | 09:56
Nằm trong vùng quần đảo Palawan, Oyster Bay nhìn thẳng ra biển Đông Nam Á và chỉ cách Trường Sa 150km. Manila đang gấp rút xây dựng biến vùng vịnh thiên nhiên được du khách hâm mộ thành một căn cứ quân sự chiến lược răn đe Trung Quốc.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.