'Sinh vật giống đỉa có thể là côn trùng không gây hại'

'Sinh vật giống đỉa có thể là côn trùng không gây hại'

Thứ 7, 19/01/2013 | 07:52
0
Chiều 18/1, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Phú Yên đã chuyển mẫu sinh vật giống đỉa phát hiện trong bộ quần áo mới, đến Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, để kiểm tra xác định loài.

Ông Nguyễn Hùng, giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Phú Yên xác nhận, trung tâm đã cử cán bộ đến nhà bà Nguyễn Thị Phụng ở thôn Quang Hưng, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa, để lấy mẫu sinh vật giống đỉa. Mẫu này sau đó được đưa đến Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn (Bình Định) để xét nghiệm. 

Ông Hùng cũng nhận định, có thể đây chỉ là một loài côn trùng sống cộng sinh trong môi trường, không gây hại đối với con người. "Mọi người cũng đừng nên quá lo lắng khi phát hiện một loài sinh vật lạ mà chúng vô hại”, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Phú Yên nhấn mạnh.

Hiện cơ quan chức năng chưa công bố thời điểm có kết quả kiểm tra loài sinh vật giống đỉa nói trên. 

Gia đình - 'Sinh vật giống đỉa có thể là côn trùng không gây hại'

Trong sáng nay, chính quyền xã Hòa Quang Nam cũng mời gia đình bà Phụng đến làm việc, để yêu cầu cam kết trình báo đúng sự việc, nếu không sẽ chịu trách nhiệm. Lãnh đạo địa phương nhận định rằng "chưa thể xác định sinh vật nói trên xuất hiện từ quần áo may sẵn, nguồn nước hay có ai đó cố tình gây bất ổn thị trường trong dịp Tết".

Các chuyên gia côn trùng, sinh vật học thì cho rằng chưa tiếp cận được mẫu thì không thể kết luận sinh vật giống đỉa này là loài gì và có gây hại cho sức khỏe con người hay không. 

Gia đình - 'Sinh vật giống đỉa có thể là côn trùng không gây hại' (Hình 2).

Trước đó vào ngày 17/1, bà Nguyễn Thị Phụng cho biết khi ngâm bộ quần áo mới mua vào trong xà phòng để giặt, bất ngờ phát hiện rất nhiều sinh vật giống đỉa bò trong thau nước. Lúc đầu, chúng chỉ lớn hơn sợi chỉ, khô cứng, nhưng khi ngâm nước thì nở ra, trưởng thành và sinh sản rất nhanh.

Cũng theo gia đình bà Phụng, các sinh vật này được xử lý bằng cách đốt, đổ dầu hỏa nhưng không diệt được nên đã đem chôn lấp và lấy mẫu trình báo cơ quan chức năng.

Theo VnExpress

Hàng ngàn sinh vật lạ giống đỉa lúc nhúc trong quần áo

Thứ 5, 17/01/2013 | 09:46
Trưa 13/1, bà Phụng đến chợ Hạnh Lâm ở xã Hòa Quang Bắc, mua bộ quần áo với giá 115.000 đồng. Bà ngâm nước xà phòng để giặt, bất ngờ xuất hiện rất nhiều sinh vật lạ lúc nhúc bò lên tay.

Thịt lợn chín lúc nhúc sinh vật lạ còn sống

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
– Một bà nội trợ mua thịt lợn về nấu, khi dọn ra ăn thì cắn phải những sinh vật nhỏ. Ai nấy đều hoảng hồn khi xé đôi thịt ra thì thấy nhiều con vật lạ lúc nhúc, bò loạn xạ.

Lo ngại vì "vi sinh vật lạ" trong thịt heo chín

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Việc cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo nguồn thực phẩm trên thị trường đã khiến người dân phải gánh chịu nhiều thiệt thòi. Mới đây, nhiều người dân được phen phát hoảng khi nghe thông tin có "sinh vật lạ" trong thịt heo.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Quốc gia nào có dân sống thọ nhất thế giới?

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:30
Được mệnh danh là “sân chơi của tỷ phú”, quốc gia nhỏ bé thứ 2 thế giới có chứa tới 40.000 dân với tuổi thọ trung bình đáng kinh ngạc gần 87 tuổi, vượt qua Nhật Bản.

Độc lạ: Cá mú khổng lồ được ngư dân giải cứu bằng cách đặc biệt

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video thú vị, ghi lại cảnh ngư dân giúp đỡ một con cá mú đang bị Barotrauma.

Người phụ nữ bất ngờ khi nghe bác sĩ chỉ ra "thủ phạm" khiến một bên ngực biến dạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:45
Nữ bệnh nhân 55 tuổi tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám tổng quát, tuy nhiên, kết quả siêu âm, chụp MRI cho thấy hình ảnh túi ngực bên trái đã vỡ.

Loại hoa nhỏ xíu mọc đầy ở quê, trước không ai "ngó" khi đem phơi khô bán 300.000 đồng/kg

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:30
Có một loại hoa khi phơi khô được biết đến là một loại trà thảo mộc có tác dụng "vàng 10" đối với sức khỏe, giá 300.000 đồng/kg vẫn nhiều người "chốt" ầm ầm.

Tin tức Đời sống 23/4: Tử vong sau khi ăn trứng luộc chỉ vì sơ suất của người lớn

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:08
Cập nhật tin tức đời sống ngày 23/4: Tử vong sau khi ăn trứng luộc vì sơ suất của bà nội; Thực hư hiệu quả của nhịn ăn gián đoạn...