Sinh viên Hacinco 'phải mua nước bình để sinh hoạt'

Sinh viên Hacinco 'phải mua nước bình để sinh hoạt'

Thứ 4, 08/05/2013 | 16:34
0
Trong đơn thư gửi báo Nguoiduatin.vn, nhiều sinh viên sống tại Làng sinh viên Hacinco cho rằng nhiều tháng nay họ phải sống trong cảnh “nước bẩn” và phải mua nước sạch bên ngoài để dùng cho việc sinh hoạt hàng ngày.

Trao đổi với P.V, bạn T.T.M. sinh viên thuê trọ tại Làng sinh viên Hacinco cho biết: “Do nguồn nước bẩn, nhiều tháng qua cả phòng em phải mua nước bình từ bên ngoài để nấu cơm và đun nước uống”.

Một sinh viên khác không giấu được bức xúc khi nói thêm: “Tình trạng nói trên đã diễn ra trong thời gian dài và sự việc đã nhiều lần được báo cáo lên ban quản lý tòa nhà nhưng gần 1 năm nay tình trạng nước bẩn vẫn chưa được giải quyết”

Trả lời câu hỏi về phản ánh của sinh viên, ông Nguyễn Văn Vĩnh – cán bộ kỹ thuật phụ trách quản lý hệ thống điện nước của Hacinco cho biết: “Chúng tôi đã nhận được phản ánh của sinh viên về tình trạng nước bẩn từ năm 2012. Tuy nhiên, do hệ thống bể nước lớn nên hiện nay vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và khắc phục”.

Khảo sát các bể nước được sử dụng tại Làng sinh viên Hacinco, P.V nhận thấy phao nước được buộc bằng chai nhựa rất sơ sài, ống nước đã có nhiều hoen rỉ. Do ánh sáng yếu và quan sát bằng mắt thường nên không thể xác định được chất lượng nguồn nước trong bể.

Tiêu dùng & Dư luận - Sinh viên Hacinco 'phải mua nước bình để sinh hoạt'Ống nước vào bể bị hoen rỉ và buộc chai nhựa rất sơ sài

Để minh chứng thêm những phản ánh của sinh viên về tình hình nước sinh hoạt tại Hacinco, P.V đã tiến hành một thí nghiệm nhỏ đối với nguồn nước của một trong các phòng tại đây. Theo đó, khi dùng khăn màn bịt kín vòi nước, chỉ sau 15 phút khăn màn dính đầy cặn bẩn rong rêu từ chính nguồn nước để lại.

Nói về nguyên nhân gây bẩn nguồn nước, ông Nguyễn Anh Tiến – PGĐ Xí nghiệp Dịch vụ và Kinh doanh nhà Hacinco cho biết, “nguồn nước bẩn là do quá trình sục bể nước và việc này đã được thông báo cho sinh viên biết”.

Theo như lời ông Tiến thì tình trạng nước sinh hoạt dính bẩn là có thật và chỉ xảy ra trong thời gian sục bể. Tuy nhiên, trên thực tế tình hình lại không như lãnh đạo doanh nghiệp này trình bày.

“Chúng tôi cam kết nước sinh hoạt tại Hacinco không có vấn đề và nếu xảy ra vấn đề gì chúng tôi sẽ xử lý ngay”, ông Nguyễn Anh Tiến đã nói như vậy với phóng viên. Tuy nhiên, sau gần 1 tháng lời hứa đó vẫn chưa được thực hiện và sinh viên vẫn chưa thể yên tâm học hành, sinh hoạt với nỗi lo về nguồn nước.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên hiện tượng nước sinh hoạt tại Hacinco bị người thuê trọ kêu ca vì dính bẩn, chứa chất độc.

Trước đó, báo Tuổi trẻ đã đăng tải thông tin về việc một nhóm SV khoa Hóa, ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội đem mẫu nước đang dùng đi phân tích tại phòng thí nghiệm của trường. Kết quả là hàm lượng amoni tăng gấp 30 lần so với giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế năm 2003 đối với nước ăn uống và sinh hoạt.

Cũng theo báo Tuổi trẻ, khi đưa hai mẫu nước lấy tại dãy nhà E và A của Làng sinh viên Hacinco đi phân tích tại bộ môn Công nghệ hóa học, khoa Hóa (ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội) kết quả cho thấy, so với giới hạn cho phép, tại nhà E hàm lượng asen gấp 2,7 lần, amoni gấp gần hai lần, nitrit gấp 38 lần; tại nhà A hàm lượng asen gấp hai lần, amoni gấp ba lần và nitrit gấp 20 lần.

Ngoài ra, khi đem hai mẫu nước lấy tại nhà A và E đến Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 (Hà Nội) xét nghiệm thì hàm lượng asen và amoni trong hai mẫu nước này đều ở trong điều kiện cho phép, nhưng hàm lượng nitrit tại nhà E gấp... 270 lần và nhà A gấp 139 lần so với giới hạn cho phép.

Được biết, hệ thống cấp nước của Làng sinh viên Hacinco được đầu tư xây dựng từ năm 2001 và gồm 11 bể nước cung cấp cho các khu nhà trọ và khu khách sạn. Hiện Làng sinh viên Hacinco có khoảng 2000 sinh viên bao gồm cả sinh viên người nước ngoài đang thuê trọ.

P.V

Công trình bị bỏ hoang, dân “khát” nước sinh hoạt

Thứ 3, 16/04/2013 | 17:15
Hệ thống công trình nước hợp vệ sinh với nhiều bể chứa có dung tích lớn nhằm giải quyết nhu cầu nước cho người dân vào mùa khô sau một thời gian đưa vào sử dụng đã không phát huy hiệu quả, xuống cấp khiến hàng nghìn người dân ở Thung Rếch xã Tú Sơn huyện Kim Bôi (Hòa Bình) thường xuyên đối mặt với tình trạng “khát” nước.

10 thành phố có chi phí sinh hoạt rẻ nhất thế giới

Thứ 6, 22/02/2013 | 14:40
Theo báo cáo Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới mới nhất của The Economist, các nước châu Á chiếm đa số trong số 20 thành phố chi phí sinh hoạt rẻ nhất thế giới.

Nhiều thủy điện 'khát nước'

Chủ nhật, 05/05/2013 | 10:05
Lưu lượng nước về thấp hơn trung bình nhiều năm khiến nhiều thủy điện đang rơi vào tình cảnh “khát nước”.

Làng sinh viên “biến thái”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Những quán cà phê, nhà hàng sang trọng thi nhau mọc lên tại nơi đây, không ăn nhập với cái tên “Làng sinh viên”.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân sẽ tăng mạnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:13
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TpHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước, cũng là dự báo cho các tháng tiếp theo.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.

Giá xăng tăng mạnh, RON95 lên sát 25.000 đồng/lít

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (28/3).

Một loại nông sản Việt Nam lập kỷ lục về giá

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:00
Giá cà phê trong nước liên tục phá vỡ những kỷ lục trước đó, đến sáng 28/3 đã chính thức vượt mốc 100.000 đồng/kg.

Tăng tần suất các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 và hè 2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:34
Việc tăng tần suất bay cho các hãng hàng không nhằm đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và giai đoạn cao điểm Hè 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Tăng tần suất các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 và hè 2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:34
Việc tăng tần suất bay cho các hãng hàng không nhằm đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và giai đoạn cao điểm Hè 2024.

Vietnam Airlines khai mở trạm văn hóa trong chương trình One S

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:21
Vừa qua, Vietnam Airlines đã tổ chức sự kiện chính thức ra mắt game tương tác One S, khai mở trạm văn hóa đầu tiên với điểm đến là thủ đô Hà Nội.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.