Sinh viên trúng tuyển đợt 1 đã sang Thái du học

Sinh viên trúng tuyển đợt 1 đã sang Thái du học

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
0
23 sinh viên theo học nhiều ngành đại học khác nhau nhưng đều chung một niềm vui lớn không giấu nổi là được đến học tập tại một trong những nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, trong lành và an toàn.

Nhận lời mời của các trường đại học Thái Lan và thực hiện công văn tiếp nhận trúng tuyển cho 23 sinh viên của các trường đại học Thái Lan, từ ngày 1 – 5/10/2011, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu và Phát triển công nghệ mới (Viện Công nghệ mới) gồm 4 cán bộ, 23 sinh viên cùng và 6 phụ huynh đưa con đi nhập học đã đến làm việc và bàn giao sinh viên cho 3 trường đại học Thái Lan: trường Đại học Nakhon Phanom tiếp nhận 11 sinh viên; trường Đại học Udon Thani Rajabhat tiếp nhận 6 sinh viên; trường Đại học Rajabhat Maha Sarakham tiếp nhận 6 sinh viên. Sau đó Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với trường Đại học Sakon Nakhon Rajabhat.

Xã hội - Sinh viên trúng tuyển đợt 1 đã sang Thái du học

Sinh viên trúng tuyển đợt 1 chuẩn bị sang Thái Lan nhập học

Tại cả 4 trường Đại học của Thái Lan, đoàn công tác đã được đón tiếp trọng thị, thân tình, nồng hậu và hết sức chu đáo. Tất cả thành viên trong đoàn đều xúc động trước sự đón tiếp này nhưng có lẽ sâu lắng và cảm động nhất là cảm nhận của 6 phụ huynh đi cùng con em mình đến nhập học (bạn đọc có thể chia sẽ cảm xúc với phụ huynh theo số điện thoại của họ như danh sách kèm theo).

Trong 1 năm đầu học tiếng, các sinh viên được cấp một nửa học phí, do đó chi phí chỉ còn chưa đầy 3 triệu 1 tháng cho ăn, ở, học phí và bảo hiểm. Sau khi vào học chuyên ngành (trong 4 năm), các sinh viên tiếp tục được cấp 50% học bổng nên chi phí còn lại chỉ còn 2,5 triệu đồng/1 tháng.

PGS.TS Nguyễn Huỳnh Phán, viện trưởng Viện Công nghệ mới thay mặt đoàn công tác cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà các trường đại học Thái Lan dành cho đoàn; bàn giao, gửi gắm các sinh viên cho 3 trường đại học trước sự chứng kiến của đông đảo cán bộ lãnh đạo quản lý, giảng viên phía trường đại học Thái Lan và đặc biệt của 6 cha, mẹ sinh viên đi cùng. Đây là các bậc cha, mẹ thay mặt cho ban liên lạc phụ huynh sinh viên đi học đại học ở Thái Lan gồm 23 thành viên do Viện thành lập để cùng Viện giúp đỡ, quản lý các em trong suốt 5 năm học tập.

Xã hội - Sinh viên trúng tuyển đợt 1 đã sang Thái du học (Hình 2).

Ngài PGS. Solat, trợ lý hiệu trưởng ĐH Udon Thani Rajabhat về sinh viên nước ngoài phát biểu trong buổi lễ giao-nhận sinh viên

Về phía các trường Đại học Thái Lan, các vị lãnh đạo trường đã phát biểu rất xúc động khi tiếp nhận sinh viên, xem các em như những đứa con của mình. Lãnh đạo các trường mong Viện Công nghệ mới, các vị phụ huynh hãy tin tưởng vào nhà trường, tin tưởng các cán bộ giảng viên của trường sẽ hết lòng dạy dỗ các em, sẽ giới thiệu các em đến làm việc cho các cơ quan, đơn vị tại Thái Lan sau khi tốt nghiệp. Các trường bạn cũng đánh giá rất cao chất lượng tuyển chọn sinh viên Việt Nam của Viện Công nghệ mới gửi sang học tập ở Thái Lan trong những năm qua. Các trường đại học hoàng gia Thái Lan cũng đã dự kiến sẽ đến thăm và làm việc với Viện trong thời gian tới để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác nghiên cứu và đào tạo giữa 2 bên.

Chuyến thăm, làm việc, bàn giao sinh viên của Viện Công nghệ mới đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa Viện và các Trường Đại học Thái Lan, đồng thời tạo ra một động lực mới cho việc phát triển mạnh mẽ quan hệ lâu dài, hợp tác giữa Viện với các trường đại học Thái Lan

Viện Công nghệ mới đang tiếp tục tuyển sinh đợt 2 và dự kiến sinh viên trúng tuyển đợt 2 sẽ sang Thái nhập học vào ngày 30/10/2011.

P.V


Tag: học phí