Sinh viên Ukraine bị đuổi học vì hỏi khó Tổng thống Poroshenko

Sinh viên Ukraine bị đuổi học vì hỏi khó Tổng thống Poroshenko

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:49
0
Một nam sinh viên tại trường Đại học Quốc gia mang tên Shevchenko Taras ở thủ đô Kiev đã bị đuổi học sau một cuộc tranh luận với Tổng thống Petro Poroshenko.

 

Tiêu điểm - Sinh viên Ukraine bị đuổi học vì hỏi khó Tổng thống Poroshenko

 Viên sinh viên, người được cho là đã đặt ra những câu khỏi "khó" cho Tổng thống Poroshenko, đã bị đuổi học. 

Tờ Pravda của Nga ngày 8/10 dẫn thông tin từ tờ Mir của Ukraine dẫn nguồn tin trong trường đại học xác nhận thông tin trên nhưng từ chối tiết lộ tên tuổi của sinh viên này.

Nhưng trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh đối thoại giữa một viên sinh viên nam của trường và Tổng thống Poroshenko nhân dịp nhà lãnh đạo Ukraine tới thăm.

Trong đoạn video, chàng sinh viên trẻ tuổi hỏi Tổng thống Poroshenko rằng: "Khi nào con trai Ngài sẽ gia nhập ATO (tiểu đoàn quân tình nguyện chống khủng bố tham gia cuộc chiến chống lực lượng ly khai ở miền Đông?".

Đáp lại, ông Poroshenko nói rằng con trai cả của ông đã gia nhập ATO, và người con nhỏ nhất mới 14 tuổi.

Sau đó, viên sinh viên kia lại hỏi tiếp: "Khi nào con trai Ngài hoàn thành ATO?". Tuy nhiên, ông Poroshenko đã không trả lời trực tiếp câu hỏi này và thay vào đó bắt đầu nói to về việc Nga đã "xâm lược" Ukraine và các những điều khác.

"Các bạn có muốn chúng tôi đầu hàng Nga?", ông Poroshenko hỏi khi tư vấn cho các sinh viên nên tới Donbass sau khi tốt nghiệp. 

Hoàng Hải

Binh sĩ Ukraine dè dặt khi nhận súng cối Molot

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:10
"Nó xuất hiện trong trang bị của tiểu đoàn, chúng tôi đón nhận phép lạ công nghệ một cách dè dặt", binh sĩ Ukraine nói.

Poroshenko: Một nửa quân đội Ukraine là người của KGB

Thứ 2, 19/09/2016 | 11:34
Theo ông Poroshenko, trước kia phương Tây không tin tưởng quân đội Ukraine là do lực lượng quân sự của họ có tới 50% là thành viên của KGB.

Nga đang chuẩn bị cho chiến tranh với Ukraine?

Thứ 6, 16/09/2016 | 04:33
Các chuyên gia chỉ ra những lý do khiến Nga có thể và không cần hành động quân sự chống lại Ukraine.

Binh sĩ Ukraine dè dặt khi nhận súng cối Molot

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:10
"Nó xuất hiện trong trang bị của tiểu đoàn, chúng tôi đón nhận phép lạ công nghệ một cách dè dặt", binh sĩ Ukraine nói.

Poroshenko: Một nửa quân đội Ukraine là người của KGB

Thứ 2, 19/09/2016 | 11:34
Theo ông Poroshenko, trước kia phương Tây không tin tưởng quân đội Ukraine là do lực lượng quân sự của họ có tới 50% là thành viên của KGB.

Nga đang chuẩn bị cho chiến tranh với Ukraine?

Thứ 6, 16/09/2016 | 04:33
Các chuyên gia chỉ ra những lý do khiến Nga có thể và không cần hành động quân sự chống lại Ukraine.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.