AP đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu chuyến thăm Slovenia từ hôm 30/7.
Chuyến đi của ông Putin được đánh giá là một "phép thử" hướng tới việc kết thúc các lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại Nga sau cuộc khủng hoảng Ukraine.
Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Slovenia - Borut Pahor.
Slovenia là một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Mặc dù vậy, nước này vẫn duy trì mối quan hệ nồng ấm với Nga ngay cả khi nhất trí một lệnh trừng phạt của EU chống lại Moscow vào năm 2014.
Trong chuyến thăm lần này, Tổng thống Putin sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Borut Pahor và cùng tham dự buổi lễ tưởng niệm các tù nhân Nga đã thiệt mạng trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Các quan chức của Slovenia cho biết hai nước sẽ thảo luận nhiều về kinh tế và các lĩnh vực song phương có liên quan.
Ông Putin cho biết các cuộc đàm phán tập trung vào "các dự án kinh tế quan trọng giữa hai nước".
Tổng thống Nga cũng bày tỏ quan ngại khi quan hệ thương mại với EU và Mỹ đã "giảm gần một nửa trong thời gian qua vì cấm vận" và nói với các lãnh đạo của Slovenia rằng "điều này là không tốt".
Nga là đối tác thương mại không thuộc EU hàng đầu của Slovenia, nhưng thương mại giữa cả hai đã giảm gần 30 % sau lệnh trừng phạt.
Theo AP, một số đảng đối lập Slovenia tin tưởng rằng chuyến thăm của ông Putin là một nỗ lực để phá vỡ sự thống nhất của phương Tây trong việc duy trì các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow.
"Chúng tôi hiểu rằng ông ấy sẽ dùng chuyến thăm này để chứng minh tầm ảnh hưởng của Nga tại một quốc gia thuộc EU và là thành viên NATO", Jozef Horvat, Phó chủ tịch đảng New Slovenia nói.
Slovenia là một đất nước với 2 triệu dân, tách ra từ