Sổ đỏ lãnh đạo huyện ủy Hương Sơn liên tục

Sổ đỏ lãnh đạo huyện ủy Hương Sơn liên tục "đẻ" ra đất

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
0
Nhiều dư luận xấu liên quan đến trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Hương Sơn (Hà Tĩnh) phù phép hồ sơ, lấn chiếm đất công.

Ông Phạm Văn Đào, trú tại khối 1, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, trưởng Ban tổ chức huyện ủy lập hồ sơ gian, cấu kết với thuộc cấp, làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ảo, bị phát giác từ việc đền bù GPMB một con đường nội thị ở thị trấn Phố Châu.

Theo đó, vào đầu năm 2012, khi dự án mở đường nội thị triển khai, hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng phải đập phá hàng rào, nhà cửa, bàn giao mặt bằng, nhưng không được nhận một đồng nào tiền đền bù tiền đất bị thu hồi.

Trong khi đó, hộ ông Phạm Văn Đào lại có tên trong hồ sơ, nhận tiền hàng chục triệu đồng đền bù đất đai.

Bất động sản - Sổ đỏ lãnh đạo huyện ủy Hương Sơn liên tục 'đẻ' ra đất

Ngôi nhà ông Đào (2 tầng) và phần đất đã chuyển nhượng

Bà Nguyễn Thị Hằng, là một trong những hộ dân liền kề với đất ông Đào, đã có đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng.

Ông Trần Quốc Pháp, phó trưởng BQL các dự án huyện Hương Sơn cho biết, sở dĩ ông Đào được nhận tiền đền bù vì "diện tích trong bìa đỏ của ông này lớn hơn các hộ khác".

Tuy nhiên, năm 1994, gia đình ông Phạm Văn Đào được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp một lô đất tại thửa 129, tờ bản đồ số 4 với diện tích 250m2 tại khối 1, thị trấn Phố Châu. Đến năm 2002, ông Đào chuyển nhượng cho ông Thái Văn Huấn 90m2. Diện tích đất ở của ông Đào thay vì thu hẹp lại còn 160m2, đột nhiên lại tăng nhảy vọt lên 317,4m2 (tăng 157,4m2 so với thực tế đất sau khi đã sang nhượng).

Cùng năm này, UBND huyện Hương Sơn có tổ chức một đợt đo đạc nhằm xác định lại bản đồ địa chính, nhân cơ hội này, ông Đào được hợp thức 157m2 đất "nhảy vọt".

Chuyện đất nhà đất vị trưởng BTC Huyện ủy miền núi này cứ “nở” ra không dừng lại ở đó.

Năm 2007, ông Đào lại tiếp tục làm đơn xin cấp lại sổ đỏ. Sau lá đơn kê khai, có bút tích của ông trưởng Ban tổ chức huyện ủy, diện tích sổ đỏ của nhà ông tăng tiếp 53,6m2 lên 371 m2, .

Bất động sản - Sổ đỏ lãnh đạo huyện ủy Hương Sơn liên tục 'đẻ' ra đất (Hình 2).

Từ 250m2, sau khi sang nhượng, đất ông Đào tăng lên hơn 371m2

Ông Nguyễn Hồng Sơn, chuyên viên địa chính huyện (nay là trưởng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) người kiểm tra và xác nhận hồ sơ đất của ông Đào cho biết, ông thực hiện việc làm này theo sự chỉ đạo của ông Trần Bình Thân, phó chủ tịch UBND huyện (hồi đó là phó Phòng TN – MT) và chính ông Thân là người ký duyệt, đề nghị UBND huyện cấp khống diện tích đất nói trên.

Cũng chính vì điều đó, khi PV đến liên hệ làm việc với nhiều cơ quan chức năng, ông này đã tìm cách cản trở nhà báo tiếp cận thông tin. Ông Thân biện hộ: “Việc này cũng do tin tưởng anh em nên mới ký duyệt như vậy, chứ không có động cơ gì”.

Bất động sản - Sổ đỏ lãnh đạo huyện ủy Hương Sơn liên tục 'đẻ' ra đất (Hình 3).

Ông trưởng Ban tổ chức nói: "Đất tôi tăng là do cán bộ Phòng TN - MT"

Trả lời phóng viên, ông Phạm Văn Đào cho rằng, việc đất nhà ông ngày một đẻ ra là do cán bộ thị trấn, cán bộ địa chính tự đến nhà đo đạc rồi sửa đổi bìa đỏ.

“Sau khi được UBND tỉnh cấp 250 m2 đất để ở, vợ chồng tôi đã bán đi 90 m2 để làm nhà. Sau đó, huyện và thị trấn có thêm 2 lần đo đạc lại nhưng mình không để ý việc thay đổi diện tích đất vì bận công tác”, ông trưởng Ban tổ chức nói. Tuy nhiên, trong hồ sơ thửa đất này, lại có đủ tất cả bút tích, chữ ký kê khai, đề nghị của ông Đào. (Còn nữa)

Xuân Hồng – Hồ Ngọc


Cùng chuyên mục

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.