Sở Giao thông Vận tải TP.HCM khảo sát hạn chế xe khách vào trung tâm để dẹp nạn “xe dù, bến cóc”

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM khảo sát hạn chế xe khách vào trung tâm để dẹp nạn “xe dù, bến cóc”

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 20/12/2019 | 14:51
0
Trước tình trạng “xe dù, bến cóc”vẫn diễn biến phức tạp dịp cuối năm, đại diện sở Giao thông Vận tải TP.HCM đang khảo sát để hạn chế xe ô tô khách từ 16 chỗ vào trung tâm, bên cạnh các giải pháp tuyên truyền và phối hợp với UBND các quận, huyện.

Theo thống kê của sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM, hiện có 108 điểm có hoạt động đón, trả khách trước trụ sở hoặc trong khuôn viên trụ sở các đơn vị vận tải, 6 điểm khác tổ chức tại khu vực các cây xăng, tuyến đường, bãi xe...

Con số này tăng 25 điểm so với cùng kỳ năm 2018 và những hoạt động đón, trả khách này còn được gọi là xe khách trá hình hoặc “xe dù, bến cóc".

Tin nhanh - Sở Giao thông Vận tải TP.HCM khảo sát hạn chế xe khách vào trung tâm để dẹp nạn “xe dù, bến cóc”

Hiện tượng "xe dù, bến cóc" diễn biến phức tạp mỗi dịp cuối năm.

Trong đó, quận 5 là địa phương có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định nhiều nhất với 47 điểm. Kế đến là quận Tân Bình (11 điểm), quận 1 (10 điểm), quận 10 và Bình Thạnh (9 điểm).

Qua 10 tháng đầu năm 2019, Thanh tra sở GTVT TP đã xử lý 1.601 vụ với số tiền xử phạt hơn 2,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại quận Bình Thạnh, 2 bãi xe số 391 và 397 đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn đối diện bến xe Miền Đông vẫn đang như một bến xe thu nhỏ, dù đăng ký là bãi xe.

Tình trạng này đã tồn tại hơn chục năm nay nhưng vẫn tái diễn và đặc biệt phức tạp vào các dịp lễ, Tết khi nhu cầu đi lại tăng cao.

Thậm chí, tại khu đất số 397 còn có hiện tượng lấn sông để mở rộng quy mô, từng nhiều lần bị UBND quận Bình Thạnh quyết định xử phạt do san lấp, lấn rạch thoát nước công cộng.

Tin nhanh - Sở Giao thông Vận tải TP.HCM khảo sát hạn chế xe khách vào trung tâm để dẹp nạn “xe dù, bến cóc” (Hình 2).

Giám đốc sở GTVT TP.HCM Trần Quang Lâm.

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc sở GTVT TP cho biết, để giải quyết tình trạng xe đón trả khách không đúng nơi quy định mà thường gọi là “bến cóc, xe dù”, vào những năm 2016, 2017, sở GTVT TP.HCM đã tham gia đoàn liên ngành cùng với ban An toàn giao thông TP, Công an, UBND các quận huyện để vào cuộc quyết liệt.

Sau khi kiểm tra và rà soát định kỳ, đoàn liên ngành đã xác định những địa điểm thường xuyên mất trật tự an toàn giao thông, diễn ra tình trạng “bến cóc, xe dù” rồi giao về cho UBND quận huyện xử lý.

“Về giải pháp lâu dài, cần hoàn chỉnh pháp luật như Nghị định 86 về kinh doanh vận tải và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô để chế tài tốt hơn.

Thứ hai là tổ chức giao thông như cắm biển cấm dừng đỗ đối với xe khách trong thời gian quy định.

Từ đó đã xử phạt rất nhiều nhưng vi phạm vẫn còn tiếp diễn. Để chấn chỉnh điều này, ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng thì UBND các quận huyện cần tăng cường trách nhiệm quản lý địa bàn”, ông Lâm cho hay.

Sở GTVT TP cũng đang khảo sát để xây dựng lộ trình tiến tới hạn chế xe ô tô khách 16 chỗ đi vào khu vực trung tâm thành phố như quận 1, quận 3, quận 5.

Đồng thời, việc tuyên truyền, vận động các hợp tác xã, công ty vận tải chấp hành quy định vẫn được tiến hành thường xuyên.

Giám đốc sở GTVT TP.HCM nói về tình trạng xe dù, bến cóc

Giám đốc sở GTVT TP.HCM nói về tình trạng "xe dù, bến cóc".

Bến xe khách tỉnh Ninh Thuận "sống mòn", "chịu thua" bến cóc xe dù?

Thứ 6, 25/01/2019 | 13:00
Được đầu tư gần 90 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hoá, nhưng từ nhiều năm nay, bến xe khách tỉnh Ninh Thuận – bến xe loại 1 đang phải “sống mòn”.

Chủ tịch TP.Đà Nẵng tự quay phim quyết dẹp xe dù, bến cóc

Thứ 3, 06/11/2018 | 19:00
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhiều lần đến khu vực trước bến xe để vi hành, quay phim. Tuy nhiên, tình trạng xe dù bến cóc vẫn không được giải quyết triệt để.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị xử lý “xe dù, bến cóc” tại Hà Nội và TP.HCM

Thứ 4, 11/07/2018 | 11:23
Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa có văn bản gửi tới các đơn vị đề nghị phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn TP.Hà Nội và TP.HCM.
Cùng tác giả

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.
Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.