Sở LĐ–TB và XH Hải Dương 44/46 lãnh đạo: Quan tâm đến Sở mà hỏi...

Sở LĐ–TB và XH Hải Dương 44/46 lãnh đạo: Quan tâm đến Sở mà hỏi...

Thứ 6, 21/10/2016 | 21:49
0
Về thông tin sở LĐ - TB và XH Hải Dương toàn "lãnh đạo", dường như các cơ quan chức năng liên quan đều né tránh làm việc với PV bằng các lí do... "tiếp nước".

Sự việc đang được dư luận hết sức quan tâm liên quan đến việc tuyển dụng cán bộ, công chức tại sở LĐ - TB và XH tỉnh Hải Dương. Để tìm hiểu chi tiết vấn đề và giải đáp thắc mắc của bạn đọc, PV báo Người Đưa Tin đã có chuyến công tác thực tế tại đơn vị này, nhưng sự việc hoàn toàn đi ngược lại với những gì chúng tôi mong đợi.

Đến làm việc trực tiếp tại sở LĐ -TB và XH, mặc dù có đầy đủ giấy tờ chứng minh tư cách làm việc, nhưng sau thời gian chờ đợi với lý do các sếp đang họp, PV chỉ được Chánh văn phòng giới thiệu sang làm việc với ông Bùi Thanh Tùng - PGĐ sở.

Tuy nhiên, tại phòng làm việc của vị này, chúng tôi chỉ mời nước và nói chuyện trên phương diện cá nhân. Còn về nội dung công việc liên quan, theo quy chế phát ngôn thì ông phải được ủy quyền bằng văn bản của giám đốc. 

Vị này cho biết: "Hôm nay tôi chỉ tiếp nước các bạn, chứ việc phát ngôn thì phải chờ Giám đốc có văn bản ủy quyền. Còn vấn đề mà PV nêu thì hiện tại chúng tôi cũng đã nắm được, nhưng để có con số cụ thể chúng tôi phải kiểm tra, rà soát và báo cáo bằng văn cụ thể lên UBND tỉnh cũng như thông tin với báo chí". 

Hồ sơ điều tra - Sở LĐ–TB và XH Hải Dương 44/46 lãnh đạo: Quan tâm đến Sở mà hỏi...

 Trụ sở sở LĐ - TB và XH tỉnh Hải Dương.

Về phía Chủ tịch tỉnh Hải Dương, khi PV liên hệ vào ngày 17/10, chúng tôi nhận được câu trả lời lãnh đạm: "Nếu các anh quan tâm thì hãy đến Sở để hỏi, còn bây giờ tôi đang đi Hàn Quốc không thể gặp được...”.  

Dường như, với sự việc này, hành trình tìm kiếm sự thật của nhóm PV gặp khá nhiều khó khăn khi các bên liên quan đều tránh né, từ chối trả lời vấn đề này. Đặc biệt, đối với sở LĐ - TB và XH tỉnh Hải Dương, sau một tuần đặt lịch công tác, chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ câu trả lời nào thích đáng.

Cố gắng liên hệ lại, chúng tôi gọi điện thoại trực tiếp cho bà Trần Thị Hải Doan - Chánh văn phòng sở LĐ - TB và XH và nhận được câu trả lời: sự việc đang được làm báo cáo gửi lên UBND tỉnh.

Thế nhưng ngược lại với những gì được biết, Chánh văn phòng UBND tỉnh này - ông Trương Văn Hơn lại trả lời với PV là chưa nhận được thông tin về sự việc.

Sự mâu thuẫn trong câu trả lời càng khiến cho dư luận hồ nghi về cơ cấu tổ chức cán bộ của một cơ quan trong bộ máy nhà nước.

Hồ sơ điều tra - Sở LĐ–TB và XH Hải Dương 44/46 lãnh đạo: Quan tâm đến Sở mà hỏi... (Hình 2).

 Minh họa.

Trước đó, dư luận đang đặc biệt quan tâm tới thông tin sở LĐ - TB và XH tỉnh Hải Dương có 46 chỉ tiêu biên chế, tuy nhiên đáng nói, số cán bộ từ cấp phó trở lên chiếm đến 44 người, còn lại 2 suất là tuyển dụng chuyên viên. 

Hầu hết các phòng, ban tại sở này đều có trưởng phòng và 4 đến 5 phó phòng, cụ thể như: Văn phòng sở có Chánh văn phòng và 4 Phó văn phòng; Phòng Kế hoạch tài chính có Trưởng phòng và 4 Phó phòng; Phòng Việc làm, an toàn lao động có Trưởng phòng và 5 Phó phòng; Phòng Lao động, tiền lương và Bảo hiểm xã hội có Trưởng phòng và 4 Phó phòng; Thanh tra sở có Chánh thanh tra và 4 Phó chánh thanh tra...

Liệu rằng còn uẩn khúc nào khác trong chuỗi thông tin này, PV báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Nhung Lĩnh

Vụ cán bộ ăn chặn tiền liệt sĩ: Sở LĐTB&XH Bắc Ninh lên tiếng

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:19
Ông Nguyễn Kim Triều, PGĐ sở cho rằng, vụ việc ở Nam Sơn là cá biệt. Không cán bộ nào lại ăn chặn tiền của các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.

11 hộ nghèo được cấp bò miễn phí nhưng bị cán bộ ‘chặn’ thu 2 triệu

Thứ 7, 15/10/2016 | 12:38
Mặc dù được nhà nước cấp bò giống miễn phí, nhưng 11 hộ nghèo tại xóm Mới, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) bị cán bộ xóm tự ý đứng ra thu tiền của mỗi hộ 2 triệu đồng.

Cán bộ mượn bằng và cử nhân trộm chó

Thứ 5, 27/10/2016 | 11:42
Trong đơn xin từ chức, Trưởng ban Tổ chức thành ủy Vị Thanh có nguyện vọng được bố trí làm việc ở một bộ phận nào đó của Thành ủy để tiếp tục đi học lại.

Vụ cán bộ ăn chặn tiền liệt sĩ: Sở LĐTB&XH Bắc Ninh lên tiếng

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:19
Ông Nguyễn Kim Triều, PGĐ sở cho rằng, vụ việc ở Nam Sơn là cá biệt. Không cán bộ nào lại ăn chặn tiền của các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.

11 hộ nghèo được cấp bò miễn phí nhưng bị cán bộ ‘chặn’ thu 2 triệu

Thứ 7, 15/10/2016 | 12:38
Mặc dù được nhà nước cấp bò giống miễn phí, nhưng 11 hộ nghèo tại xóm Mới, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) bị cán bộ xóm tự ý đứng ra thu tiền của mỗi hộ 2 triệu đồng.

Cán bộ mượn bằng và cử nhân trộm chó

Thứ 5, 27/10/2016 | 11:42
Trong đơn xin từ chức, Trưởng ban Tổ chức thành ủy Vị Thanh có nguyện vọng được bố trí làm việc ở một bộ phận nào đó của Thành ủy để tiếp tục đi học lại.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.