Sợ lở bờ ruộng, chém người trọng thương

Sợ lở bờ ruộng, chém người trọng thương

Chủ nhật, 15/09/2013 | 22:18
0
Chỉ vì sợ người khác chích điện bắt lươn là lở bờ ruộng nhà mình, 2 thanh niên đã dùng rựa và cây gỗ chém trọng thương những người này.

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa chấp nhận kháng cáo giảm 9 tháng tù cho hai bị cáo trú cùng thôn Thống Nhất, xã Cam Phước Đông (Cam Ranh) là Phạm Đình Thọ (SN 1973) và Nguyễn Đức Phú (SN 1982) bị xử về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, TAND TP. Cam Ranh phạt Thọ 3 năm tù, Phú 2 năm tù. Vì xét thấy sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình Thọ đã tiếp tục bồi thường 13 triệu đồng, hoàn tất nghĩa vụ dân sự theo phán quyết của tòa sơ thẩm. Gia đình Phú hiện rất khó khăn, cha đã chết, mẹ bệnh nặng và bị liệt người, cần có người trông nom nên đã tuyên như trên.

Khoảng 18h ngày 19/12/2012, Thọ thấy anh Đinh Xuân Nghĩa và anh Nguyễn Văn Hà đang chích điện bắt lươn ở ruộng lúa của nhà mình, nên y yêu cầu 2 anh không được chích nữa vì sẽ làm lở bờ ruộng. Nhưng anh Nghĩa và anh Hà không đồng ý, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại.

Miền trung - Sợ lở bờ ruộng, chém người trọng thương
Bị cáo Thọ và Phú trước vành móng ngựa.

Thọ về nhà lấy cây rựa đi qua nhà Phú, rủ bị cáo này đi đánh Nghĩa và Hà. Phú đồng ý cầm theo một cây gỗ. Khoảng 20h cùng ngày, 2 bị cáo đến khu vực trước nhà thờ Phú Nhơn thuộc thôn Thống Nhất. Thấy anh Nghĩa và Hà đang chích cá, lươn ở dưới ruộng lúa nhà ông Nguyễn Định, Thọ đi đến dùng cây rựa chém anh Hà nhưng anh này dùng cây kim loại để chích cá, lươn đỡ được và bỏ chạy. Sau đó, y quay sang cùng Phú đánh anh Nghĩa. Do đi ủng, nên khi bị đánh, anh Nghĩa ko bỏ chạy được, và lĩnh ngay nhát rựa của Thọ vào đầu. Hai bị cáo vẫn tiếp tục đánh cho đến khi nạn nhân bất tỉnh, ngất giữa ruộng.

Sau đó, Phú và Thọ tiếp tục đuổi theo anh Hà. Khi thấy anh này đang trốn ở gốc cây sanh, Phú dùng cây gỗ xông vào đánh, Thọ dùng cây rựa lao vào chém anh Hà. Thấy vậy mọi người đến can ngăn, nên 2 bị cáo mới chịu dừng tay. Hậu quả, anh Nghĩa bị thương tật 25%, Hà bị thương tật 3%.

Hoàng Thiên Lý

Cắt bỏ thận vì… hàng xóm côn đồ

Thứ 3, 27/08/2013 | 15:20
Do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng đã dùng dao đâm thủng bụng người hàng xóm khiến người này phải đi cắt bỏ một quả thận bên trái.

Video: Bắt 2 sát thủ giết người, cướp tiệm vàng Đồng Nai

Thứ 6, 06/09/2013 | 17:17
Rạng sáng nay 6/9, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được 2 thủ phạm trong vụ giết chủ tiệm, cướp vàng tại Đồng Nai diễn ra vào đêm ngày 27/08/2013.

Kẻ thương tích, kẻ vào tù vì tin nhắn

Thứ 4, 27/03/2013 | 14:21
Sau nhắn tin qua lại, 2 thanh niên nảy sinh mâu thuẫn rồi hẹn nhau ra “giải quyết”. Hậu quả cho sự ẩu đả vì một lí do hết sức “củ chuối” là kẻ bị thương tích nặng, kẻ vào tù.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.