Nga tiết lộ số lượng tên lửa Mỹ và đồng minh bị bắn hạ khi không kích Syria

Nga tiết lộ số lượng tên lửa Mỹ và đồng minh bị bắn hạ khi không kích Syria

Trần Danh Tuyên
Chủ nhật, 15/04/2018 | 11:26
4
Dựa vào những số liệu về tên lửa Mỹ và đồng minh bị bắn hạ, Đại sứ quán Nga tại London cho rằng tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson về “sứ mệnh thành công” của liên quân Mỹ, Anh Pháp tại Syria là chưa chính xác.

“Hãy nhìn vào sự thật và những con số này. Theo bộ Quốc phòng Nga, trong số 103 chiếc tên lửa hành trình do Mỹ và các đồng minh phóng đi, có tới 71 chiếc bị chặn bởi hệ thống phòng không của Syria, phần lớn là do Liên Xô sản xuất. Các đơn vị phòng không của Nga không tham gia bởi không có tên lửa nào bay vào vùng lãnh thổ mà họ có trách nhiệm phải bắn hạ", người phát ngôn của Đại sứ quán Nga nói với các phóng viên khi được yêu cầu bình luận về những tuyên bố của ông Gavin Williamson.

Nga tiết lộ số lượng tên lửa Mỹ và đồng minh bị bắn hạ khi không kích Syria

Những vệt sáng quét lên bầu trời Syria khi Mỹ và đồng minh tiến hành không kích bằng tên lửa nhằm vào quốc gia Trung Đông này.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin khẳng định đây là “một nhiệm vụ rất thành công”. Anh, Mỹ và Pháp đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm suy giảm khả năng sử dụng vũ khí hóa học của chế độ Syria.

Theo phát ngôn viên Đại sứ quán Nga, một mục tiêu quan trọng đối với Mỹ cùng đồng minh trong vụ tấn công tên lửa rạng sáng ngày 14/4 là các sân bay quân sự Syria.

"Nhìn chung, 71 quả tên lửa của Mỹ và đồng minh đã được phóng vào 6 sân bay của Syria. Trong số đó chỉ có 7 chiếc có thể vươn tới mục tiêu, gồm 4 quả tại căn cứ không quân Mezzeh đã bị bỏ hoang, và 3 quả tại Homs. Không có thiệt hại nghiêm trọng nào đối với cơ sở hạ tầng”, phát ngôn viên nhấn mạnh.

Ba mươi quả tên lửa đã giáng xuống hai địa điểm mà phương Tây cho rằng có liên quan tới chương trình vũ khí hóa học của Syria. Những địa điểm này cũng đã bị bỏ hoang một thời gian dài trước đó, ông nói.

Người phát ngôn kết luận: "Trong số này có 7 quả bị chặn, số còn lại đều đánh vào những địa điểm bỏ hoang, không có người hay trang thiết bị nào ở đó”.

Trước đó, vào sáng sớm ngày thứ Bảy 14/4, Mỹ cùng đồng minh Anh, Pháp đã khởi động một cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Syria mà các nước này cho là có liên quan đến chương trình vũ khí hóa học mà trước đó họ cáo buộc là của Damascus.

"Một cuộc tấn công đã được thực hiện hoàn hảo vào đêm qua. Xin cảm ơn Pháp và Anh vì sự khôn ngoan cũng như sức mạnh của quân đội tinh nhuệ của họ", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter vào ngày hôm qua 14/4.

"Không thể tốt hơn được nữa. Nhiệm vụ đã hoàn thành", ông nhấn mạnh về vụ tấn công.

Trong khoảng thời gian từ 00:42 đến lúc 02:10 ngày 14/4, cả ba quốc gia này đã phóng hơn 100 tên lửa nhằm vào Syria, phần lớn bị bắn hạ bởi không quân Syria. Các lực lượng Nga không tham gia nhưng theo dõi toàn bộ diễn biến các vụ phóng.

Xem thêm: Mỹ tấn công Syria, vị thế của ông Assad càng được củng cố?

Mỹ tấn công Syria, vị thế của ông Assad càng được củng cố?

Chủ nhật, 15/04/2018 | 10:30
Cuộc tấn công của liên quân Pháp, Anh và Mỹ nhằm vào Syria dường như không có bất kỳ tác động tiêu cực nào đến sự thống nhất của quốc gia Trung Đông này, trái lại, nó còn có khả năng nâng cao vị thế của Tổng thống Syria Bashar Assad.

Giữa khủng hoảng Syria, Nga tung video tố vụ tấn công hóa học ở Douma là dàn dựng

Thứ 7, 14/04/2018 | 15:19
Trong khi căng thẳng xung quanh tình hình Syria đang dâng cao đỉnh điểm, bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải một đoạn video phỏng vấn hai người đàn ông trẻ tuổi đang làm việc tại một bệnh viện địa phương ở Douma, nơi các nạn nhân của cái gọi là một “cuộc tấn công hóa học” đã được điều trị.

Dòng chú thích bất ngờ trong đoạn video Tổng thống Syria Bashar al-Assad vừa đăng tải

Thứ 7, 14/04/2018 | 15:46
Một đoạn video vừa được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, chỉ vài giờ sau cuộc tấn công tên lửa do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Syria, Tổng thống Bashar al-Assad vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là người đứng đầu Nhà nước.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Trong nỗ lực tấn công xuyên biên giới, trực thăng Ukraine bị 9K333 Verba Nga bắn hạ

Thứ 2, 18/03/2024 | 10:55
Quân đội Nga đã bắn hạ một máy bay trực thăng của lực lượng Kiev ở khu định cư Lukashevka thuộc vùng Sumy của Ukraine.

“Dấu giày” của quân NATO ở Ukraine và “vùng đệm” bảo vệ nước Nga

Thứ 2, 18/03/2024 | 10:35
Phát biểu trước những người ủng hộ và phóng viên, ông Putin cho biết ông muốn Tổng thống Pháp Macron ngừng tìm cách làm trầm trọng thêm cuộc chiến ở Ukraine.

Đoàn xe quân sự Ukraine bị tấn công, xe bọc thép nổ tung, chìm trong lửa

Thứ 2, 18/03/2024 | 14:45
Theo hướng Zaporozhye, quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một đoàn xe quân sự Ukraine.

Hàn Quốc dự báo thiếu 900.000 lao động trong 8 năm tới

Thứ 3, 19/03/2024 | 07:00
Phân tích từ Dịch vụ Thông tin Việc làm Hàn Quốc cho thấy thị trường lao động nước này sẽ thiếu hụt nhân lực lên tới gần 900.000 người trong 8 năm tới.

Ông Putin tái đắc cử Tổng thống Nga là điều “đã được định trước”

Thứ 2, 18/03/2024 | 07:25
Cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra sau hơn 2 năm kể từ khi ông Putin phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở quốc gia láng giềng Đông Âu Ukraine.