Số phận 2 nữ sinh sang Campuchia đánh bạc

Số phận 2 nữ sinh sang Campuchia đánh bạc

Thứ 5, 18/04/2013 | 13:15
0
Bị nhóm bạn mới quen dụ dỗ qua Campuchia đánh bạc, hai nữ sinh lớp 9 và lớp 12 nhanh chóng bị lừa hết tiền phải cầu cứu gia đình.

Trong khi Nh. nhanh chóng được cha mẹ chuộc về thì số phận của Đ. vẫn không biết ra sao vì 80 triệu đồng vượt quá khả năng của gia đình.

Lời kêu cứu

“Mẹ ơi cứu con với, con đang bị giam ở Campuchia”, giọng cô con gái Phạm Thị A.Đ thảm thiết khi gọi điện từ số máy Campuchia về cho mẹ là Phạm Thị Đ., cầu xin mang tiền sang chuộc vì trót lỡ dại sang Campuchia đánh bạc.

A.Đ chưa kịp dứt lời, thì một người đàn ông giọng miền tây giật máy thông báo: “Con gái bà sang Campuchia mượn tiền chúng tôi đánh bạc, bà phải đưa 66 triệu đồng nếu muốn chuộc con”.

Pháp luật - Số phận 2 nữ sinh sang Campuchia đánh bạc
Bé Đ. lúc chưa bị dụ dỗ sang Campuchia


Theo lời người đàn ông trên thì Phạm Thị A.Đ, 15 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Tân Tiến (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) sang Campuchia đánh bạc, nhưng không có tiền nên đã mượn của y để chơi. Vì Đ. thua quá nhiều không có tiền để trả nợ nên người nhà cần phải mang tiền sang chuộc.

Dù rất thương con nhưng vì số tiền quá lớn, bà Đ. đã từ chối yêu cầu của bọn bắt cóc. Đến khoảng 18 giờ 30 ngày 5-4, người đàn ông lúc chiều tiếp tục gọi cho bà Đ. Lần này thông báo sau hơn hai tiếng chờ đợi, con gái lại tiếp tục ứng tiền đánh bài và số nợ đã lên tới 4.000USD (tương đương hơn 80 triệu đồng). Số tiền quá lớn nên bà Đ. tiếp tục từ chối.

Đến tối, bà Đ. lại nhận được điện thoại nhưng lần này là của bé Đ.: “Bố mẹ mau đem tiền qua cứu con, nếu không người ta sẽ đánh con chết. Con sợ lắm, con bị gài bẫy đi chơi rồi đưa sang Campuchia đánh bạc...”.

Cũng như lần đầu, bé Đ. chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông bên cạnh giật điện thoại nói: “Tôi cho gia đình bà cơ hội cuối cùng. Con gái bà cũng lớn rồi, nếu ông bà không chuộc thì tôi sẽ có cách lấy lại tiền”.

Bà Đ. liền hỏi: “Ông định làm gì?”, “Rồi bà sẽ biết, cùng lắm là tôi bán nó sang Thái Lan làm gái. Nó cũng phổng phao sợ gì không bán được”.

Pháp luật - Số phận 2 nữ sinh sang Campuchia đánh bạc (Hình 2).
Nữ sinh Nh. - nạn nhân cùng đi với Đ. - mới được chuộc về


Cuộc giải cứu chóng vánh

Cùng đi với bé Đ. có một nữ sinh học lớp 12 của một trường ở thị xã Đồng Xoài tên N.T.Q.Nh. (17 tuổi).

Theo lời kể của Nh., sáng 5-4, trong khi em đang ở Bình Dương chơi thì Đ. gọi điện rủ đi du lịch Đại Nam. Khi Đ. đi taxi cùng hai người bạn trai lạ lên rước Nh. thì cả nhóm chạy thẳng sang Campuchia đánh bài.

“Em và Đ. được đưa vào một nhà nghỉ gần biên giới. Sau đó, cả hai bị một nhóm người lạ tách riêng ra mỗi người một phòng để đánh bài. Từ lúc đó, em không biết Đ. ở đâu” - Nh. cho biết.

Cũng theo Nh., chỉ sau một đêm đánh bài, nữ sinh này đã thua hết 60 triệu nên bị một nhóm người trong sòng bài đưa lên tầng lầu nhốt và bắt phải gọi về cho gia đình đòi tiền chuộc. “Em may mắn hơn bạn Đ. là nhà có điều kiện nên khi nghe em gọi điện về, mẹ em liền cùng với người thân đưa tiền sang chuộc ngay trong đêm 6-4”, Nh. cho biết.

Theo ông Phạm Văn H., bố nữ sinh Đ.: sau nhiều lần nhận được điện thoại đòi tiền chuộc mỗi lúc một tăng, vì kinh tế quá khó khăn nên gia đình đã nhờ chính quyền địa phương vào cuộc xử lý.

Một cán bộ Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết: cơ quan công an đã tiếp nhận đơn cầu cứu của gia đình em Đ. và đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà báo sang Campuchia đóng vai “con bạc”

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
Nhóm phóng viên như "lính mới tò te" ham hố gia nhập thế giới của những tay máu mê cờ bạc để tìm hiểu các ngóc ngách của nơi được gọi là… "Thiên đường".

Sang Campuchia đánh bạc, một cảnh sát bị loại ngũ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
Giám đốc Công an tỉnh Long An vừa quyết định kỷ luật bằng hình thức loại ngũ đối với một chiến sĩ cảnh sát hiện đang công tác tại trại giam công an tỉnh.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.