Sợ sóng thần, người Philippines hoảng loạn chạy trốn

Sợ sóng thần, người Philippines hoảng loạn chạy trốn

Thứ 2, 02/12/2013 | 21:17
0
Khoảng 1.000 người sống sót sau bão Haiyan ở Philippines hôm qua hoảng loạn chạy trốn khỏi nhà vì nghe tin đồn sắp xảy ra sóng thần.

Theo AFP, giới chức ở tỉnh Antique, miền trung Philippines, đang đến các ngôi làng ở vùng cao, nơi người dân tháo chạy vào đêm qua, để đảm bảo với họ rằng không có mối nguy hiểm nào.

"Nhiều người vẫn chưa hết ám ảnh sau những gì họ phải trải qua trong đợt bão Haiyan. Khi thông tin thất thiệt lan truyền vào ngày hôm qua, họ cuống cuồng tháo chạy", Broderick Train, lãnh đạo cơ quan dân phòng của tỉnh cho biết. "Khoảng một nghìn người đã rời bỏ nhà cửa trong đêm qua".

Tiêu điểm - Sợ sóng thần, người Philippines hoảng loạn chạy trốn

Người dân đưa tay nhận bánh quy cứu trợ, khi đang chen chúc lên máy bay quân sự ở sân bay Tacloban, tỉnh Leyte, miền trung Philippines. Ảnh minh họa: AP

Ông Train cho hay không có trận động đất nào để tạo ra sóng thần, và chính quyền tỉnh đang cố gắng thuyết phục người dân quay về nhà ở vùng duyên hải.

Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines cũng xác nhận họ không ghi nhận được bất kỳ trận động đất nào vào cuối tuần và không phát ra cảnh báo sóng thần.

Giới chức hiện chưa tìm ra được thủ phạm tung tin đồn thất thiệt, gây náo loạn ở các thị trấn ven biển. Ông Leck Benitez, phát ngôn viên Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Thiên tai tỉnh Antique cho rằng, có khả năng các thủ phạm đã lan truyền tin đồn bằng tin nhắn điện thoại.

"Khi mọi người bỏ chạy, các ngôi nhà trở thành mục tiêu đột nhập", ông Benitez nói.

Ông cũng cho biết các thị trấn nơi dân cư sơ tán chịu thiệt hại nặng nề của Haiyan, siêu bão đổ bộ vào miền trung Philippines hôm 8/11 với sức mạnh lớn chưa từng có.

Tiêu điểm - Sợ sóng thần, người Philippines hoảng loạn chạy trốn (Hình 2).

Theo Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia, cơn bão, cùng với những đợt sóng biển dâng lên như sóng thần, đã tàn phá các đảo thuộc hai tỉnh Samar và Leyte, làm ít nhất 5.632 người thiệt mạng, hơn 1.700 người mất tích. Riêng tỉnh Antique có 13 người chết.

Với sức hủy diệt ghê gớm, Haiyan trở thành cơn bão khủng khiếp nhất trong lịch sử Philippines và là một trong những thiên tai tồi tệ nhất từng được ghi nhận. Chính phủ quốc đảo cho biết sẽ mất đến 5 năm và hơn hai tỷ USD để tái thiết các vùng bị bão tàn phá.

Theo Vnexpress.net

Philippines cần 2 tỷ USD và 5 năm để tái thiết sau bão Haiyan

Chủ nhật, 01/12/2013 | 08:44
Theo đánh giá của Hội đồng quản lý thiên tai và rủi ro Philippines, công cuộc tái thiết đất nước sau khi cơn bão Haiyan quét qua nước này hồi đầu tháng 11/2013 sẽ mất khoảng 5 năm. Dự kiến chi phí ít nhất là 2 tỷ đô la.

Philippines lo Trung Quốc lập vùng phòng không trên Biển Đông

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:00
Philippines đã bày tỏ lo ngại rằng Trung Quốc có thể tìm cách lập vùng phòng không trên các khu vực tranh chấp ở Biển Đông, sau khi Bắc Kinh tuyên bố vùng phòng không trên các vùng biển tranh chấp khác.

Philippines trồng đước để phòng chống bão

Thứ 3, 26/11/2013 | 15:43
Chính phủ Philippines cho biết sẽ trồng thêm các rừng đước để hạn chế tác hại của những cơn bão như Haiyan, trong chương trình bảo vệ môi trường toàn diện của quốc gia này.

Philippines đòi Mỹ trả lại 3 quả chuông từ 100 năm trước

Thứ 7, 23/11/2013 | 08:07
Manila đang tìm cách lấy lại ba quả chuông mà binh sĩ Mỹ đưa về Washington hơn 100 năm trước đây, từ nhà thờ Công giáo ở thị trấn Balangiga, Nam Samar.

Philippines được vay 1 tỷ đô la để tái thiết đất nước

Thứ 3, 19/11/2013 | 09:52
Theo AFP, thiệt hại vật chất do bão Haiyan gây ra ước tính vào khoảng 14 tỷ USD.

Nụ cười trở lại trên gương mặt trẻ thơ Philippines

Thứ 4, 20/11/2013 | 09:07
Tại một trung tâm tị nạn trên đảo Samar ở Philippines, những đứa trẻ bị tổn thương bởi cơn bão Haiyan đã bắt đầu quay trở lại với cuộc sống bình thường.

Philippines cần 2 tỷ USD và 5 năm để tái thiết sau bão Haiyan

Chủ nhật, 01/12/2013 | 08:44
Theo đánh giá của Hội đồng quản lý thiên tai và rủi ro Philippines, công cuộc tái thiết đất nước sau khi cơn bão Haiyan quét qua nước này hồi đầu tháng 11/2013 sẽ mất khoảng 5 năm. Dự kiến chi phí ít nhất là 2 tỷ đô la.

Philippines lo Trung Quốc lập vùng phòng không trên Biển Đông

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:00
Philippines đã bày tỏ lo ngại rằng Trung Quốc có thể tìm cách lập vùng phòng không trên các khu vực tranh chấp ở Biển Đông, sau khi Bắc Kinh tuyên bố vùng phòng không trên các vùng biển tranh chấp khác.

Philippines trồng đước để phòng chống bão

Thứ 3, 26/11/2013 | 15:43
Chính phủ Philippines cho biết sẽ trồng thêm các rừng đước để hạn chế tác hại của những cơn bão như Haiyan, trong chương trình bảo vệ môi trường toàn diện của quốc gia này.

Philippines đòi Mỹ trả lại 3 quả chuông từ 100 năm trước

Thứ 7, 23/11/2013 | 08:07
Manila đang tìm cách lấy lại ba quả chuông mà binh sĩ Mỹ đưa về Washington hơn 100 năm trước đây, từ nhà thờ Công giáo ở thị trấn Balangiga, Nam Samar.

Philippines được vay 1 tỷ đô la để tái thiết đất nước

Thứ 3, 19/11/2013 | 09:52
Theo AFP, thiệt hại vật chất do bão Haiyan gây ra ước tính vào khoảng 14 tỷ USD.

Nụ cười trở lại trên gương mặt trẻ thơ Philippines

Thứ 4, 20/11/2013 | 09:07
Tại một trung tâm tị nạn trên đảo Samar ở Philippines, những đứa trẻ bị tổn thương bởi cơn bão Haiyan đã bắt đầu quay trở lại với cuộc sống bình thường.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.