Sở TN&MT Hà Tĩnh kiểm tra

Sở TN&MT Hà Tĩnh kiểm tra "sổ đỏ đẻ đất"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
0
Liên quan đến sổ đỏ của ông Phạm Văn Đào, trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hương Sơn “đẻ” ra đất, sáng 12/10/2012, Nguoiduatin.vn đã làm việc với ông Võ Tá Đinh, giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường (TN&MT) tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Võ Tá Đinh cho biết, lãnh đạo sở đã nhận được báo cáo của UBND huyện Hương Sơn, cá nhân ông Phạm Văn Đào và ông Trần Bình Thân (phó chủ tịch UBND huyện). Sở đã giao cho văn phòng và thanh tra sở vào cuộc kiểm tra, kết luận sự việc để báo cáo các cơ quan chức năng.

Cùng ngày (12/10), đoàn công tác của Sở TN – MT Hà Tĩnh đã làm việc với Phòng TN – MT, UBND thị trấn Phố Châu và tiến hành thẩm tra hồ sơ, đo đạc thực tế toàn bộ diện tích đất của ông Phạm Văn Đào.

Như chúng tôi đã đưa tin, năm 1994, ông Đào được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp cho 250m2 đất làm nhà ở. Sau đó, ông này chuyển nhượng cho ông Thái Văn Huấn 90m2. Thay vì còn lại 160m2, đến 2002, đất trong sổ đỏ của ông Đào bỗng tăng vọt lên 317m2.

Chưa dừng lại ở đó, nhờ sự tiếp tay của các thuộc cấp, năm 2007, mảnh đất của ông này lại có diện tích là 371m2.

Bất động sản - Sở TN&MT Hà Tĩnh kiểm tra 'sổ đỏ đẻ đất'

Sở TN - MT và chính quyền địa phương kiểm tra thực địa đất của ông Đào

Vào đầu năm 2012, trong khi hàng trăm người dân hưởng ứng phong trào hiến đất làm nông thôn mới thì ông Đào lại kê khai nhận số tiền đền bù gần 40 triệu đồng từ diện tích đất cấp ảo. Việc làm gian trá của ông Đào có sự tiếp tay của ông Trần Bình Thân, tại thời điểm là phó Phòng TN – MT, nay là phó chủ tịch UBND huyện Hương Sơn.

Việc làm này đã bị người dân địa phương phát giác, tố cáo đến báo điện tử Nguoiduatin.vn.

Sau khi sự việc bị phanh phui, thường trực Huyện ủy Hương Sơn đã có cuộc họp với các cơ quan, cá nhân liên quan và đi đến kết luận: Việc hợp thức hóa đất cho ông Đào là "vi phạm về nguyên tắc quản lý đất đai".

Huyện ủy Hương Sơn đã đề nghị UBND huyện giao Phòng TN – MT phối hợp với UBND thị trấn Phố Châu khẩn trương khắc phục sai phạm.

Theo kết luận tại cuộc họp trên, UBND huyện phải thu hồi quyết định giao đất và sổ đỏ đã cấp cho ông Đào. Đồng thời, thu hồi toàn bộ diện tích đất cấp thừa cho ông Đào và yêu cầu ông này phải tháo dỡ phần công trình nhà ở mà gia đình ông đã xây dựng trên phần đất lấn chiếm. Bên cạnh đó, Hội đồng đền bù GPMB huyện Hương Sơn cũng khẩn trương triển khai các thủ tục, thu hồi lại toàn bộ số tiền đền bù sai quy định mà ông Đào đã nhận trước đó theo dự án đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, theo tinh thần Nghị quyết TW4, cá nhân ông Đào và những cán bộ có liên quan đến vụ việc sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Bất động sản - Sở TN&MT Hà Tĩnh kiểm tra 'sổ đỏ đẻ đất' (Hình 2).

Việc hợp thức đất cho ông Đào có sự tiếp tay của ông Trần Bình Thân

> Đất tự nhiên đẻ diện tích, quan tự nhiên thăng tiến

Ông Thân cho rằng, việc hợp thức đất cho ông Đào là đúng pháp luật và ông Đào cũng phủ nhận hành vi gian trá của mình nên UBND huyện Hương Sơn đã có văn bản đề nghị Sở TN – MT làm “trung gian” xác định việc đúng sai. Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, ngay sau đó, ông Thân đã liên hệ với Sở TN – MT "nhờ giúp đỡ" để có kết luận có lợi cho mình.

Một người dân theo sát vụ việc này phản ứng: “Tôi cho rằng, sự việc phải xem xét và kết luận một cách khách quan. Nếu nói rằng, việc hợp thức đất cho ông Đào là đúng thì hàng vạn người dân tại tại Hà Tĩnh sẽ có lợi. Theo tôi được biết, hiện nay, tại Hương Sơn có đến hàng ngàn hộ dân có đất thực tế lớn hơn đất trong sổ đỏ nhưng không thể được hợp thức vì vướng luật. Vấn đề là lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có dám chống luật để bảo vệ ông Đào, ông Thân hay không thì đó là điều mà người dân chúng tôi đang chờ đợi”.

Nguoiduatin.vn tiếp tục theo dõi và cập nhập đến độc giả sự việc này.

Xuân Hồng – Công Lâm


Cùng chuyên mục

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.