Số trẻ em dưới 5 tuổi nhiễm Covid-19 tại Mỹ tăng vọt

Số trẻ em dưới 5 tuổi nhiễm Covid-19 tại Mỹ tăng vọt

Thứ 7, 08/01/2022 | 11:07
0
Một trong những cách tốt nhất để bảo vệ trẻ nhỏ khỏi làn sóng lây nhiễm Covid-19 là thực hiện tiêm chủng cho những người xung quanh.

Theo dữ liệu của chính phủ Mỹ công bố hôm thứ Sáu (7/1), số trẻ em dưới 5 tuổi tại nước này nhiễm Covid-19 đã tăng vọt trong những tuần gần đây, lên mức cao nhất kể từ khi bắt đầu mùa dịch. Đây là nhóm tuổi duy nhất chưa đủ điều kiện tiêm vắc-xin.

Kể từ giữa tháng 12/2021, với diễn biến phức tạp của biến thể Covid-19 Omicron đang lây lan rộng khắp cả nước, tỷ lệ nhập viện ở trẻ thuộc lứa tuổi nhỏ tuổi nhất này đã tăng lên hơn 4/100.000 trẻ, tăng từ mức 2,5/100.000.

Xu hướng những trẻ rất nhỏ tuổi có tỷ lệ nhập viện cao ở 5 bang: Georgia, Connecticut, Tennessee, California và Oregon, trong đó mức tăng mạnh nhất ở bang Georgia. Theo dữ liệu của CDC thu thập từ hơn 250 bệnh viện tại 14 tiểu bang, tỷ lệ này ở trẻ em thuộc lứa tuổi từ 5-17 là khoảng 1/100.000.

Tiến sĩ Rochelle Walensky, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), cho biết xu hướng gia tăng đáng lo ngại các ca bệnh ở trẻ quá nhỏ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm chủng đối với những trẻ lớn hơn cũng như ở người lớn để giúp bảo vệ những người xung quanh.

Bà Walensky nhận định ,nhìn chung “tỉ lệ nhập viện ở trẻ em là cao nhất so với bất kỳ thời điểm nào trước đây của đại dịch”. Bà cho biết những con số này bao gồm trẻ em nhập viện do Covid-19 và những trẻ nhập viện vì các lý do khác nhưng bị phát hiện nhiễm bệnh.

Bà lưu ý rằng chỉ hơn 50% trẻ em từ 12-18 tuổi và chỉ 16% trong số trẻ 5-11 tuổi tại Mỹ được tiêm chủng đầy đủ.

Theo CDC, tỉ lệ nhập viện do Covid-19 của trẻ em và thanh thiếu niên vẫn thấp hơn so với các nhóm tuổi khác, chỉ chiếm không đến 5% số ca nhập viện mới trung bình hàng ngày. 

Tính đến thứ Ba (4/1), số lượng bệnh nhân dưới 18 tuổi nhập viện trung bình mỗi ngày do Covid-19 tại Mỹ là 766 người, gấp đôi con số được báo cáo vào hai tuần trước. 

Tiến sĩ John McGuire của Bệnh viện Nhi đồng Seattle nhận định mức độ bệnh nghiêm trọng ở trẻ em trong đợt lây nhiễm biến thể Omicron dường như thấp hơn so với biến thể Delta.

Vào đầu tuần này, Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, cho biết rằng Omicron dường như gây ra bệnh ít nghiêm trọng nhưng số lượng ca nhiễm tăng cao do tính dễ lây lan. Ông Fauci cũng chia sẻ các vấn đề sức khỏe khác như béo phì, tiểu đường, bệnh phổi có thể khiến những đứa trẻ dễ bị các biến chứng khi mắc Covid-19.

Cả ông Fauci và bà Walensky đều nhấn mạnh rằng một trong những cách tốt nhất để bảo vệ trẻ nhỏ là tiêm chủng cho những người xung quanh.

Thế giới - Số trẻ em dưới 5 tuổi nhiễm Covid-19 tại Mỹ tăng vọt

Hai học sinh thực hiện đeo khẩu trang khi đến trường học tại thành phố New York vào ngày 3/1/2022. Ảnh: The Guardian.

Số ca nhập viện tăng cao gần đây đã khiến nhiều bậc phụ huynh lo ngại. Theo ghi nhận của hãng tin AP, vợ chồng cô Emily Hojara và anh Eli Zilke ở bang Michigan (Mỹ) đang hết sức bảo vệ con gái Flora chưa tròn 3 tuổi, bằng cách hạn chế cho bé tiếp xúc với những đứa trẻ khác cũng như các vị khách đến nhà cần đeo khẩu trang. Cô Emily Hojara nói về con gái mình: “Thật đáng sợ khi con bé không thể tiêm phòng".

Tiến sĩ Jennifer Kusma, bác sĩ nhi khoa của Bệnh viện Nhi khoa Chicago’s Lurie, chia sẻ rằng bà thấu hiểu nỗi lo lắng của các bậc cha mẹ khi số lượng trẻ em nhập viện vì Omicron ngày càng tăng, mặc dù hầu hết không bị bệnh nặng. Bà nói: “Tôi thực sự ước chúng ta đã có vắc-xin cho những trẻ nhỏ tuổi này”, nhưng cũng cho biết việc thử nghiệm vắc-xin không được vội vàng.

Một báo cáo riêng biệt của CDC cho thấy trẻ em nhiễm Covid-19 có nguy cơ chẩn đoán bị mắc bệnh tiểu đường cao hơn gấp hai lần so với những trẻ không nhiễm vi-rút. Các nhà khoa học đang tìm hiểu nguyên nhân, nhưng có ý kiến rằng vi-rút có thể đã tấn công các tế bào sản xuất insulin trong tuyến tụy.

Các chuyên gia đang khuyến khích sử dụng mọi biện pháp phòng ngừa nhất có thể, bao gồm xét nghiệm, đeo khẩu trang, tiêm chủng và thậm chí là tạm thời trì hoãn việc mở cửa trở lại trường học để hạn chế các trường hợp mắc bệnh cũng như tình trạng thiếu nhân viên.

Hà Thanh (theo AP, The Guardian)

Fed sẽ siết chặt chính sách, vấn đề chỉ là nhanh hay chậm

Thứ 6, 07/01/2022 | 14:02
Fed hiện đang chia thành 2 nhóm, gồm “nhóm những người muốn thắt chặt chính sách, và nhóm những người muốn thắt chặt chính sách nhanh hơn nữa”.

Chuyên gia khuyến cáo Mỹ nên tập trung vào số ca Covid-19 nhập viện

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:44
Biến thể Omicron với tốc độ lây lan đáng kinh ngạc đã chiếm đến 95% số lượng ca nhiễm Covid-19 mới tại nước Mỹ vào tuần trước.

Người giàu nước Mỹ tiết kiệm hơn trong mùa Giáng sinh năm nay

Chủ nhật, 19/12/2021 | 16:37
Phần lớn các triệu phú tham gia khảo sát chia sẻ họ sẽ chi tiêu ở mức dưới 2.500 USD cho mùa lễ hội năm nay, thấp hơn đáng kể so với năm 2019.

Khởi đầu mới của "gã khổng lồ" ngành điện lâu đời nhất nước Mỹ

Thứ 4, 10/11/2021 | 11:05
GE, một trong những doanh nghiệp lâu đời lớn nhất nước Mỹ, được thành lập năm 1892 bởi nhà phát minh vĩ đại Thomas Edison, sẽ phân chia thành ba công ty riêng biệt.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Mỹ đang lên kế hoạch về gói viện trợ 1 tỷ USD cho Ukraine

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:25
Thứ Ba, hai quan chức Mỹ chia sẻ với Reuters, chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch cho gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine.

Ukraine dồn dập nhận tin vui từ Mỹ, Anh

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:25
Sau nhiều tuần đối diện tình trạng cạn kiệt vũ khí và đạn dược trên tiền tuyến, Ukraine lại nhận được loạt tin vui trong cùng một ngày.

Nga đột phá thành công ở Semenovka mở ra cơ hội tiến vào khu vực đặc biệt quan trọng của Ukraine

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:55
Semenovka nằm trên độ cao vượt trội ở vùng Avdeevka. Việc kiểm soát được nó sẽ mở đường cho quân đội Nga hướng tới trung tâm hậu cần lớn của Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.