Sở Văn hóa Tp.HCM lý giải việc tiêu hủy 29 bức tranh triển lãm

Sở Văn hóa Tp.HCM lý giải việc tiêu hủy 29 bức tranh triển lãm "chui"

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 4, 17/08/2022 | 17:44
0
Sở Văn hóa Thể thao Tp.HCM khẳng định đã áp dụng hình thức xử lý nhẹ nhất là giao 29 bức tranh cho họa sĩ vi phạm tự tiêu hủy để đảm bảo tôn trọng nghệ thuật.

Chiều 17/8, Sở Văn hóa - Thể thao Tp.HCM phối hợp Sở Thông tin & Truyền thông Tp.HCM tổ chức họp báo khẩn liên quan vụ họa sĩ Bùi Chát bị xử phạt, tiêu hủy tranh vì tổ chức triển lãm chưa xin phép vào giữa tháng 7.

Ngày 15/7, ông Bùi Quang Viễn đã khai mạc triển lãm cá nhân mang tên Improvisation (tạm dịch là Ứng tác) tại Alpha Art Station (số 271/5 đường Nguyễn Trọng Tuyển phường 10, quận Phú Nhuận, Tp.HCM). Buổi triển lãm gồm 29 bức tranh theo trường phái trừu tượng, kết thúc ngày 30/7.

Sau đó, Phó chủ tịch UBND Tp.HCM Dương Anh Đức ký quyết định Xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng đối với ông Bùi Quang Viễn (họa sĩ Bùi Chát) về việc tổ chức triển lãm không có giấy phép theo quy định. Đồng thời, họa sĩ Bùi Chát còn phải tiêu hủy 29 bức tranh đã triển lãm. Việc xử phạt được UBND TP.HCM giao cho Sở Văn hóa và Thể thao Tp.HCM tổ chức thực hiện.

Văn hoá - Sở Văn hóa Tp.HCM lý giải việc tiêu hủy 29 bức tranh triển lãm 'chui'

Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Tp.HCM tại buổi họp báo.

Tại họp báo, ông Phạm Văn Dũng, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao Tp.HCM khẳng định, ông Bùi Quang Viễn không phản đối quyết định xử phạt hành chính khi tổ chức triển lãm tranh không phép.

Sau khi kiểm tra, xác định hành vi vi phạm, ngày 25/7, ông Bùi Quang Viễn đã đến Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM cung cấp thông tin và cam kết chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện việc xin giấy phép triển lãm theo đúng quy định của pháp luật.

Theo quy định tại khoản 4 điều 19 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, ngoài hình thức phạt tiền còn quy định rõ biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy tang vật vi phạm.

Giải thích cụ thể hơn, ông Dũng cho biết, thực tế hiện nay chưa có một quy định cụ thể nào về hình thức tiêu hủy và từ trước đến nay, thanh tra Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM chưa xử phạt hành vi nào liên quan đến triển lãm tranh. Chính vì thế, để xử lý theo hướng có lợi nhất cho nghệ sĩ, thanh tra Sở đã giao cho tác giả tự xử lý các tác phẩm của mình.

Trước sự tranh cãi của dư luận về việc tiêu hủy tranh là chưa có tiền lệ, ông Phạm Văn Dũng, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao Tp.HCM phân tích, việc hiểu quy định tiêu hủy tức "đem tranh đi đốt" là chưa đúng.

"Tiêu hủy không có nghĩa là phải đốt, phá tranh. Nhận thấy quy định tiêu hủy tác phẩm không có giấy phép tổ chức triển lãm chưa phù hợp thực tiễn nên Sở đã kiến nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch bỏ điều khoản tiêu hủy tác phẩm triển lãm không có giấy phép”, ông Dũng nói thêm.

Đánh giá về sự việc, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Tp.HCM cho biết, trung bình một năm, Sở này cấp phép cho 120 -150 cá nhân, tổ chức thực hiện các hoạt động triển lãm, trưng bày tranh, ảnh…

Việc cấp phép triển lãm được thực hiện theo cấp độ 3-4 trong công tác cải cách hành chính. Vì vậy, người dân có thể xin phép triển lãm rất nhanh bằng việc nộp hồ sơ qua hệ thống trực tuyến.

"Đối với trường hợp của ông Bùi Quang Viễn, khi được mời làm việc, ông Viễn cũng đã nhận sai và hứa sẽ xin phép cho các lần triển lãm sau theo đúng quy định. Nguyên tắc xử lý vi phạm của Sở là thực hiện có tình, có lý và theo hướng tôn trọng quyền sáng tác của các nghệ sĩ", ông Nam nhấn mạnh.

TP.HCM rộn ràng khai mạc triển lãm Báo Đầu Xuân Canh Tý 2020

Thứ 6, 17/01/2020 | 18:51
Triển lãm có sự tham gia của hơn 100 cơ quan báo chí với những ấn phẩm được thiết kế đẹp mắt và những bài báo đặc sắc dành riêng cho dịp Tết Nguyên đán năm 2020.

Triển lãm cơ thể người tại TP.HCM bị yêu cầu tạm dừng

Thứ 6, 06/07/2018 | 21:18
Trước dư luận đang tranh cãi về triển lãm nội tạng và cơ thể người, sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM đã có công văn đề nghị tạm dừng triển lãm để làm rõ.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Người có cuộc sống viên mãn hạnh phúc nhất của “Tây Du Ký 1986” là ai?

Thứ 7, 20/04/2024 | 14:01
Nhắc đến “Tây Du ký” thì phải kể đến vai Trư Bát Giới do Mã Đức Hoa thủ vai quá ấn tượng. Sau khi thầy trò Đường Tăng thành “chính quả” năm 1986 thì hiện tại Mã Đức Hoa ở tuổi U80 là người có cuộc sống viên mãn và hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Kiếm hiệp Kim Dung: Sự thật phũ phàng về các cao thủ trong Anh hùng xạ điêu

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:31
Anh hùng xạ điêu là một trong các bộ tiểu thuyết kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung đã để lại nhiều ấn tượng nhất trong lòng độc giả.

Vừa bị tai nạn, MC Thảo Vân rơi nước mắt khi thấy dòng tin nhắn của con trai

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:22
Lần đầu lái xe ô tô trên đường MC Thảo Vân vô tình gặp phải tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Con trai nữ MC nhắn một câu, khiến khán giả tò mò.

Hải Phòng: Di tích quốc gia bị xâm hại khi tu bổ, tôn tạo

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:48
Chủ đầu tư đã tự ý thay đổi một số hạng mục trong quá trình tu bổ, tôn tạo Di tích Kiến trúc- Nghệ thuật quốc gia chùa Trà Phương ở huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.
     
Nổi bật trong ngày

Lễ hội thập niên sự lệ của dòng họ Nguyễn Cảnh – truyền thống văn hoá

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:23
Dòng họ Nguyễn Cảnh, có hơn 600 năm lịch sử phát triển, từ Đông Triều (Quảng Ninh) đến định cư trên đất Nghệ An.

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Vừa bị tai nạn, MC Thảo Vân rơi nước mắt khi thấy dòng tin nhắn của con trai

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:22
Lần đầu lái xe ô tô trên đường MC Thảo Vân vô tình gặp phải tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Con trai nữ MC nhắn một câu, khiến khán giả tò mò.

Bất ngờ ngoại hình khác lạ của MC Quyền Linh ở độ tuổi 55

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:00
Hình ảnh MC Quyền Linh xuất hiện trước công chúng trông già nua với mái tóc và bộ râu dài. Diện mạo lạ của nam nghệ sĩ khiến khán giả không nhận ra.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.