Mỹ phẩm dễ mốc vì không có chất bảo quản?
Theo tìm hiểu của PV, trong bộ sản phẩm dưỡng da (kem face dưỡng da makeup) chủ “lò” sản xuất mỹ phẩm Đông y tự chế ở Thanh Xuân (Hà Nội) thì bột ngọc trai, nhâm sâm, sáp ong, sáp đậu… là những thành phần chủ yếu.
Theo lời T., kem face có công dụng dưỡng trắng da chống nắng và makeup nhẹ giúp da trắng mịn mà không cần đánh phấn nhiều gây bít lỗ chân lông. Bên cạnh đó, bộ dưỡng có chứa mỡ ngựa bôi vào ban đêm không chỉ làm đẹp da mà còn có tác dụng mờ vết sạm nhỏ (?)
Để chứng minh sản phẩm của mình an toàn cũng như làm là vì cái tâm đối với người tiêu dùng, T. cho hay, tất cả thảo dược cũng như vây cá mập, ngọc trai, mỡ ngữa, mỡ trăn đều là đồ “tươi 100%”.
Sau khi mua thảo dược tươi về, T. mới đem đến xưởng bào chế. “Các loại thảo dược khi được bào chế phải đảm bảo đúng quy trình nếu không thảo dược lại thành độc dược”, T. nói.
Khi PV hỏi, với số lượng đại lý phủ kín khắp các tỉnh thành, “lò” sản xuất mỹ phẩm của T. chắc hẳn phải có dây chuyền hiện đại, đạt tiêu chuẩn thì T. ngập ngừng: “Trước em đã cũng mua một máy trộn nguyên liệu về nhưng kem bị vỡ hết. Em không quen dùng máy nên để đắp chiếu rồi. Quy trình bào chế mỹ phẩm của em hoàn toàn thủ công nhưng đảm bảo sạch sẽ, an toàn tuyệt đối”.
Một loại kem tự chế của chủ "lò" T. được quảng cáo trên mạng.
Trên trang web, cơ sở N.T. quảng cáo, mỡ ngựa, mỡ trăn được ép tươi nên khi ra thành phẩm sẽ đảm bảo nguyên chất. Thế nhưng, khi trao đổi với PV, T. cho hay: “Nói chế biến cho ghê ghớm nhưng thực chất em rán lên. Mỡ ngựa sau khi rán có thể lên để được vài năm không hỏng?
Nói chung sản phẩm nhà em toàn cỏ cây, hoa lá được cô lại thành mỹ phẩm. Tất cả các sản phẩm mà em bào chế chỉ có hạn sử dụng trong vòng 4 tháng, tuy nhiên