Soái hạm Mỹ vào biển Đông

Soái hạm Mỹ vào biển Đông

Thứ 5, 30/05/2013 | 20:11
0
USS Blue Ridge, soái hạm của Hạm đội 7 (Mỹ), xuất hiện trên biển Đông hôm 29-5 cùng tàu khu trục tên lửa USS Chung-Hoon.
Theo đài phát thanh quốc tế Trung Quốc (CRI), 2 tàu trên đang tuần tra tại khu vực biển Đông, biển Philippines, biển Java và eo biển Malacca. Ngoài ra, nhóm tàu còn trao đổi hải quân và huấn luyện với hải quân Nhật, Indonesia, Campuchia và các nước khác.
Là tàu chỉ huy của Hạm đội 7 (Mỹ), USS Blue Ridge được đóng vào năm 1967 và bắt đầu tác chiến 3 năm sau đó. Với lợi thế là tàu chỉ huy lớn nhất thế giới kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, USS Blue Ridge chịu trách nhiệm kiểm soát và phối hợp các hoạt động trên biển, trên không và trên bộ trong các cuộc đổ bộ.

Tiêu điểm - Soái hạm Mỹ vào biển Đông
USS Blue Ridge (phía sau) cùng tàu khu trục tên lửa USS Chung-Hoon xuất hiện trên biển Đông hôm 29-5.
Ảnh: US Navy
Tiêu điểm - Soái hạm Mỹ vào biển Đông (Hình 2).
Tàu USS Chung-Hoon vừa thăm Đà Nẵng cuối tháng 4. Ảnh: US Navy
Tiêu điểm - Soái hạm Mỹ vào biển Đông (Hình 3).
Binh lính Mỹ trao đổi với binh lính Indonesia trên tàu USS Blue Ridge hôm 29-5. Ảnh: US Navy
Trong khi đó, tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Chung-Hoon đảm trách việc huấn luyện, thực hiện các chuyến thăm hữu nghị nhằm củng cố quan hệ hải quân và thúc đẩy hòa bình, ổn định tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. USS Chung-hoon và tàu cứu hộ USNS Salvor của hải quân Mỹ vừa ghé thăm thành phố Đà Nẵng trong 5 ngày hồi cuối tháng 4 vừa qua.
Trước 2 tàu này, siêu tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ cũng vừa tiến hành chuyến tuần tra gây chú ý tại biển Đông.
Theo CRI/ Người lao động

Đại biểu 'thúc' Chính phủ quyết liệt trong vấn đề biển Đông

Thứ 5, 30/05/2013 | 08:46
Sốt ruột vì tình hình biển Đông phức tạp, chưa có biện pháp cụ thể để kiểm soát mọi vấn đề diễn ra trên biển, ĐBQH yêu cầu Chính phủ quyết đoán hơn trong mối quan hệ với Trung Quốc, phân biệt hành vi xâm phạm và xâm lược để xử lý phù hợp.

Phân tích các 'tử huyệt' của hải quân TQ ở Biển Đông

Thứ 4, 29/05/2013 | 09:44
Theo NNC Dương Danh Dy, về tiềm lực quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông là rất mạnh nhưng họ cũng có nhiều “gót chân Asin”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.