Sốc: Bé gái 14 tuổi bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối

Sốc: Bé gái 14 tuổi bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối

Thứ 3, 30/04/2019 | 20:48
1
Chưa hề quan hệ tình dục, một bé gái ở Bình Dương mới 14 tuổi đã bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối và được phát hiện ngay sau kỳ kinh đầu tiên.

“Mới 14 tuổi, vừa có kỳ kinh nguyệt đầu tiên, bé gái đã được phát hiện bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Thật là khủng khiếp! Đây là trường hợp đầu tiên xô đổ mọi kỷ lục về tuổi bị loại ung thư này” - Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Khoa Ngoại 1, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cho biết thông tin trên trên báo Thanh Niên.

Theo đó, bệnh nhân T.T.B.T (14 tuổi, ngụ Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đang có kinh nguyệt kỳ đầu tiên. Tuy nhiên, kỳ kinh lại kéo dài đến hai tuần. Thấy con gái da xanh xao, đau bụng nên phụ huynh đã cho bé đến bệnh viện ở địa phương để khám. Qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện… khối u to ở cổ tử cung.

Kết quả MRI thấy cổ tử cung bé rất to, xâm lấn hoàn toàn cơ tử cung, lan ra chu cung hai bên. Bướu cũng xâm lấn bàng quang, xâm lấn xuống gần hết âm đạo trên 10 cm, giãn niệu quản, thận ứ nước.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) khám và được chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối và chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Sức khỏe - Sốc: Bé gái 14 tuổi bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

VnExpress thông tin thêm, bé gái được mổ ngày 16/4. Ca phẫu thuật thất bại vì bướu xâm lấn toàn bộ tử cung, xâm lấn bàng quang vách chậu, hạch chậu và hạch cạnh động mạch chủ bụng.

Theo bác sĩ Tiến, câu hỏi đặt ra là tại sao ung thư cổ tử cung lại xảy ra ở người nữ quá trẻ chưa quan hệ tình dục. Ung thư cổ tử cung trên 95% thường do lây nhiễm HPV từ quan hệ tình dục. Trường hợp này khiến các bác sĩ băn khoăn có phải do di truyền hay nguyên nhân nào khác.

Tại Mỹ, ung thư cổ tử cung trong độ tuổi 15-19 chỉ 14 trường hợp mỗi năm, tỷ lệ 0,15/100.000 phụ nữ. Độ tuổi 20-24 tuổi là 125 trường hợp mỗi năm, tỷ lệ 1,4/100.000 phụ nữ. Nguyên nhân chính là nhiễm HPV từ mẹ lúc sinh.

Đến nay y học vẫn chưa xác định được yếu tố di truyền gây ung thư cổ tử cung, chỉ ghi nhận một số người trong gia đình có vấn đề liên quan đến đào thải HPV. Những người không đào thải được HPV sẽ bị nhiễm mạn tính và tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung.

Khuyến cáo trên báo Zing.vn, bác sĩ Tiến cho biết, các ung thư phụ khoa không chừa bất kỳ người phụ nữ nào ở độ tuổi nào. Cần có lối sống lành mạnh, cân bằng để giảm bớt nguy cơ ung thư. 

Ngoài nguyên nhân quan hệ nhiều, có nhiều bạn tình, ung thư cổ tử cung còn có thể gặp ở những người sinh đẻ nhiều lần, phụ nữ hút thuốc lá, dùng thuốc ức chế, giảm miễn dịch...

Bệnh thường không có triệu chứng cụ thể và rõ ràng ban đầu nên rất khó phát hiện hoặc dễ nhầm lẫn với các bệnh viêm nhiễm khác. Do đó, khi phát hiện chính xác, bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng và việc điều trị gặp khó khăn hơn, xác suất khỏi bệnh không cao.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nếu thấy con em có những dấu hiệu như kinh nguyệt bất thường, rong kinh hoặc rong huyết, đau bụng, tiêu tiểu khó khăn, mệt mỏi, sụt cân, nhất là bụng to dần thì phải đến cơ sở y tế tìm ra nguyên nhân để kịp thời xử lý.

Theo các chuyên gia, nhiễm một hoặc nhiều type Human Papillomavirus (HPV) nguy cơ cao đã được khẳng định là nguyên nhân tiên phát của ung thư cổ tử cung. HPV là tác nhân truyền qua đường tình dục. Nguy cơ nhiễm HPV ít nhất một lần trong đời của người phụ nữ là khoảng 80%, với tỷ lệ nhiễm cao nhất xảy ra trong độ tuổi 20-30, có thể lên đến 20-25% trong quần thể. Tỷ lệ mắc bệnh ung thư cổ tử cung ở Việt Nam liên quan chặt chẽ với tỷ lệ nhiễm HPV.

Để phòng và giảm nguy cơ mắc bệnh, phụ nữ cần tiêm đủ 3 mũi vắc xin ngừa HPV trong vòng 6 tháng. Nữ giới trong độ tuổi 9-26 tuổi, chưa hoặc đã có quan hệ tình dục đều có thể tiêm ngừa.

Ngoài việc tiêm ngừa, chị em cũng cần khám phụ khoa định kỳ hàng năm, để phát hiện sớm các bệnh phụ nữ thường gặp.

H.Y (tổng hợp)

Có 4 dấu hiệu này, phái đẹp cần nghĩ ngay đến ung thư niêm mạc tử cung

Thứ 4, 24/01/2018 | 06:39
Ung thư niêm mạc tử cung có thể được chữa khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Tuy nhiên phần lớn chị em phụ nữ bỏ qua 4 dấu hiệu điển hình của bệnh.

Ung thư niêm mạc cổ tử cung khiến cô sinh viên phải cắt bỏ tử cung

Thứ 7, 20/01/2018 | 06:39
Nữ sinh viên đại học Y Thái Nguyên mắc căn bệnh ung thư niêm mạc tử cung ở tuổi 23. Cô vừa trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ tử cung và mất đi thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ. Bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ phụ nữ nào cũng có nguy cơ mắc bệnh ung thư niêm mạc cổ tử cung.

Những đối tượng nào dễ mắc ung thư cổ tử cung?

Thứ 7, 02/12/2017 | 07:00
Ung thư cổ tử cung là một trong ba loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối phụ nữ trên thế giới. Rất nhiều trường hợp đã bỏ qua dấu hiệu nhận biết bệnh và phát hiện ở giai đoạn muộn.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Cảnh báo xu hướng trẻ hóa ung thư vú ở phụ nữ

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:00
Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn vừa cấp cứu và điều trị cho nữ sinh mới 19 tuổi, bị ung thư vú.

Đột quỵ ở người trẻ tuổi ngày càng trẻ hóa, cách nhận biết và phòng tránh

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:18
Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000-225.000 ca đột quỵ. Bệnh nhân ngày càng trẻ. Tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ tuổi trung bình tăng khoảng 2% mỗi năm.

Quảng Ngãi: Hàng chục học sinh nghi bị ngộ độc sau khi ăn "kẹo lạ"

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:56
Sau khi ăn kẹo "lạ", hàng chục học sinh Trường THCS Hành Tín Tây (Quảng Ngãi) có biểu hiện ngộ độc phải đến Trung tâm Y tế huyện kiểm tra, theo dõi.

Liên tiếp cấp cứu nhiều ca vỡ tim: Bác sĩ đưa ra khuyến cáo

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:24
Bệnh nhân nhồi máu cơ tim-vỡ tim, tăng đột biến trong tuần qua, đây là một trong những căn bệnh hết sức nguy hiểm gây tử vong cao.

Quảng Ninh: Sức khỏe của 33 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm đã ổn định

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:03
Đây là các học sinh tại Trường tiểu học Quang Hanh, Tp.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Các cháu bị đau bụng, buồn nôn sau bữa cơm trưa tại trường.
     
Nổi bật trong ngày

Giống gà quý tộc đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá cả trăm triệu đồng 1 con

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:30
Vẻ ngoài độc đáo, độ hiếm và giá trị kinh tế cao khiến những giống gà dưới đây có giá từ hàng trăm đến hàng nghìn USD.

Hy vọng thì tin mà kỳ vọng thì đau

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Chúng ta luôn nhầm lẫn giữa hy vọng và kỳ vọng. Trong khi thực tế, 2 điều này hoàn toàn khác nhau.

Clip: Đập cần câu xuống nước cần thủ tá hỏa phát hiện điều đáng sợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:53
Mới đây, tài khoản @AMAZlNGNATURE đã chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video kịch tính, kèm chú thích “luôn kiểm tra dưới nước trước khi bơi”.

Thứ hạt tưởng vứt đi, ai ngờ quý như "nhân sâm" có bao nhiêu thương lái cũng "chốt"

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Có một loại hạt mà nhiều gia đình vứt đi không ngờ thương lái đang tìm mua từng cân. Nó có thể coi là một loại “dược liệu” quý hiếm nên có trong mọi gia đình.

Kinh hoàng khoảnh khắc cô gái suýt bị cá mập ăn thịt

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:52
Mới đây, tài khoản @HollowDreams0 đã chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video kịch tính, kèm chú thích “cô suýt bị cá mập ăn thịt”.