Sóc Trăng: Đề nghị báo cáo vụ giảng viên chém nhau tại quán nhậu

Sóc Trăng: Đề nghị báo cáo vụ giảng viên chém nhau tại quán nhậu

Thứ 5, 09/03/2017 | 14:55
0
Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Sóc Trăng đã yêu cầu Đảng ủy trường CĐCĐ phải thực hiện kiểm điểm các đảng viên có liên quan đến vụ việc giảng viên chém nhau tại quán nhậu gây xôn xao dư luận.
Xã hội - Sóc Trăng: Đề nghị báo cáo vụ giảng viên chém nhau tại quán nhậu

Trường cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, nơi có giảng viên rượt chém nhau tại quán nhậu đã và đang gây xôn xao dư luận.

Ngày 9/3, theo nguồn tin của báo Người đưa tin, Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Sóc Trăng vừa đề nghị Đảng ủy trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) tỉnh Sóc Trăng phải có báo cáo kết quả kiểm điểm các đảng viên trong vụ rượt chém nhau tại quán nhậu gây xôn xao dư luận.

Trước đó, nhiều giảng viên trường CĐCĐ Sóc Trăng bức xúc phản ánh vụ việc một giảng viên của trường này cầm dao đuổi đâm một đồng nghiệp tại quán nhậu. Tuy nhiên, các giảng viên liên quan đến vụ việc chẳng những không bị xử lý trách nhiệm mà còn được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo phản ánh của một số giảng viên, chiều 8/12/2016, ông Đoàn Thiện Tài, Hiệu trưởng, kiêm Bí thư Đảng ủy trường CĐCĐ Sóc Trăng cùng các ông Nguyễn Bảo Ngọc (giảng viên dạy môn tiếng Anh), Trần Văn Trí, Võ Thanh Sang (cùng là Bí thư chi bộ) ngồi nhậu tại một quán thuộc ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Trong lúc ăn nhậu, ông Ngọc và Tài xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cự cãi. Lúc này, ông Trí đứng ra can ngăn nhưng ông Ngọc to tiếng với ông Trí. Thấy vậy, ông Trí đứng dậy đòi về thì ông Ngọc ngăn lại không cho về. Sau đó, ông Ngọc rút dao trong người đuổi đâm ông Tài nhưng đã được mọi người căn ngăn kịp thời.

Nhiều cán bộ, giảng viên của trường CĐCĐ Sóc Trăng nhận định, tính tình của ông Ngọc vốn hiền lành, rất có thể do mâu thuẫn trong điều hành công việc ở trường nên mới xảy ra vụ việc.

Điều mà dư luận bức xúc là các vị trên đều là giảng viên lâu năm, có chức vụ nhưng lại hành xử kiểu “giang hồ”. Tuy nhiên, đến nay, những cá nhân liên quan đến vụ việc vẫn không bị xử lý trách nhiệm. Từ đó, nhiều nguồn dư luận trái chiều gây mất đoàn kết nội bộ và ảnh hưởng đến uy tín của trường.

Trước đây, khi trả lời xung quanh vụ việc này, ông Hồ Thanh Sang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Sóc Trăng cho biết, sau khi nắm được thông tin vụ việc, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan đã yêu cầu Đảng ủy trường CĐCĐ Sóc Trăng tổ chức họp kiểm điểm những người liên quan trong vụ việc, báo cáo về Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan để xem xét hình thức kỷ luật. Thế nhưng, Đảng ủy trường CĐCĐ chậm triển khai nên vụ việc mới kéo dài đến nay.

Mới đây, vào chiều 8/3, Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Sóc Trăng đã tham dự cuộc họp với Chi bộ, Đảng ủy trường CĐCĐ Sóc Trăng về nội dung kiểm điểm đối với ông Đoàn Thiện Tài. Tại cuộc họp, đại diện Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Sóc Trăng đã yêu cầu Đảng ủy trường CĐCĐ phải thực hiện kiểm điểm các đảng viên có liên quan đến vụ việc nói trên và phải có báo cáo trước ngày 30/3.

Nguyễn Linh - CX