Sớm khắc phục sạt lở núi tại đường cao tốc Thái Nguyên – Bắc Kạn

Sớm khắc phục sạt lở núi tại đường cao tốc Thái Nguyên – Bắc Kạn

Thứ 2, 29/05/2017 | 17:44
0
Đại diện liên danh nhà đầu tư cho biết, về tình trạng sạt lở núi mỗi khi mưa lớn ở 2 bên đường cao tốc Thái Nguyên – Bắc Kạn, sẽ có phương án khắc phục vào đầu tháng 6.

Thời gian gần đầy, nhiều người dân phản ánh đoạn cao tốc Thái NguyênBắc Kạn chạy qua địa phận xã Yên Đĩnh có nguy cơ tai nạn giao thông cao. Nhiều trường hợp người dân gặp tình huống giữa đường cao tốc xuất hiện nhiều khối đá lớn nằm ngổn ngang.

Theo đó, tại cột mốc H8-104 chạy qua địa phận xã Yên Đĩnh, nhiều khối đá lớn bị sạt lở nằm chỏng chơ, chiếm dụng hành lang giao thông. Hai bên dãy núi cũng nham nhở hàng chục khối đá lớn chờ đổ sập xuống đường mỗi khi có mưa to.

Xã hội - Sớm khắc phục sạt lở núi tại đường cao tốc Thái Nguyên – Bắc Kạn

Tại cột mốc H8-104 chạy qua địa phận xã Yên Đĩnh, nhiều khối đá lớn bị sạt lở gây nguy hiểm.

Nói về những phản ánh này, ông Mã Ngọc Đăng - Chủ tịch UBND xã Yên Đĩnh cho biết, tình trạng núi đá bị sạt lở xảy ra đã nhiều ngày nay. Đã có nhiều đoàn kiểm tra xuống đề nghị đơn vị triển khai dự án dọn dẹp và có biện pháp khắc phục hạ cao độ của núi đá.

Theo ông Đăng, sở dĩ đoạn đường trên hay bị sạt lở là do khi bắn mìn hạ núi đá làm đường, phần đá còn lại bị om, lỏng nên trời mưa bị sạt lở xuống đường.

Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh, Tổng Giám đốc Cienco4 - đại diện liên danh nhà đầu tư cho biết, núi đá 2 bên đường cột mốc H8-104 bị sạt lở là do trước đây, đá 2 bên núi bị om, trời mưa dẫn đến đá bị lở.

Theo ông Huỳnh, hiện Công ty đang yêu cầu đơn vị thiết kế tính toán, thiết kế bản vẽ để khắc phục đoạn núi lở này. Dự tính sự cố trên sẽ được khắc phục vào đầu tháng 6.

“Chúng tôi đang đo vẽ khối lượng cụ thể. Về lâu dài, công ty đang yêu cầu đơn vị thiết kế cho ngả hết hai bên núi, đầu tháng 6 sẽ triển khai để đi lại cho an toàn”, ông Huỳnh cho biết.

Nguyên Mạnh