Sơn Động - những chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế, xã hội

Sơn Động - những chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế, xã hội

Thứ 3, 27/02/2018 | 09:57
0
Năm 2017 là năm thứ hai huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, bên cạnh những thuận lợi còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc huyện Sơn Động đã giành được nhiều kết quả tích cực.

Thay đổi  mạnh về cơ cấu sản xuất

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trong nhân dân được tăng cường, duy trì tốt các buổi tọa đàm lắng nghe ý kiến nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, phạm pháp hình sự được kiềm chế, không để xảy ra vụ việc diễn biến phức tạp phát sinh thành điểm nóng, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Năm 2017, tổng sản phẩm trên địa bàn huyện đã tăng 13,51%; trong đó nông lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,68%; công nghiệp - xây dựng tăng 22,18%; dịch vụ tăng 11,45%; lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có bước tiến bộ; tình hình đời sống nhân dân ổn định và được nâng lên khá rõ; công tác quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được đảm bảo giữ vững.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm là 8.306,5 ha, đạt 100,8% kế hoạch, tăng 1,6 ha so năm 2016. Về chăn nuôi có sự chuyển dịch lớn về cơ cấu vật nuôi, tổng đàn trâu đạt 7.606 con, đạt 97,5% kế hoạch, giảm 1.517 con so cùng kỳ; đàn bò có 2.704 con, đạt 108,1% KH tăng 192 con so cùng kỳ; đàn lợn có 62.280 con, đạt 76,0% kế hoạch, giảm 31.900 con; nhưng đàn dê có 3.665 con, đạt 134% kế hoạch. Đàn gia cầm có 812.000 con, đạt 101,5% kế hoạch, tăng 4.000 con so cùng kỳ. Đàn ong mật có 15.041/15.000 đàn, đạt 100,27% kế hoạch, với sản lượng mật đạt 135 tấn, đạt 150% kế hoạch, tăng 49 tấn so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất thủy sản có tổng diện tích là 155,4 ha, đạt sản lượng 260 tấn, đạt 100% kế hoạch, tăng 21 tấn so cùng kỳ, trong đó sản lượng nuôi trồng 192 tấn, đánh bắt là 68 tấn.

Về sản xuất lâm nghiệp, Huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức tốt việc giao khoán bảo vệ rừng với tổng diện tích 16.000 ha, trồng rừng là 3.000/2.000 ha, đã đạt 150% so với kế hoạch. Năm 2017, 921 hộ gia đình đã được gian khoán bảo vệ rừng tự nhiên, với tổng diện tích là 8.575 ha. Hoàn thiện hồ sơ giao đất lâm nghiệp năm 2016 cho 334 hộ gia đình, với tổng diện tích là 845,8 ha. Công tác này được đánh giá cao khi đã giúp hạn chế được các hành vi vi phạm lâm luật và giảm thiệt hại do cháy rừng…

Truyền thông - Sơn Động - những chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế, xã hội

Rừng keo của gia đình ông Nguyễn Văn Sáu, thôn Đại Dương, xã Dương Hưu

Một trong những điểm sáng ở huyện Sơn Động trong năm qua là ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng về cả số lượng và chất lượng. Khu vực ngoài quốc doanh có 530 cơ sở sản xuất, thu hút trên 5.000 lao động. Giá trị sản xuất công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp một số ngành chủ yếu ngoài quốc doanh đạt giá trị tăng trưởng khá, ước đạt 532,652 tỷ đồng, tăng 18,46% so với cùng kỳ. Trên địa bàn huyện có 33 HTX và 1 quỹ tín dụng đang hoạt động, tạo việc làm trên 500 lao động; có 4 HTX thành lập mới năm 2017.

Năm 2017 thu hút đầu tư trên địa bàn huyện đạt trên 2.248 tỷ đồng, đã triển khai thực hiện đạt trên 823/2.248 tỷ đồng. Trong đó, Huyện đã cấp phép xây dựng cây xăng Việt Lập xã An Lập tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng, các dự án đang thẩm định đầu tư: Trạm dừng nghỉ khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng; cây xăng Hà Thanh tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng; Bến xe thị trấn Thanh Sơn tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng và cây xăng ở các xã Yên Định, Thanh Luận, An Lạc.

Truyền thông - Sơn Động - những chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế, xã hội (Hình 2).

Hệ thống hạ tầng Khu du lịch đã cơ bản hoàn thành

Năm qua, việc triển khai thực hiện các chính sách quan trọng theo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới cũng đặc biệt được chú trọng, tích cực triển khai đề án giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a của Chính phủ; triển khai thực hiện chính sách về hỗ trợ hộ nghèo, chính sách cải thiện nhà ở; tiếp tục triển khai Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; triển khai phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; triển khai các chương trình 134, 135, đề án 36 thôn nghèo trên địa bàn huyện.

Tổng nguồn vốn đầu tư cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới đạt 18,81 tỷ đồng, trong đó vốn trái phiếu Chính phủ là 14,225 tỷ đồng, dự kiến giải ngân 100% kế hoạch, đã được phân bổ cho 15 dự án công trình. Tổng nguồn vốn đầu tư của huyện là 106,55 tỷ đồng, trong đó: Chi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và GPMB từ nguồn tiền đất 45,16 tỷ đồng; chi vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư 51,76 tỷ đồng; chi dự phòng khắc phục hậu quả thiên tai 9,63 tỷ đồng.

Đổi mới căn bản toàn diện

Trong năm học vừa qua, ngành Giáo dục huyện Sơn Động đã tiến hành đánh giá kết quả 3 năm tổ chức và quán triệt việc triển khai thực hiện Nghị quyết 29 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện; cùng với việc nâng cao phương pháp dạy và học trong Nhà trường, ngành tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch áp dụng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong các trường phổ thông giai đoạn 2017 – 2020 định hướng 2025... Từ đó, chất lượng giáo dục ở địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phổ cập giáo dục các bậc học được quan tâm, có 23/23 xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3, đạt 100% kế hoạch; hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,5%. Phổ cập giáo dục THCS đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ tốt nghiệp THCS và THPT đạt trên 98%.

Trong năm số cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được xếp loại xuất sắc đạt 29,5%, xếp loại khá 49,5%. Có 74 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh vòng 2 chu kỳ 2016-2019. Cơ sở vật chất được đầu tư nâng tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học đạt 89,56%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là 74,57%, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Truyền thông - Sơn Động - những chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế, xã hội (Hình 3).

Cán bộ phòng Giáo dục và Đào tạo huyện kiểm tra cơ sở vật chất tại trường tiểu học An Lập

Bước vào năm 2018, Phó Chủ tịch huyện Sơn Động Giáp Văn Tâm cho biết, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với tái cơ cấu kinh tế và phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân, huyện Sơn Động đã đặt kế hoạch nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trên tất cả các lĩnh vực; Tăng cường quốc phòng an ninh, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Trong đó, vấn đề phát triển kinh tế tiếp tục được quan tâm, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cây con giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; Xây dựng một số thương hiệu, nhãn hiệu để nâng cao giá trị hàng hóa trên địa bàn huyện; Khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh ở nông thôn, nhất là các ngành sử dụng nhiều lao động để giải quyết việc làm, tăng thu nhập và chuyển dịch cơ cấu lao động.

Hà Phương

Giáo dục người lầm lỡ trên hết phải là tình thương

Thứ 4, 07/02/2018 | 18:40
Vào ngành công an từ năm 1978, Đại tá Nguyễn Xuân Trường, Giám thị trại giam Đắk Plao đã trải qua 40 năm làm cán bộ trại giam. Với ông, công việc đang làm vẫn luôn đem lại niềm vui, dù có lúc vô cùng mệt mỏi. Nhưng vì tình yêu nghề, ông đã cống hiến cả thanh xuân cho nghiệp giáo dục những con người lầm lỡ.

Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục thực chất ở TP.Bắc Ninh

Thứ 3, 06/02/2018 | 09:26
Nỗ lực tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua, đồng bộ các giải pháp dạy học theo hướng tích cực, nâng cao năng lực,… ngành GD&ĐT TP.Bắc Ninh đang tích cực tạo nên những chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng giáo dục, kỷ kỷ cương trong các nhà trường.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Quảng cáo iPhone 15 Pro khiến iFan "rụng tim"

Thứ 4, 15/11/2023 | 11:53
Một lần nữa, khả năng nhiếp ảnh của cặp iPhone 15 Pro cao cấp lại khiến người xem phải thán phục.

Từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max sẽ "đỉnh" cỡ nào?

Thứ 7, 28/10/2023 | 09:54
Nếu nâng cấp từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max, người tiêu dùng sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch

Thứ 5, 31/08/2023 | 14:34
Theo ông Nguyễn Thành Lợi, các tổ chức cần chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch, tuyên truyền bài viết có tính định hướng để lấn át những thông tin tiêu cực.

Cà Mau phổ biến các kênh truyền thông, quảng bá của tỉnh

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:42
Đó là một trong những nội dung trong Văn bản số 1018 về việc phổ biến kênh truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký ban hành.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...

Kỳ lạ hồ nước có cả triệu tấn cá nhưng không ai dám bắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:30
Mặc dù lượng cá rất dồi dào nhưng người dân địa phương lại không dám đánh bắt và ăn cá từ hồ nước này.