Sơn La: Lãnh đạo huyện yêu cầu làm rõ vụ giáo viên đánh học sinh tím mặt

Sơn La: Lãnh đạo huyện yêu cầu làm rõ vụ giáo viên đánh học sinh tím mặt

Duong Quang Sơn
Thứ 2, 22/01/2018 | 19:00
0
Một nam giáo viên tại trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Lạnh (huyện Sốp Cộp, Sơn La) đã hành hung một nam sinh lớp 8 khiến em này bị bầm tím mặt mày và phải nhập viện điều trị.

Thông tin với PV báo Người Đưa Tin chiều 22/1, ông Trần Văn Đại (Phó Chánh văn phòng UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) cho biết, phía UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc một nam giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Lạnh hành hung dẫn đến thương tích của một nam sinh lớp 8. Đến thời điểm này, phía nhà trường vẫn chưa có báo cáo cụ thể lên huyện.

An ninh - Hình sự - Sơn La: Lãnh đạo huyện yêu cầu làm rõ vụ giáo viên đánh học sinh tím mặt

Lãnh đạo huyện Sốp Cộp yêu cầu làm rõ vụ giáo viên đánh học sinh thâm tím mặt.

Theo thông tin PV nắm được, vào trưa 19/1, tại trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Lạnh, học sinh Vừ A D. (bản Hua Lạnh, xã Nậm Lạnh, học sinh lớp 8 của trường) bị thầy giáo tên H. (giáo viên trường Nậm Lạnh) hành hung.

Chia sẻ với PV, em Vừ A Tr. (anh họ của D.) cho biết, vào trưa 19/1, Tr. về phòng trọ thì nghe tin em D. bị đánh ở trường. Tr. đã cùng Vừ A S. (anh ruột của D.) đến ký túc của trường.

Đến nơi, cả hai thấy D. nằm một chỗ khóc, mặt bị sưng và chảy máu. Gặng hỏi, D. chỉ nói bị thầy giáo tên H. đánh. Sau đó, Tr. cùng S. đưa D. vào bệnh viện Đa khoa huyện Sốp Cộp để kiểm tra.

Một lãnh đạo bệnh viện Đa khoa huyện Sốp Cộp (Sơn La) xác nhận có tiếp nhận em D. vào thăm khám điều trị.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sốp Cộp cho biết, sau khi nắm được thông tin vụ việc phía Phòng cũng đã có văn bản chỉ đạo đơn vị chuyên môn xác minh sự việc và yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường gửi báo cáo kết luận sự việc lên Phòng.

Ông Giàng A Sệnh, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Lạnh cho hay, sau khi nắm được thông tin đã chỉ đạo Công an xã làm việc với nhà trường và những người liên quan. Thầy H. cũng đã đến gia đình em D. để xin lỗi.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Sốp Cộp tiếp tục xác minh, làm rõ.

Thầy giáo tát học sinh tụ máu não phải nhập viện sẽ bị xử lý thế nào?

Thứ 6, 19/01/2018 | 20:00
Việc đánh học sinh phải nhập viện của thầy giáo Chức đã có dấu hiệu pháp lý của tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134, Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Lời chia sẻ của học sinh tặng quà sinh nhật “độc” cho thầy giáo

Thứ 6, 19/01/2018 | 09:29
Nhân dịp sinh nhật của thầy giáo, các bạn học sinh của lớp 11a2, trường THPT Trần Văn Ơn, Bến Tre đã dành tặng thầy của mình món quà sinh nhật vô cùng độc đáo.

Tạm đình chỉ công tác thầy giáo đánh nam sinh nhập viện

Thứ 6, 19/01/2018 | 09:27
Thầy giáo đánh học sinh nhập viện gây bão dư luận vừa bị UBND thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh tạm đình chỉ công tác 15 ngày để các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.