Cận cảnh chó robot tham gia tập trận cùng Thủy quân lục chiến Mỹ

Cận cảnh chó robot tham gia tập trận cùng Thủy quân lục chiến Mỹ

Thứ 6, 25/09/2015 | 15:17
0
Spot hội tụ nhiều đặc điểm để nó có thể di chuyển trên rất nhiều loại địa hình phức tạp, điều không thể thiếu cho nhiệm vụ chiến trường.

Không một nơi nào mà robot có vai trò hữu dụng hơn nơi chiến trường. với những nhiệm vụ nguy hiểm được thực thi bởi robot, thiệt hại con người sẽ được giảm tới mức tối thiểu. Và hiện nay các tập đoàn công nghệ đang ra sức nghiên cứu để biến tương lai đó thành hiện thực.

Vào tuần trước, một mẫu robot có hình dạng giống một chú chó có tên Spot - được phát triển bởi Boston Dynamic đã được đưa vào thử nghiệm trong một cuộc tập trận chung với Thủy quân lục chiến Mỹ.

Công nghệ - Cận cảnh chó robot tham gia tập trận cùng Thủy quân lục chiến Mỹ

Spot có hình dáng nhỏ và cử động khá linh hoạt, nhanh nhẹn. Nó có trọng lượng khoảng 73 kg, với bốn chân linh hoạt và hệ thống thủy lực kết hợp với cảm biến điều hướng. Những đặc điểm nổi bật này giúp nó có thể di chuyển trên nhiều địa hình phức tạp, là một điều không thể thiếu cho các nhiệm vụ chiến trường .

Công nghệ - Cận cảnh chó robot tham gia tập trận cùng Thủy quân lục chiến Mỹ (Hình 2).

Người điều khiển Spot

Spot được phát triển bởi Boston Dynamics, một công ty thuộc sở hữu của Google. Nó được giới thiệu lần đầu vào tháng 2 năm nay và được đưa vào thử nghiệm cho các nhiệm vụ chiến trường bởi Thủy quân lục chiến Mỹ tại Hawaii. Hiện tại, mẫu Spot hoạt động chủ yếu dựa trên điều khiển từ xa và khoảng cách tín hiệu lên đến gần 500 m.

Công nghệ - Cận cảnh chó robot tham gia tập trận cùng Thủy quân lục chiến Mỹ (Hình 3).

Spot có thể di chuyển trên nhiều địa hình phức tạp

Vào tuần trước những hình ảnh diễn tập đầu tiên của Spot với lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ đã được công bố. Trong cuộc tập trận này, tình huống giả định là quân đội cần xác định phạm vi nguy hiểm của một tòa nhà. Nhiệm vụ của Spot là trinh sát hiện trường.

Những hình ảnh tập trận trên cho thấy những điểm khác biệt giữa những công nghệ robot của Châu Âu và robot Nhật Bản. Trong khi những robot Nhật Bản như Pepper được t

Tag: Google
Cùng chuyên mục

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.
     
Nổi bật trong ngày

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực địa các khu tái định cư

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:26
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành và UBND Tp. Biên Hòa tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.