Tờ Sputnik ngày 16/6 đưa tin cho hay, trong tháng 10/2014 và tháng 1/2015, giới truyền thông toàn cầu rộ lên một cuộc tranh luận về sự xâm nhập của tàu ngầm được cho là của Nga trong lãnh hải Thụy Điển.
Một cuộc truy lùng quy mô lớn được mở ra sau đó nhưng cả Thụy Điển và NATO đều nói rằng họ không thể tìm thấy hay xác định được quốc tịch của chiếc tàu ngầm "đe dọa an ninh quốc gia" bí ẩn trên.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển đã thú nhận trong một chương trình phát thanh của nước này gần đây rằng chiếc tàu ngầm bí ẩn trên thuộc về Thụy Điển và Đức.
Chiếc tàu ngầm bí ẩn mà phương Tây cáo buộc là của Nga thực chất là tàu ngầm của Thụy Điển.
Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, nhà biên kịch và đạo diễn phim người Đức Dirk Pohlmann đã lên án mạnh mẽ các nhà báo Đức vì không tích cực điều tra vụ việc.
Pohlmann đã phân tích hàng trăm các sự cố liên quan đến tàu ngầm gần biên giới Thụy Điển diễn ra vào những năm 1980. Phân tích của ông đã được trình bày trong tập báo cáo "Lừa dối - phương pháp Reagan".
Trong tài liệu, Pohlmann đã chỉ ra các bằng chứng cho thấy tàu ngầm bí ẩn xuất hiện gần Gotland của Thụy Điển lúc bấy giờ không phải là tàu ngầm Liên Xô, mà là của Anh và Đức.
Theo Pohlmann, lịch sử đang được lặp đi lặp lại một lần nữa trong sự kiện cuối năm 2014 và đầu năm 2015.
Chiến thuật này được sử dụng như một phần của một cuộc diễn tập Anaconda nhằm thổi phồng các mối đe dọa từ Nga để hợp phức hóa các chính sách đối đầu của phương Tây và thu hút sự chú ý, giúp đỡ, bảo vệ của NATO.
Theo nhà làm phim Đức, Thụy Điển, Phần Lan, Ukraine và Georgia đều không có mối quan hệ thân thiện với Nga.
Trong cuối năm 2014, Thụy Điển đã phát động một cuộc săn ngầm quy mô lớn kéo dài 8 ngày