Steve Jobs: “Cha đẻ” Android là một gã dở hơi kiêu ngạo

Steve Jobs: “Cha đẻ” Android là một gã dở hơi kiêu ngạo

Thứ 6, 15/11/2013 | 10:30
0
Trong một cuốn sách về cuộc chiến thị phần di động giữa Google và Android của tác giả Fred Vogelstein, Steve Jobs được miêu tả như một hình mẫu ghét Android và cả “cha đẻ” của nó – Andry Rubin.

Trở lại nhiều năm trước khi Apple lần đầu cho ra mắt iPhone vào năm 2007, Google đã đưa Android trở thành hệ điều hành chính thức cho các sản phẩm smartphone của mình. Trước đó, Google “rinh” startup Android của Rubin về với giá gần 50 triệu USD.

Steve Jobs: “Cha đẻ” Android là một gã dở hơi kiêu ngạo

Steve Jobs và iPhone đầu tiên được trình làng năm 2007

Theo cuốn sách trên, khi Apple giới thiệu iPhone, Rubin nhận ra ông sẽ phải vứt bỏ toàn bộ công sức của mình trong sản phẩm dự định được ra mắt sau đó. Đặc biệt, ông hồi tưởng: “Khi tôi đang đi taxi ở Las Vegas, một màn hình công cộng đã chiếu buổi thuyết trình của Jobs, tôi bảo lái xe dừng lại để xem cho rõ hơn. Lúc đó, tôi nghĩ: “Chết thật, mình không thể công khai mẫu điện thoại đó được nữa.”

Bên cạnh đó, khi được hỏi về những suy nghĩ trong quãng thời gian khó khăn đó, Ethan Beard – một trong những người đầu tiên hỗ trợ phát triển kinh doanh Android cho biết: “Chúng tôi biết rằng Apple sẽ giới thiệu sản phẩm của họ. Mọi người đều biết điều đó. Nhưng chúng tôi không nghĩ nó lại tuyệt vời đến vậy.” Trong khoảng thời gian này, Google cũng đang nhăm nhe chuẩn bị cho một cuộc phản công vào cuối năm nhưng nếu so với iPhone, smartphone của “ông vua tìm kiếm” trông thật thảm hại. Đặc biệt, một chuyên viên phát triển Android nhận xét: “Sản phẩm của chúng tôi hơi cổ hủ, giống như những gì từng thấy ở thập niên 90 vậy.”

Cũng trong thời gian này, với sự nỗ lực làm việc không ngừng và tinh thần sáng tạo cao, nhóm phát triển Android đã tạo ra sản phẩm mới - HTC G1, điện thoại chạy nền tảng Android đầu tiên của Google. Mặc dù phần mềm của nó không hoàn toàn giống như iPhone nhưng nó cũng đủ để khiến cố CEO của Apple giận dữ. Jobs nói: “Tất cả những gì họ có đều là một sự ăn cắp trắng trợn những gì chúng tôi tạo ra.”

Steve Jobs: “Cha đẻ” Android là một gã dở hơi kiêu ngạo (Hình 2).

HTC G1 - Sản phẩm đầu tiên tích hợp HĐH Android của Google 

Trước kia, Jobs cũng từng tín nhiệm bộ đôi đồng sáng lập Google - Larry Page và Sergey Brin và CEO của Google – Eric Schmidt cũng từng là một thành viên trong hội đồng của Apple. Cả ba đều từng đề cập với Jobs về Android và họ luôn khẳng định rằng “Robo xanh” hoàn toàn khác với iPhone. Họ đã chiếm được lòng tin của Jobs cho tới khi ông thực sự nhìn thấy sản phẩm của Google và phần mềm của nó. Lúc đó, đã có một cuộc họp diễn ra giữa Steve Jobs, Scott Forstall – người thiết kế phần mềm iPhone, với Larry Page, Alan Eustace cùng Rubin của Google. Mặc dù trong cuốn sách của mình, Vogelstein không đề cập chi tiết tới nội dung cuộc họp và những gì diễn ra quanh bàn họp nhưng theo một số ý kiến, đó là một khoảng thời gian nặng nề với đầy những mâu thuẫn gay gắt.

Theo một lãnh đạo cấp cao của Apple, người được Jobs chỉ định để viết biên bản cuộc họp, “Đứng về phía cá nhân, Jobs nhận xét Rubin là một người có chí tiến thủ nhưng lại chỉ trích cậu ấy đi ngược lại với thời đại mới. Hôm đó, Steve cũng rất gay gắt khi nói rằng Andy đang cố bắt chước mình từ lời ăn, tiếng nói, kiểu cách ăn mặc, thậm chí là cả kiểu tóc.”

Kết thúc phiên họp, Apple đã đạt được những gì mình muốn. Google không đưa tính năng đa điểm như giãn ảnh bằng ngón tay (pinch to zoom) vào phần mềm của mình. Chính điều này đã khiến Google phải thay đổi cách mở khóa các mẫu điện thoại của mình sau này. Bên cạnh đó, thỏa thuận sau cuộc họp không chỉ dừng ở những tính năng Google không được dùng mà còn mở rộng ra những tính năng cần phải loại bỏ trên HĐH của Google. Đây được xem như một sự nhượng bộ vô điều kiện từ phía Google.

Nhưng Rubin cảm thấy rất bất bình khi sếp của mình nhân nhượng Steve Jobs. Ông nghĩ về những bằng chứng chỉ ra rằng Apple không hề phát minh ra những tính năng kể trên và dự định xin thôi việc ở Google nhưng điều này đã không xảy ra. (Thật may khi Google bổ sung thêm những tính năng cần thiết và hiện đang chuẩn bị giấy tờ pháp lí cần thiết.)

Steve Jobs: “Cha đẻ” Android là một gã dở hơi kiêu ngạo (Hình 3).

Andy Rubin - Cha đẻ của Android và là người Steve Jobs "rất ghét"

Sau cuộc họp bất đồng với đối thủ cạnh tranh, để giải tỏa nỗi bức xúc, Andy Rubin trở về công ty và viết lên bảng của văn phòng rằng: “STEVE JOBS CƯỚP TIỀN ĂN CỦA TÔI.”

Về lâu dài, Rubin và Android vẫn đạt được những thành tựu nhất định như chúng ta thấy ngày nay, đặc biệt khi nó gần như trở thành HĐH phổ biến toàn cầu và iPhone vẫn gia tăng lợi nhuận hằng năm. Nhưng điều này dường như vẫn không thể xóa nhòa đi mâu thuẫn giữa hai ông lớn trong mảnh đất công nghệ giàu tiềm năng này.

Đài Trang

Triết lý sống hướng đạo của tỷ phú Steve Jobs

Chủ nhật, 10/11/2013 | 07:52
Steve Jobs được thế giới ca ngợi là thiên tài kỹ thuật, nhà phát minh vĩ đại, một doanh nhân tài ba... Ẩn dưới những bề nổi đó, Steve Jobs là một Phật tử, thực hành thiền định từ thuở thanh niên.

Thần đồng 12 tuổi được ví với Steve Jobs

Thứ 2, 04/11/2013 | 15:20
Paloma Noyola Bueno, 12 tuổi, được xem như “bộ mặt tiềm năng giải phóng Mexico” và là “Steve Jobs thứ hai”.

Steve Jobs và những thành tựu đáng nhớ

Thứ 2, 07/10/2013 | 11:30
Hôm nay, ngày 5 tháng 10 năm 2013, kỷ niệm 2 năm ngày mất của Steve Jobs, “phù thủy” một thời của làng công nghệ.

Steve Jobs đến Việt Nam, chuyện bây giờ mới kể

Thứ 6, 27/09/2013 | 13:30
Thông qua bộ phim về Steve Jobs, những người hâm mộ Việt Nam đã có thể hiểu thêm về ông, một con người làm thay đổi cả thế giới công nghệ.

Steve Jobs 'bước vào' thế giới Manga

Thứ 6, 06/09/2013 | 18:30
Bộ truyện tranh dựa theo cuốn sách Tiểu sử Steve Jobs.

Steve Jobs và Bill Gates: Ai thông minh hơn ai?

Thứ 4, 28/08/2013 | 16:51
Theo trang Business Insider, trong lịch sử, không có mối quan hệ nào giống như mối quan hệ giữa Bill Gates và Steve Jobs, họ luôn 'khẩu chiến' qua thời gian.

Triết lý sống hướng đạo của tỷ phú Steve Jobs

Chủ nhật, 10/11/2013 | 07:52
Steve Jobs được thế giới ca ngợi là thiên tài kỹ thuật, nhà phát minh vĩ đại, một doanh nhân tài ba... Ẩn dưới những bề nổi đó, Steve Jobs là một Phật tử, thực hành thiền định từ thuở thanh niên.

Thần đồng 12 tuổi được ví với Steve Jobs

Thứ 2, 04/11/2013 | 15:20
Paloma Noyola Bueno, 12 tuổi, được xem như “bộ mặt tiềm năng giải phóng Mexico” và là “Steve Jobs thứ hai”.

Steve Jobs và những thành tựu đáng nhớ

Thứ 2, 07/10/2013 | 11:30
Hôm nay, ngày 5 tháng 10 năm 2013, kỷ niệm 2 năm ngày mất của Steve Jobs, “phù thủy” một thời của làng công nghệ.

Steve Jobs đến Việt Nam, chuyện bây giờ mới kể

Thứ 6, 27/09/2013 | 13:30
Thông qua bộ phim về Steve Jobs, những người hâm mộ Việt Nam đã có thể hiểu thêm về ông, một con người làm thay đổi cả thế giới công nghệ.

Steve Jobs 'bước vào' thế giới Manga

Thứ 6, 06/09/2013 | 18:30
Bộ truyện tranh dựa theo cuốn sách Tiểu sử Steve Jobs.

Steve Jobs và Bill Gates: Ai thông minh hơn ai?

Thứ 4, 28/08/2013 | 16:51
Theo trang Business Insider, trong lịch sử, không có mối quan hệ nào giống như mối quan hệ giữa Bill Gates và Steve Jobs, họ luôn 'khẩu chiến' qua thời gian.