Sự 'biến mất' kỳ lạ những căn hộ số 20 tại NƠXH 30 Phạm Văn Đồng

Sự 'biến mất' kỳ lạ những căn hộ số 20 tại NƠXH 30 Phạm Văn Đồng

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:48
0
Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều căn hộ ở tòa nhà Bắc Hà Lucky Building có địa chỉ tại 30 Phạm Văn Đồng đã “biến mất” chưa rõ nguyên nhân.

Nhiều tầng tại tòa nhà Bắc Hà Lucky Building, 30 Phạm Văn Đồng (Cầu Giấy, Hà Nội) được đập thông, tạo thành căn hộ lớn sai với thiết kế ban đầu, thậm chí mua bán trục lợi trái phép.

Tại một số tầng như 8, 10, 14, 18, 19 có những căn hộ hiện tại thực chất là 2 căn riêng biệt liền kề, với các chủ sở hữu đứng tên khác nhau nhưng bị đập thông với nhau thành một phòng lớn có diện tích trên 100m2, sai với thiết kế ban đầu để cho thuê, thậm chí bán trục lợi trái với quy định.

Đó là những thông tin báo Người đưa tin nhận được từ phản ánh của độc giả trong thời gian qua.

Theo đó, tòa nhà này là Dự án xây dựng tổ hợp văn phòng, dịch vụ, thương mại và nhà ở xã hội do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Bắc Hà có địa chỉ đăng ký tại 62 Trần Thái Tông (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) do bà Trần Thị Thành làm người đại diện pháp luật, làm chủ đầu tư.

Xã hội - Sự 'biến mất' kỳ lạ những căn hộ số 20 tại NƠXH 30 Phạm Văn Đồng

 Tòa nhà ở 30 Phạm Văn Đồng (Hà Nội).

Theo thiết kế, tòa nhà có 19 tầng. Trong đó, từ tầng 6 - 19: Bố trí các căn hộ nhà ở xã hội được chia làm 02 đơn nguyên, bao gồm 21 căn hộ (diện tích từ 57,6 đến 69,9 m2). Diện tích sàn phủ bì mỗi tầng khoảng 1.700 m2. Tổng số căn hộ 294 căn.

Tuy nhiên, trước khi đưa ra các thông tin về những uẩn khúc xảy ra tại tòa nhà này đang khiến dư luận bức xúc, độc giả có nhấn mạnh tên công ty để tránh trường hợp khi phóng viên tiếp cận sẽ nhầm với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Bắc Hà của Bộ Công an.

Không chỉ có tên công ty gần giống với tên công ty nổi tiếng của Bộ Công an trong lĩnh vực bất động sản mà những thông tin về công ty, về tòa nhà Lucky tại 30 Phạm Văn Đồng cũng rất hiếm hoi.

Một điểm đáng chú ý là thời gian thành lập công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Bắc Hà vào năm 2009 cùng gần với ngày mà dự án này ra mắt.

Lần theo những thông tin độc giả cung cấp, chúng tôi có mặt tại chung cư Lucky ở số 30 Phạm Văn Đồng vào ngày cuối tuần. Xe của khách được dựng phía ngoài sảnh của tòa nhà, còn xe của người sống tại đây được bố trí tại 2 tầng hầm. Phía tầng hầm để xe ô tô, gần 30 chiếc ô tô được gửi ở đó cùng nhiều vị trí đang bỏ trống trong ngày cuối tuần.

Tại tầng 14, tầng được cho là nơi “ngự trị” của một người có vị trí quan trọng trong dự án, phóng viên nhận được không ít ánh mắt dò xét của những người sống tại các căn hộ khác. Gần như “nhất cử nhất động” đều được họ ghi nhận.

“Bạn tìm ai?”, một người đàn ông hỏi khi tôi đã bước vào cầu thang để rời tới tầng khác.

Ghi nhận của phóng viên tại tầng 14, khi các số căn hộ vẫn được đánh theo thứ tự từ 14.01 tới 14.21 nhưng bị khuyết đi số căn hộ 14.20. Tôi bấm chuông nhưng không có người ra mở cửa.

Thông tin một cư dân sống trong tòa nhà cung cấp căn hộ tang 14 được đập thông là 14.20 và 14.21 (khiến căn 14.20 biến mất) chính là tư gia của bà Trần Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty). Nguồn tin cung cấp cho PV cho biết: Đây là dự án NƠXH chỉ có 40% người mua đúng tiêu chí của Nhà nước, 60% không có nhu cầu ở nhưng mua để chuyển nhượng, cho thuê. Đa số những người này là nhân viên của Công ty do bà Thành làm Chủ tịch HĐQT.

Báo Người Đưa Tin rất muốn làm rõ thông tin bạn đọc cung cấp tuy nhiên PV đã đặt lịch làm việc với Công ty nhưng đều khất lần với lý do lãnh đạo đi vắng. Không hiểu, lãnh đạo công ty “có vấn đề” gì lại phải “né” phóng viên chỉ muốn hỏi rõ những gì được ghi nhận?!

Xã hội - Sự 'biến mất' kỳ lạ những căn hộ số 20 tại NƠXH 30 Phạm Văn Đồng (Hình 2).

 Căn hộ 18.20 "biến mất" kì lạ.

Tương tự tại các tầng khác là 8, 10, 18, 19 số căn hộ 20 cũng không tồn tại và hai căn hộ số 20 và 21 được đập thông với nhau tạo thành căn lớn. Thậm chí có phòng ghép ấy số căn hộ được đánh bên ngoài còn bị mất không biết vì cố tình hay vô ý?

Đặc biệt, ở tầng 19 có tới 6 căn hộ là 19.01, 19.02, 19.06, 19.07, 19.20, 19.21 được ghép thành ba căn hộ lớn.

Thắc mắc với hàng xóm của một trong những căn hộ thông với nhau ấy về sự “biến mất” của căn hộ 20, tôi nhận được cái cười của họ. Người hàng xóm này bảo rằng, “ở đây là thế”. Họ cũng thông tin cho tôi, căn 20, 21 ở tầng họ đang sinh sống là nhà bố, nhà con nên họ “quy về một mối” và để 1 cửa thôi!?

Có mặt tại tầng 19, chúng tôi được người sống trong căn hộ thông với nhau ấy khẳng định, căn mà họ đang sống chính là hai căn ghép lại.

Tuy nhiên, phía bên ngoài căn hộ, được đánh số theo thứ tự 19.05, 19..., 19.08 và đương nhiên căn ở giữa (căn được đập ra và thông với nhau - PV) đang bị mất số nên không biết đó là căn 19.06 hay 19.07 mà chỉ được khẳng định đây chính là căn 19.06 và 19.07 và hai căn là một. Căn này vợ chồng anh B.V.Q đang sinh sống.

Cũng từ đó, theo quan sát của phóng viên, nhiều căn hộ tại các tầng đã “biến mất” và không đủ số lượng 21 căn ở các tầng theo thiết kế ban đầu mà chủ đầu tư đã công bố.

(Còn nữa)

Nguyễn Huệ

Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.