Sử dụng thuỷ phi cơ đưa du khách từ Hà Nội ra đảo Cô Tô

Sử dụng thuỷ phi cơ đưa du khách từ Hà Nội ra đảo Cô Tô

Thứ 5, 16/11/2017 | 11:29
0
Việc mở đường bay sẽ giúp giảm thời gian đi từ TP. Hạ Long ra đảo Cô Tô từ 90 phút xuống còn 20 phút và từ TP. Hà Nội ra đảo Cô Tô là 1 tiếng...

Sau khi xem xét đề xuất của công ty CP Hàng không Hải Âu về việc vận chuyển du khách bằng máy bay thủy phi cơ đến huyện đảo Cô Tô từ mùa du lịch năm 2018, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chính thức có phản hồi về đề xuất này.

Xã hội - Sử dụng thuỷ phi cơ đưa du khách từ Hà Nội ra đảo Cô Tô

Giá bay một chiều của thủy phi cơ Hải Âu từ Hà Nội đi Hạ Long là 275 USD. Ảnh: BNEWS.

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã chính thức thông qua phương án đề xuất của công ty cổ phần Hàng không Hải Âu về việc mở đường bay ra đảo Cô Tô bằng thủy phi cơ.

Đánh giá hiệu quả của đề xuất này, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho rằng, việc mở đường bay là thêm phương thức vận chuyển hành khách cho tỉnh, phù hợp với chiến lược phát triển dịch vụ du lịch theo hướng hiện đại. 

Cụ thể, việc mở đường bay sẽ giúp giảm thời gian đi từ TP. Hạ Long ra đảo Cô Tô từ 90 phút xuống còn 20 phút và từ TP. Hà Nội ra đảo Cô Tô là 1 tiếng thay vì gần 5 tiếng đi bằng ô tô như trước.

Trong hành bay của mình, du khách còn có thể được ngắm vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long từ trên cao, trải nghiệm chiêm ngưỡng cảnh quan hùng vĩ của thiên nhiên bằng một góc nhìn mới.

Được biết, máy bay thuỷ phi cơ được thiết kế 12 chỗ ngồi sang trọng cùng cửa số lớn, hỗ trợ tuyệt đối cho trải nghiệm ngắm cảnh từ trên cao. 

Được biết, hiện mỗi ngày thủy phi cơ phục vụ từ 6-8 chuyến bay tới vịnh Hạ Long, phục vụ nhu cầu của 40 du khách trong và ngoài nước.

Thế Anh

Hà Nội: Thanh tra 38 dự án, phát hiện thất thu 6.000 tỷ

Thứ 5, 16/11/2017 | 07:44
Qua công tác thanh tra 38/204 dự án tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện hàng loạt sai phạm dẫn đến thất thoát hàng nghìn tỷ đồng ngân sách Nhà nước.

Nhân viên Vietjet xé vé máy bay của hành khách: Cục Hàng không lên tiếng

Chủ nhật, 12/11/2017 | 07:03
Cục Hàng không Việt Nam (CAAV) yêu cầu công ty Cổ phần Hàng không Vietjet tổ chức rút kinh nghiệm về vụ việc chuyến bay VJ159 trong toàn hệ thống, có hình thức kỷ luật nghiêm đối với nhân viên có hành vi thiếu chuyên nghiệp.

Tính năng đặc biệt của máy bay C-17 mang xe "Quái thú" đến Việt Nam

Thứ 3, 07/11/2017 | 18:00
Boeing C-17 Globemaster III là siêu vận tải cơ chuyên chở đồ đạc, xe chuyên dụng cho Tổng thống Mỹ mỗi khi đi công du, trong đó có chiếc Cadillac One.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.